Chiều 10-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Chính phủ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, trong đó nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tăng cường tự chủ, tự cường của nền kinh tế.
Đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên của khát vọng lớn, tự cường kinh tế, hội nhập chủ động và phát triển bền vững.
Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, ngành Tài chính đã vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính, ngân sách.
Bộ Tài chính vận hành theo mô hình mới; đẩy mạnh đồng bộ dữ liệu và hạ tầng số, quyết liệt chuyển đổi số toàn diện ngành Tài chính... là những sự kiện nổi bật trong năm 2025.
Năm 2025 không chỉ là năm 'giữ nhịp' của ngân sách nhà nước mà còn là năm chuẩn bị nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030. Thu ngân sách tăng trưởng tích cực tạo dư địa tài khóa; chi ngân sách được cơ cấu lại theo hướng hiệu quả hơn; đầu tư công phát huy vai trò dẫn dắt; thị trường vốn từng bước được nâng cấp; bộ máy nhà nước dần tinh gọn và chính sách thuế, phí vừa hỗ trợ phục hồi vừa hướng tới bền vững. Đằng sau kết quả đó là những nỗ lực rất lớn trong điều hành chính sách tài khóa và tổ chức thực thi. Thời báo Tài chính Việt Nam xin trân trọng giới thiệu 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2025 được Bộ Tài chính công bố trên cơ sở bình chọn của các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan báo chí ngành Tài chính.
Ngày 17-11 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (17-11-1950 / 17-11-2025), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030.
Sáng 17/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng), Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập (1905-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đặt mục tiêu tiếp tục giải quyết các điểm nghẽn về cơ chế, khơi thông mọi nguồn lực để đạt tăng trưởng trên 8%, theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ.
Chiều 21/9, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/1975 – 3/9/2025).
Ngày 27/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống 6 ngành khối cơ quan nhà nước: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, nội vụ, tài chính; tư pháp, xây dựng, văn hóa, thể thao và du lịch, và trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao sáng nay (25/8), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, ngoại giao Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử. Đó là phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thành công các đột phá lớn của đất nước, đặc biệt là hai mục tiêu 100 năm.
Bộ Ngoại giao sáng nay tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Qua các thời kỳ, Chính phủ đều đoàn kết, thống nhất, luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, góp phần đạt được những thắng lợi to lớn, tạo nên những bước ngoặt có tính 'xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái'.
Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành tài chính triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển, cho một số dự án lớn mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế.
Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở ngành tài chính cần tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế phát triển trong thời gian tới.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, bối cảnh mới đặt ra những đòi hỏi cao, cấp thiết đối với ngành Tài chính. Nền kinh tế của nước ta có bứt phá, vươn lên mạnh mẽ được hay không có vai trò hết sức quan trọng của ngành Tài chính.
Ngày 8/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025) vào sáng nay 8/8.
Ngày 8/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, ngành tài chính phải tiếp tục là lực lượng tiên phong, dấn thân, đổi mới vì một Việt Nam phồn thịnh, hùng cường.
Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Tổng Bí thư Tô Lâm trao.
Ngày 8/8/2025, Bộ Tài chính tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tài chính (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, ngành tài chính phải tiếp tục là lực lượng tiên phong, dấn thân, đổi mới, vì một Việt Nam phồn vinh, hùng cường.
Sáng 8/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tài chính (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, bối cảnh mới đặt ra những đòi hỏi cao, cấp thiết với ngành tài chính. Nền kinh tế nước ta có bứt phá, vươn lên mạnh mẽ được hay không có vai trò hết sức quan trọng của ngành tài chính. Cùng với kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân phải tốt hơn, toàn diện hơn trên mọi mặt.
Nếu như năm 1946, Quỹ Độc lập có khoảng 20 triệu đồng Đông Dương; thì đến năm 2024, tổng thu ngân sách đã vượt mốc 2,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 100.000 lần so với thời kỳ đầu lập nước.
Sáng 08/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Sáng 8/8, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025) tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Sáng 8/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.
Hướng đến kỷ niệm 100 năm thành lập nước và đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, ngành Tài chính sẽ tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ then chốt.
Sáng 8/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Ngày 8/8, Bộ Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tài chính (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
'Tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế phát triển; điều chỉnh không gian kinh tế, mở rộng không gian phát triển; xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính', Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngành Tài chính Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã đưa ra một tầm nhìn chiến lược và khẳng định vai trò then chốt của ngành trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ Tài chính.
Sáng 8/8, Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025) đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Lễ kỷ niệm vinh dự đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo.
Sáng 8/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Sáng ngày 8/8/2025, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Tài chính đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - phần thưởng cao quý thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp to lớn của ngành trong sự nghiệp phát triển đất nước.