Hội thi Lễ vật dâng vua kỷ niệm 1100 năm sinh Đinh Tiên Hoàng Đế

Cơ quan Hội Nông dân huyện Gia Viễn được Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1100 ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức Hội thi Lễ vật dâng Vua (lễ mặn) và thi nấu cơm niêu đất với sự tham gia của 21 đội thi đến từ 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Viễn.

Chiều 23/3/2024, cơ quan Hội Nông dân huyện được Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1100 ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức Hội thi Lễ vật dâng Vua (lễ mặn) và thi nấu cơm niêu đất với sự tham gia của 21 đội thi đến từ 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Viễn.

Hội thi thu hút được đông đảo người dân đến xem và cổ vũ cho các đội.

Hội thi với mục đích tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của Đinh Tiên Hoàng Đế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa của dân tộc, quảng bá tiềm năng thế mạnh về kinh tế - xã hội, những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của Gia Viễn.

Với tinh thần giao lưu học hỏi, vui tươi, trang trọng, có tính giáo dục cao, các lễ vật dâng vua là những món ăn tiêu biểu, đặc sắc của địa phương, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thể hiện sự biết ơn sâu sắc, tấm lòng thành kính để tri ân công đức vua Đinh Tiên Hoàng.

Hội thi Lễ vật dâng vua một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm kỷ niệm 1100 năm sinh Đinh Tiên Hoàng đế.

Kết thúc, BTC đã trao giải Nhất cho đội xã Gia Phương, giải Nhì thuộc về đội xã Gia Vượng và Thị trấn Me, giải Ba thuộc về xã Gia Phong, Gia Thắng, Liên Sơn, và 4 Giải Khuyến Khích thuộc về các đội xã Gia Hòa, Gia Lập, Gia Xuân, Gia Phú.

Một số hình ảnh tại hội thi

Một đội thi đang nấu cơm ở khu vực đường vào đền Vua Đinh.

Các đội đều mong muốn đạt được giải cao trong hội thi lần này.

Các đội đều tham gia rất hào hứng.

Lễ vật dâng vua của đội thị trấn Me.

Lễ vật của đội xã Gia Vân và Gia Lập.

Lễ vật dâng vua của đội xã Gia Phong - Gia Thanh.

BTC chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi.

4 Giải Khuyến Khích thuộc về các đội xã Gia Hòa, Gia Lập, Gia Xuân, Gia Phú.

Giải Ba thuộc về xã Gia Phong, Gia Thắng, Liên Sơn.

Giải Nhì thuộc về đội xã Gia Vượng và Thị trấn Me.

Giải Nhất cho đội xã Gia Phương.

Trần Anh - Trung Quyết

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hoi-thi-le-vat-dang-vua-ky-niem-1100-nam-sinh-dinh-tien-hoang-de-post288941.html