Hơn 10.000 binh sĩ Israel mang 'vết thương vô hình' sau khi xung đột bùng phát ở Gaza
Bộ Quốc phòng Israel ngày 14/9 cho biết, kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát vào ngày 7/10/2023, đã có khoảng 20.000 binh sĩ nước này bị thương được điều trị, trong đó hơn một nửa mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Báo The Times of Israel đưa tin, khoảng 56% trong số những người điều trị tại các trung tâm phục hồi chức năng trong thời gian diễn ra xung đột, đang phải đối mặt với rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và những vấn đề sức khỏe tâm thần khác.
Khoảng 9% thương binh nằm trong nhóm thương tích từ trung bình đến nặng; 56 người được xếp loại có mức thương tật trên 100%; 24 trường hợp có tỷ lệ thương tật 100%; trong đó 16 người bị liệt; và 99 người là thương binh cụt chi đã được lắp chân tay giả.
Theo Bộ Quốc phòng Israel, nhìn chung, khoảng 45% trong số 20.000 người bị thương về thể chất; khoảng 35% mắc PTSD và các tình trạng sức khỏe tâm thần khác; khoảng 20% bị cả thương tích về thể chất và sức khỏe tâm thần.
Trong số 20.000 binh sĩ bị thương, khoảng 64% là quân nhân dự bị. Mỗi tháng, khoảng 1.000 binh sĩ bị thương từ xung đột được điều trị tại các trung tâm phục hồi chức năng. Bộ Quốc phòng cho biết, tính cả các cuộc xung đột trước đây, các trung tâm phục hồi chức năng đang chăm sóc tổng cộng 81.700 cựu chiến binh bị thương, trong đó có 31.000 người, tương đương 38%, mắc các bệnh lý về sức khỏe tâm thần.
Dự kiến đến năm 2028, trung tâm sẽ điều trị khoảng 100.000 người, với một nửa trong số họ mắc PTSD và các bệnh lý tâm thần khác.
Cục Phục hồi chức năng trực thuộc Bộ Quốc phòng Israel được nhận ngân sách 8,3 tỷ NIS (2,5 tỷ USD), trong đó 4,1 tỷ NIS được dành để điều trị cho những người mắc bệnh về tâm thần. Các viên chức tại Cục phục hồi chức năng cho biết họ xác định rằng trong những năm tới, bên cạnh thách thức quốc gia về gia tăng số lượng người bị thương, xung đột tiếp diễn, điều trị cho người mắc bệnh tâm thần, lo ngại về tự tử và tình trạng thiếu hụt các nhà trị liệu, còn có những thách thức cần phải giải quyết ngay lập tức bao gồm thiếu nhân viên, nhu cầu đơn giản hóa bộ máy hành chính…
Trước những thách thức này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Bộ trưởng Tài chính Betzalel Smotrich gần đây đã công bố thành lập một ủy ban do Giáo sư Shlomo Mor-Yosef, Chủ tịch Dịch vụ Y tế Leumit, đứng đầu, nhằm đưa ra khuyến nghị về phương pháp mở rộng việc điều trị và phục hồi chức năng cho binh sĩ IDF bị thương.