Hơn 3.000 người tham gia giải chạy gây quỹ vì bệnh nhân ung thư

Hơn 3.000 người tham gia Giải chạy 'Hành trình tiếp sức' lần II gây quỹ hỗ trợ người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, trong đó có những 'chiến binh' điều trị ung thư nhiều năm, từng nhiều lần phẫu thuật.

Chia sẻ tại Giải chạy “Hành trình tiếp sức” lần II gây quỹ hỗ trợ người bệnh ung có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước do Bệnh viện K phối hợp cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng tổ chức vào sáng 12/10 tại Hà Nội, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, đây là lần thứ II bệnh viện phát động giải chạy với mong muốn gây quỹ hỗ trợ cho người bệnh ung thư nghèo, giúp họ giảm bớt gánh nặng về kinh phí điều trị và lan tỏa tình yêu thương, tinh thần lạc quan, đồng hành cùng người bệnh để họ có thêm niềm tin vào điều trị.

Tham gia giải chạy gây quỹ có hơn 3.000 vận động viên là các bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân ung thư, người nhà bệnh nhân, các em nhỏ, trong đó có nhiều học sinh và thầy cô giáo của Trường Quốc tế KGS.

Giải chạy gây quỹ vì bệnh nhân ung thư thu hút hơn 3.000 vận động viên tham gia.

Giải chạy gây quỹ vì bệnh nhân ung thư thu hút hơn 3.000 vận động viên tham gia.

Đến đường chạy tại khu vực Hồ Tây từ 5h sáng, chị Vũ Hoàng Anh (56 tuổi, Hà Nội) đã điều trị ung thư vú tại khoa Nội 6, Bệnh viện K được hơn 3 năm chia sẻ đây là lần thứ hai chị đồng hành cùng giải chạy gây quỹ vì bệnh nhân ung thư và sẽ là vận động viên “trung thành” với giải chạy nhiều năm nữa.

"Điều trị ung thư vú từ năm 2022, lúc đầu tôi khá lo lắng, sau đó phẫu thuật, hóa xạ trị cũng được bác sĩ động viên nhiều. Tôi bén duyên cùng các giải chạy cũng ở thời điểm kết thúc việc điều trị nội trú ở viện. Ba năm nay sức khỏe tôi đã ổn định và tham gia rất nhiều giải chạy để rèn luyện sức khỏe. Sau mỗi buổi chạy, tôi thấy tinh thần và sức khỏe đều tốt hơn”, chị Hoàng Anh cho biết.

Giải chạy thu hút các y bác sĩ, điều dưỡng, người bệnh ung thư, người nhà bệnh nhân tham gia.

Giải chạy thu hút các y bác sĩ, điều dưỡng, người bệnh ung thư, người nhà bệnh nhân tham gia.

Một “chiến binh” tham gia giải chạy là ông Nguyễn Tiến Phúc, mắc ung thư phổi giai đoạn 3 từ năm 2017, đã mổ cắt một bên phổi. Trải quá quá trình hồi phục khá dài, bao gồm các đợt truyền hóa chất và điều trị miễn dịch để ngăn ngừa tái phát, khi sức khỏe ổn định, ông bắt đầu tham gia thể dục thể thao, trong đó có chạy bộ. Chính vì vậy, 8 năm nay ông đã duy trì được sức khỏe tốt. Cũng trong 8 năm qua, ông được Bệnh viện K tạo điều kiện nhận vào làm bảo vệ ở Khoa Khám bệnh yêu cầu.

Các em nhỏ hào hứng tham gia giải chạy.

Các em nhỏ hào hứng tham gia giải chạy.

Ông Phúc chia sẻ, mình luôn lạc quan, vui vẻ, rất hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại và luôn hết lòng hướng dẫn người bệnh trong việc thăm khám.

Không chỉ chị Hoàng Anh và ông Phúc, nhiều bệnh nhân ung thư đã cùng kết nối để tham gia giải chạy để gây quỹ cho người cùng cảnh ngộ. Các bệnh nhân đều cho biết, sau giải chạy họ sẽ nỗ lực rèn luyện để bản thân mạnh mẽ hơn và tin rằng mình sẽ vượt qua và chiến thắng ung thư.

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, Giải chạy "Hành trình tiếp sức" năm 2024 đã vận động được hơn 540 triệu đồng để ủng hộ cho hơn 100 bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình điều trị. Vì vậy, giải chạy không chỉ là sự kiện thể thao thông thường do bệnh viện và các đơn vị phát động, mà là một hành trình dài thắp lên nhiều hy vọng, kết nối yêu thương và lan tỏa năng lượng tích cực đến bệnh nhân ung thư.

Các vận động viên tham gia chạy ở cự ly 3km, 5km và 10km

Các vận động viên tham gia chạy ở cự ly 3km, 5km và 10km

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca mắc ung thư mới, số tử vong lên đến 82.000 trường hợp. Rất nhiều trường hợp phát hiện bệnh ung thư khi đã ở giai đoạn muộn.

GS Lê Văn Quảng cho biết, nguyên nhân gây ra ung thư có tới 33% là do thuốc lá; 33% do cách chế biến và bảo quản thức ăn gây ra; 5% do di truyền và đột biến gen; còn lại các yếu tố môi trường…

Hiện nay, sàng lọc phát hiện sớm ung thư tại Việt Nam cũng như thế giới có nhiều phương pháp mới, tùy thuộc vào từng loại bệnh. Chẳng hạn, đối với ung thư đại trực tràng thì nội soi dạy dày hoặc xét nghiệm máu ẩn trong phân để tìm ra những nhóm có nguy cơ, sau đó tiến hành nội soi bằng dải tần hẹp phát hiện những tổn thương nhỏ, trên cơ sở đó phóng đại sẽ nhìn rõ tổn thương hơn.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho những vận động viên xuất sắc.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho những vận động viên xuất sắc.

Còn với ung thư phổi, sàng lọc bằng chụp CT liều thấp để phát hiện những khối bất thường. Đối với ung thư vú vẫn chụp X-quang tuyến vú, nếu bệnh nhân có BHYT chụp MRI để sàng lọc. Tuy nhiên, phương pháp này chi phí còn đắt, nên chưa áp dụng rộng rãi.

Một số bệnh ung thư có yếu tố di truyền sẽ xét nghiệm đột biến gen, nếu có gen đột biến thì những bệnh nhân này đều phải theo dõi hết sức chặt chẽ, thậm chí làm một số biện pháp dự phòng để ngăn ngừa ung thư.

Giám đốc Bệnh viện K cũng đưa ra lời khuyên, một trong những yếu tố ngăn ngừa ung thư chính là thể dục thể thao, điều này đã được chứng minh, trong đó đi bộ và chạy là vận động toàn thân, sẽ giúp giảm một số loại bệnh ung thư như ung thư vú. Với người bệnh ung thư, tùy từng loại bệnh có chế độ tập luyện khác nhau. Còn các bệnh khác tập thể dục đều tốt cho sức khỏe, vì tập sẽ tiêu hao năng lượng, ra mồ hồi, đào thải chất độc, giúp hệ tiêu hóa tốt hơn.

Tại giải chạy, Ban Tổ chức đã trao quà chúc mừng những vận động viên xuất sắc nhất tham gia cự ly 3km, 5km và 10km. Cùng với đó, tổng số tiền vận động được là hơn 900 triệu đồng cũng được gửi đến Quỹ Ngày mai tươi sáng để hỗ trợ cho người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Trần Hằng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-thao/hon-3-000-nguoi-tham-gia-giai-chay-gay-quy-vi-benh-nhan-ung-thu-i784410/