Hơn 12 tỷ cổ phiếu ngân hàng sắp được phát hành
Nhiều ngân hàng đang đồng loạt triển khai kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu. Tổng lượng cổ phiếu dự kiến đưa ra thị trường trong năm 2026 đã vượt 12 tỷ đơn vị.
Hoàng Hợp
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hon-12-ty-co-phieu-ngan-hang-sap-duoc-phat-hanh-406780.htm
Tin nóng
Thế giới đã vượt mốc 8 tỉ người nhưng nhiều quốc gia lại đối mặt với già hóa dân số và mức sinh giảm. Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11.7), Việt Nam tiếp tục đặt thanh niên vào trung tâm của các chính sách dân số để thích ứng với những biến đổi nhân khẩu học trong giai đoạn mới.
Sau khi REE hoàn tất quá trình chuyển giao vị trí tổng giám đốc từ tháng 5/2026, ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/7 tiếp tục thông qua việc bà Nguyễn Thị Mai Thanh rời HĐQT, khép lại hành trình hơn 33 năm bà gắn bó với cương vị chủ tịch HĐQT.
Nghị định số 259/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ 10 nhóm tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập, từ yêu cầu về quy hoạch, thời gian giữ chức vụ, độ tuổi đến hồ sơ, sức khỏe và kỷ luật.
Việc Việt Nam chính thức gia nhập nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao là một cột mốc quan trọng, phản ánh thành quả của nhiều thập kỷ cải cách và tăng trưởng. Tuy nhiên, theo bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, chặng đường tiến tới quốc gia thu nhập cao sẽ đòi hỏi Việt Nam nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo, củng cố doanh nghiệp trong nước và cải thiện năng lực thực thi.
Mở màn mùa báo cáo tài chính quý II của nhóm công ty chứng khoán, MBS báo lãi trước thuế gần 377 tỷ riêng quý II, đồng thời đưa dư nợ cho vay margin lên mức kỷ lục.
Vườn sầu riêng của chị Nguyễn Ngọc Giàu ở An Giang mở cửa đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày và bán được sầu với mức giá cao gấp đôi, gấp ba thị trường.
Tin mới
Quán triệt sâu sắc tầm nhìn chiến lược của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ đạo quyết liệt việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, tạo đà hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số . Với quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, Phú Thọ liên tục nằm trong nhóm 3 địa phương hoàn thành sớm nhất các nhiệm vụ được giao trên Hệ thống giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Tại Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN+3 lần thứ 49 tại Singapore, Việt Nam kiến nghị các nước ASEAN+3 tăng cường chia sẻ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển sản phẩm giá trị cao nhằm nâng sức chống chịu của ngành du lịch.
Hà Nội 6 tháng đầu năm 2026 tăng GRDP 8,22%, thu ngân sách hơn 404.000 tỷ đồng, gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và giải ngân đầu tư công vượt 52%. Thành phố đặt mục tiêu bứt tốc để đạt tăng trưởng 11% cả năm.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu TP.HCM cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, công khai các dự án chậm tiến độ và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân đầu tư công.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các lực lượng chức năng ứng dụng công nghệ, tăng cường kết nối dữ liệu và khẩn trương xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề xuất chính sách hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, với mức hỗ trợ tối đa 50% lãi suất, nhưng không quá 6%/năm và thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thiện quy chuẩn quốc gia về metro trong tháng 7/2026, làm cơ sở để các địa phương lựa chọn công nghệ đồng bộ, hiện đại và có khả năng chuyển giao.
Các chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng ưu tiên sản phẩm giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Trước yêu cầu đó, TPHCM đang thúc đẩy chuyển đổi các khu công nghiệp theo hướng sinh thái, tăng cường cộng sinh công nghiệp và kết nối doanh nghiệp với các giải pháp công nghệ xanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.











