Hơn 1/3 người dân quốc đảo Tuvalu xin 'tị nạn khí hậu' tại Úc
Hôm 30/6, Reuters đưa tin theo số liệu chính thức, hơn một phần ba người dân ở quốc đảo nhỏ bé Tuvalu ở Thái Bình Dương, nơi các nhà khoa học dự đoán sẽ bị nhấn chìm do mực nước biển dâng cao, đã nộp đơn xin thị thực (visa) theo diện tị nạn khí hậu để di cư đến Úc.
Đại sứ Tuvalu tại Liên Hợp Quốc - Tapugao Falefou đã nói với Reuters vào ngày 29/6 rằng ông "kinh ngạc trước số lượng lớn người đang tranh giành cơ hội này" và cả nước đang rất muốn biết xem ai sẽ là những người phải di cư đầu tiên vì biến đổi khí hậu.
Tuvalu là một trong những quốc gia có nguy cơ bị ảnh hưởng cao nhất do biến đổi khí hậu. Các chuyên gia từ lâu đã dự báo mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu có thể nhấn chìm nơi ở và sinh kế của 11.000 người hiện đang sống trên chín đảo san hô của quốc đảo này.
Kể từ khi đơn xin thị thực của Úc mở vào tháng này, đã có 1.124 người đăng ký, cùng các thành viên gia đình của họ nâng tổng số người xin thị thực lên 4052 người xin thị thực tị nạn khí hậu, theo hiệp ước an ninh và khí hậu song phương giữa hai nước.

Quốc đảo Tuvalu đang chìm dần xuống biển - Ảnh: Reuters
Thị thực sẽ cho phép cư dân Tuvalu sinh sống, làm việc và học tập tại Úc, tiếp cận các chế độ phúc lợi y tế và giáo dục trên cùng cơ sở như công dân Úc.
"Việc chuyển đến Úc theo hiệp ước Liên minh Falepili theo một cách nào đó sẽ cung cấp thêm kiều hối cho các gia đình ở lại" - đại sứ Falefou cho biết.
Các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không, vũ trụ Mỹ (NASA) dự đoán rằng đến năm 2050, thủy triều hàng ngày sẽ nhấn chìm một nửa đảo san hô chính Funafuti, nơi sinh sống của 60% cư dân Tuvalu với giả định nếu mực nước biển dâng cao 1 mét. Trong trường hợp xấu nhất là nước biển dâng cao 2 mét sẽ nhấn chìm 90% đảo Funafuti.
Tuvalu có độ cao trung bình chỉ 2 mét, đã chứng kiến mực nước biển dâng cao 15 cm trong ba thập kỷ qua, gấp rưỡi mức trung bình toàn cầu.

Người dân quốc đảo này đang tìm đường tị nạn khí hậu - Ảnh: Reuters