Đây là thông điệp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam chia sẻ tại lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 2026 diễn ra tại Hưng Yên, ngày 10/7.
Ngày 10.7, Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Hưng Yên và Văn phòng Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số thế giới năm 2026 (ngày 11.7) với chủ đề 'Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng'.
Việt Nam đang đối diện với những thách thức ảnh hưởng đến phát triển bền vững của đất nước. Xu hướng kết hôn muộn, sinh ít con hoặc không sinh con ở giới trẻ ngày càng phổ biến tại nhiều địa phương. Tuổi kết hôn trung bình lần đầu tại Việt Nam tăng nhanh trong những năm gần đây.
Sáng 10/7, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Bộ Y tế, UBND tỉnh Hưng Yên và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) phối hợp đồng tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7 với chủ đề 'Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng'.
Dù thế giới đang chứng kiến xu hướng giảm mức sinh và kết hôn muộn tại nhiều quốc gia, khảo sát mới nhất của UNFPA cho thấy phần lớn người trẻ vẫn mong muốn kết hôn, sinh con và xây dựng gia đình.
Mức sinh xuống thấp, giới trẻ ngại sinh con, mất cân bằng giới tính khi sinh và già hóa dân số nhanh đang đặt Việt Nam trước những thách thức chưa từng có. Theo Bộ Y tế, nếu không có giải pháp kịp thời, cơ hội dân số vàng của đất nước có thể khép lại sớm hơn dự kiến.
Sáng 10-7, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp với Văn phòng Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam và UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ Mít tinh, diễu hành cổ động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026 (11-7).
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, xu hướng kết hôn muộn, sinh ít con hoặc không sinh con ở giới trẻ ngày càng phổ biến; tỷ số giới tính khi sinh luôn ở mức cao trong nhiều năm nay, vượt ngưỡng cân bằng tự nhiên (104-106 bé trai/100 bé gái)...là những thách thức đặt ra với công tác dân số.
Sáng 10/7, tại Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Hưng Yên và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 2026 với chủ đề 'Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng'. Sự kiện không chỉ lan tỏa thông điệp về công tác dân số trong giai đoạn mới mà còn khẳng định vai trò trung tâm của thế hệ trẻ trong sự phát triển bền vững của đất nước.
Việt Nam đang sở hữu gần 70 triệu người trong độ tuổi lao động - lợi thế đặc biệt để bứt phá trong kỷ nguyên phát triển mới. Tuy nhiên, xu hướng mức sinh giảm, già hóa dân số nhanh, mất cân bằng giới tính khi sinh và những rào cản đối với thanh niên đang đặt ra nhiều thách thức.
Lần đầu tiên, Bộ Y tế đặt xu hướng kết hôn muộn, sinh ít con và không sinh con của giới trẻ vào nhóm thách thức lớn của phát triển bền vững, cho thấy chính sách dân số đang chuyển mạnh sang thích ứng với mức sinh thấp và già hóa dân số.
Tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm nay, Bộ Y tế nhấn mạnh thanh niên là động lực của phát triển bền vững và kêu gọi chung tay hiện thực hóa khát vọng của thế hệ trẻ.
Sáng 10/7, tại Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên và Văn phòng Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026 (11/7). Với chủ đề 'Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng', Ngày Dân số Thế giới 2026 đặt trọng tâm vào giới trẻ - nhóm dân số đông đảo nhất, cũng chính là động lực quan trọng cho sự phát triển của xã hội.
Việt Nam đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng với gần 70 triệu người trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, mức sinh thấp, già hóa dân số và mất cân bằng giới tính khi sinh đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về các chính sách dân số và phát triển.
Sắc áo xanh của đoàn viên, thanh niên rực rỡ trên nhiều tuyến phố, hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026.
Sáng 10/7, Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Hưng Yên và Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026 (11/7/2026) với chủ đề 'Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng'.