Hội thảo 'Lịch sử hình thành, phát triển phố chợ Kỳ Lừa và con đường đi sứ tại tỉnh Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch'

Sáng 21/11, tại thành phố Lạng Sơn, Hội Di sản văn hóa tỉnh tổ chức hội thảo 'Lịch sử hình thành, phát triển phố chợ Kỳ Lừa và con đường đi sứ tại tỉnh Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch'.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tham dự có đại diện một số sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố; ban quản lý các di tích trên địa bàn tỉnh; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học của trung ương và địa phương.

Lãnh đạo Hội Di sản Văn hóa tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo

Lạng Sơn là vùng đất có lịch sử lâu đời, nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc. Trong tiến trình lịch sử dân tộc, Lạng Sơn luôn được coi là vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và ngoại giao; là tấm áo giáp bảo vệ Kinh thành Thăng Long từ phía Bắc. Không chỉ vậy, nơi đây còn diễn ra các hoạt động giao thương sôi động, với các điểm buôn bán, trao đổi giữa thương nhân Đại Việt và thương nhân Trung Quốc qua các cửa khẩu trên bộ. Phố chợ Kỳ Lừa trở thành không gian văn hóa hội tụ những giá trị đặc sắc của đất và người Xứ Lạng. Bên cạnh đó, trong lịch sử, do quan hệ giữa các triều đại phong kiến Trung Hoa và Việt Nam mà có lệ đi sứ của các sứ đoàn Việt Nam sang phương Bắc. Các chuyến đi sứ đó đều xuất phát từ Thăng Long (Hà Nội) theo đường bộ qua cửa Nam Quan sang tỉnh Quảng Tây, đi tiếp đến Yên Kinh (Trung Quốc). Trên đường đi sứ, trong số những nơi các sứ giả, sứ đoàn đi qua có rất nhiều địa điểm ở Lạng Sơn.

Tiến sĩ Bùi Văn Huỳnh, Viện Sử học phát biểu tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận làm rõ một số nội dung chính như: ghi chép về phố chợ Kỳ Lừa trong thư tịch cổ; phố chợ Kỳ Lừa trong không gian văn hóa chợ vùng cao biên giới miền núi phía bắc; hoạt động của mạng lưới chợ ở Lạng Sơn thời quân chủ; giao lưu văn hóa ở phố chợ Kỳ Lừa xưa và nay; công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống văn hóa, đấu tranh trong lịch sử của Lạng Sơn; danh thắng Lạng Sơn qua cảm nhận của các nhà ngoại giao thời quân chủ; dấu ấn của Lạng Sơn trong hành trình đi sứ của các sứ thần…

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Hội thảo là một trong những hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo. Thông qua hội thảo nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của phố chợ Kỳ Lừa và con đường đi sứ trong việc phát triển du lịch. Đồng thời, hội thảo là một trong những khởi tạo ban đầu giúp cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời gian tới, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Hội thảo cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 18 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2023).

HOÀNG HIẾU

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/van-hoa/625868-hoi-thao-lich-su-hinh-thanh-phat-trien-pho-cho-ky-lua-va-con-duong-di-su-tai-tinh-lang-son-gan-voi-phat-trien-du-lich.html