Hợp tác ba bên Hàn - Mỹ - Nhật rất quan trọng để duy trì hòa bình ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

Hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang đạt đến mức chưa từng có, nhờ sự lãnh đạo của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản, Ely Ratner, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhận định, qua đó gọi đây là 'sự đổi mới to lớn' giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vui vẻ trao đổi tại một hội nghị. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN/Vietnam+

Theo ông Ely Ratner, hiện ba nước cũng đang tìm cách thể chế hóa hợp tác quốc phòng.

“Tôi cho rằng đây là xu hướng mới và cũng là sự đổi mới quan trọng nhất trong môi trường an ninh khu vực, rằng các nhóm kiểu này đang thực sự làm việc cùng nhau. Đây không chỉ đơn giản là việc gặp gỡ, đối thoại và chia sẻ quan điểm”, ông Ely Ratner cho biết khi nói về mạng lưới liên minh của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Nhân đây, ông Ratner cũng nhấn mạnh rằng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang thảo luận về việc chia sẻ “dữ liệu cảnh báo tên lửa sớm” trong bối cảnh Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo chưa từng có.

Trong một ý kiến khác có liên quan, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á – Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong việc đối phó với những thách thức trong khu vực.

Qua đây, ông đã khẳng định tầm quan trọng của hợp tác ba bên Hàn – Mỹ - Nhật và nhận định rằng: “Mối quan hệ bắt đầu với các liên minh hiệp ước song phương và nhiều quan hệ đối tác của chúng tôi trong khu vực, nhưng sau đó nó mở rộng đến mức độ hợp tác ba bên chưa từng có mà chúng tôi đã đạt được với Tokyo và Seoul, chủ yếu dựa trên sự nối lại quan hệ hữu nghị lịch sử đã diễn ra giữa hai bên”.

Cũng trong phát biểu của mình, ông Daniel Kritenbrink cũng cho biết thêm rằng Mỹ đã dành lời khen ngợi dành cho Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vì sự lãnh đạo của họ trong việc hàn gắn mối quan hệ giữa hai quốc gia, điều mà ông cho rằng đã “thực sự mở ra mối quan hệ hợp tác ba bên chưa từng có mà chúng ta thấy hiện nay”.

Đan Lê (Lược dịch từ Yonhap News Agency)

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-gioi/hop-tac-ba-ben-han-my-nhat-rat-quan-trong-de-duy-tri-hoa-binh-o-an-do-duong-thai-binh-duong-130255.html