Hội thảo khoa học 'Đồng chí Võ Văn Ngân với Cách mạng Việt Nam và quê hương Long An' English Edition

Sáng 26/10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội thảo khoa học 'Đồng chí Võ Văn Ngân với Cách mạng Việt Nam và quê hương Long An' nhân Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022).

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo

Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Phan Xuân Thủy cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các tỉnh và đại diện thân nhân gia đình đồng chí Võ Văn Ngân.

Hội thảo là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), đồng thời, ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, tôn vinh những đóng góp quan trọng của đồng chí đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Hội thảo cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với đồng chí Võ Văn Ngân, nhà lãnh đạo tiền bối của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Long An.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau ở Trung ương và địa phương

Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau ở Trung ương và địa phương

Hội thảo nhận được 36 bài viết và có 10 tham luận tại hội thảo tập trung làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu: Đồng chí Võ Văn Ngân - Người chiến sĩ cách mạng tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc, đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng; Đồng chí Võ Văn Ngân - Người cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng; Đồng chí Võ Văn Ngân - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời; Đồng chí Võ Văn Ngân - Người con ưu tú của quê hương Long An;...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu chào mừng hội thảo

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu chào mừng hội thảo

Võ Văn Ngân sinh năm 1902, trong một gia đình nông dân yêu nước và có truyền thống cách mạng ở ấp Bình Tả, làng Đức Hòa, quận Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn xưa (nay thuộc xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Sớm trưởng thành trong thực tiễn hoạt động, với năng lực tổ chức cao, chỉ hơn 1 năm trở thành đảng viên của Đảng, đồng chí Võ Văn Ngân đã được Đảng tin tưởng giao trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Gia Định (1931 - 1932), sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn (1932 - 1935). Đồng chí có những đóng góp quan trọng trong việc phục hồi, củng cố tổ chức Đảng và phát triển phong trào cách mạng ở Gia Định, Chợ Lớn.

Đại diện thân nhân gia đình đồng chí Võ Văn Ngân - ông Nguyễn Đô Lương (cháu ngoại đồng chí Võ Văn Ngân) phát biểu tại hội thảo

Đại diện thân nhân gia đình đồng chí Võ Văn Ngân - ông Nguyễn Đô Lương (cháu ngoại đồng chí Võ Văn Ngân) phát biểu tại hội thảo

Là đại biểu chính thức Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 3/1935), đồng chí Võ Văn Ngân đã tham gia nghiên cứu, xây dựng, hoạch định đường lối, chính sách của Đảng trong tình hình mới và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương để lãnh đạo phong trào. Tại đại hội, đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trên cương vị Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ (1935 - 1937), đồng chí lãnh đạo hoạt động khôi phục lại Xứ ủy, lập lại nhiều tổ chức cơ sở Đảng từ cấp xứ đến quận, làng; phát triển phong trào đấu tranh công nhân, nông dân; phát động mạnh mẽ cuộc vận động dân chủ với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt: Thành lập Ủy ban hành động, đưa dân nguyện, đưa một số đảng viên cộng sản tham gia tranh cử vào Hội đồng quản hạt thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn,…

Đồng chí là người chuẩn bị chu đáo địa điểm đứng chân của Trung ương Đảng ở khu vực 18 thôn Vườn Trầu, tham gia tổ chức nhiều cuộc họp, thảo luận sơ bộ chuẩn bị cho hội nghị toàn thể, đảm bảo cho Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (mở rộng) tháng 3/1937 và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 9/1937) diễn ra an toàn, thuận lợi.

Chiều ngày 25/10, các đại biểu đã đến viếng, dâng hương đồng chí Võ Văn Ngân tại khu mộ gia tộc đồng chí tại huyện Đức Hòa

Chiều ngày 25/10, các đại biểu đã đến viếng, dâng hương đồng chí Võ Văn Ngân tại khu mộ gia tộc đồng chí tại huyện Đức Hòa

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Ngân gắn liền với những trang sử vẻ vang, oanh liệt của cách mạng Việt Nam trong thập niên 20 và 30 của thế kỷ XX. Từ khi gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) đến khi qua đời (1938), dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng sâu sát tình hình, linh hoạt, sáng tạo, nêu cao tinh thần đấu tranh kiên cường, không nản chí, không lùi bước trước khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Long An luôn tự hào, ra sức học tập tấm gương của đồng chí Võ Văn Ngân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo khoa học "Đồng chí Võ Văn Ngân với Cách mạng Việt Nam và quê hương Long An"

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo khoa học "Đồng chí Võ Văn Ngân với Cách mạng Việt Nam và quê hương Long An"

Phát biểu bế mạc tại Hội thảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Phan Xuân Thủy nhận định, với cách tiếp cận khách quan, khoa học, các chuyên gia, nhà khoa học đã làm sáng tỏ thêm về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Ngân, nhà lãnh đạo tiền bối của cách mạng Việt Nam và quê hương Long An. Các tham luận gửi đến hội thảo sẽ được biên tập, chỉnh lý, bổ sung, làm tài liệu cho công tác nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Võ Văn Ngân trong thời kỳ mới./.

Quế Lâm

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hoi-thao-khoa-hoc-dong-chi-vo-van-ngan-voi-cach-mang-viet-nam-va-que-huong-long-an-a143910.html