Hơn 20 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và các cấp Công đoàn (CĐ) đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động với nội dung, hình thức đổi mới, sáng tạo, thiết thực, ý nghĩa; quan tâm chăm lo cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai; đoàn viên, người lao động thiếu việc, mất việc làm... Theo đó, các cấp CĐ trong tỉnh đã tổ chức 338 chương trình, hoạt động chăm lo Tết, có gần 63.300 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng với tổng số tiền hơn 20 tỷ 261 triệu đồng.

Đồng chí Huỳnh Thị Tuyết Vui - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (bên phải) tặng quà cho công nhân lao động

LĐLĐ tỉnh phân bổ đến các cấp CĐ 8.400 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng. Tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” tại 2 điểm: Khu C Khu Công nghiệp Sa Đéc, Khu Công nghiệp Trần Quốc Toản với các hoạt động: Phiên chợ đưa “Hàng Việt về khu công nghiệp” có 51 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia với 107 gian hàng, hơn 100 mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của hơn 10.200 đoàn viên, người lao động và Nhân dân; trao 1.000 suất quà (mỗi phần trị giá 650 ngàn đồng). Bên cạnh đó, còn tổ chức các gian hàng ẩm thực, chương trình văn nghệ.

LĐLĐ tỉnh phối hợp Công ty CP cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp tổ chức chương trình lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên, chúc Tết và tặng 249 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng cho công nhân môi trường làm việc trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại 3 điểm. Cụ thể, tại Văn phòng Chi nhánh Dịch vụ môi trường TP Cao Lãnh, đến dự và chúc Tết công nhân lao động có đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Tại Văn phòng Đại điện Chi nhánh Dịch vụ Môi trường tại Sa Đéc đến dự và chúc Tết công nhân lao động có đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại Nhà máy cấp nước TP Hồng Ngự đến dự và chúc Tết công nhân lao động có đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

CĐ tỉnh đến thăm và tặng quà 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trao 270 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo tại doanh nghiệp. Ngoài ra, từ nguồn phân bổ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức trao 300 suất quà, mỗi suất từ 1 triệu - 1,3 triệu đồng, tổng trị giá 360 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức 22 Chương trình “Tết sum vầy” (chuỗi hoạt động) với gần 21.000 lượt đoàn viên, người lao động tham dự, trao hỗ trợ 13.539 suất quà, số tiền hơn 6,7 tỷ đồng. Một số hoạt động trong chương trình: thăm, tặng quà, bàn giao 12 căn mái ấm CĐ, mỗi căn hỗ trợ từ 45 triệu - 50 triệu đồng; tổ chức 4 phiên chợ Tết CĐ, phiên Chợ 0 đồng, gian hàng 0 đồng; tổ chức chương trình Xuân biên cương, khám sức khỏe miễn phí; thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ CĐ chuyên trách qua các thời kỳ, tổ chức 85 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Tại cấp CĐ cơ sở tổ chức 314 Chương trình chăm lo Tết với hơn 32.100 lượt đoàn viên, người lao động tham dự, trao hỗ trợ 31.768 suất quà, số tiền hơn 12,8 tỷ đồng. Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ, văn nghệ, giao lưu thể thao, thi thiết kế tiểu cảnh, thi cắm hoa, trang trí mâm ngũ quả ngày Tết, giao lưu ẩm thực, thi clip “Khoảnh khắc ngày Xuân”, Hội thi nét đẹp người lao động, giao lưu bóng đá, bóng chuyền hơi nữ. Tổ chức trang trí nơi làm việc chào đón Xuân, tổ chức thiết kế thiệp chúc Xuân, mổ heo đất trao quà, trao hỗ trợ vui Xuân đón Tết từ quỹ heo đất, tổ chức họp mặt chúc Xuân đầu năm và lì xì Tết cho đoàn viên và người lao động.

Lưu Hùng

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-hoi/hon-20-ty-dong-cham-lo-tet-cho-doan-vien-nguoi-lao-dong-120363.aspx