Hội nghị thượng đỉnh P4G: Từ cú hích cho các thành viên đến nâng cao nhận thức của người dân trong định hình tương lai xanh
Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cho rằng, sự tham dự đầy đủ của các thành viên tổ chức quốc tế vào Hội nghị thượng đỉnh P4G sẽ tạo cú hích về nhận thức của các thành viên, cộng đồng trong nước, quốc tế về tầm quan trọng ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, bao trùm trong bối cảnh rất nhiều thách thức hiện nay.
Tại họp báo quốc tế về Hội nghị thượng đỉnh P4G năm 2025, chiều 8/4 tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cung cấp thêm cho báo chí một số thông tin liên quan đến Hội nghị.
Liên quan đến câu hỏi về kết quả kỳ vọng đạt được trong Hội nghị P4G lần này, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, với sự tham dự đầy đủ, tích cực của các nước thành viên, tổ chức quốc tế, sẽ tạo cú hích về nhận thức của các thành viên, cộng đồng trong nước, quốc tế đối với tầm quan trọng ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, bao trùm trong bối cảnh rất nhiều thách thức hiện nay.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ trả lởi câu hỏi của phóng viên. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Với những mục tiêu, định hướng, tầm nhìn, trên cơ sở phối hợp với các thành viên P4G, dự kiến Hội nghị thông qua 2 văn kiện: Tuyên bố Hà Nội về tăng trưởng xanh, lấy con người làm trung tâm; Tuyên bố về tăng cường hợp tác giữa P4G và các tổ chức, cơ chế đa phương nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
Hai văn kiện này nhấn mạnh chuyển đổi xanh là xu hướng tất yếu trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững thông qua giảm phát thải, sử dụng năng lượng tái tạo, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, trong đó đề cao vai trò công nghệ, đổi mới sáng tạo, đóng góp của các nhóm chủ thể là các doanh nghiệp nhỏ, vừa, siêu nhỏ... trong quá trình chuyển đổi xanh, đòi hỏi sự hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các cơ chế đa phương.
Bên cạnh đó, hai văn kiện lần này tập trung tiêu điểm lấy con người làm trung tâm - con người được hiểu là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, người tham gia quá trình sản xuất nông nghiệp với quy trình xanh, sạch, thân thiện môi trường; cơ chế chính sách, sự phối hợp giữa các thành viên và tổ chức quốc tế.
Trên cơ sở nội dung các tuyên bố chung của chương trình nghị sự, dự kiến có hoạt động ký kết hợp tác trên những lĩnh vực khác nhau của các tổ chức quốc tế với những doanh nghiệp và địa phương liên quan.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về chủ đề của Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cho biết, chuyển đổi xanh bền vững là xu hướng tất yếu, nhưng trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh bền vững, vai trò của con người rất quan trọng. Con người vừa là chủ thể sản xuất, kinh doanh, chủ thể tham gia các sáng kiến hợp tác, đồng thời, con người cũng thụ hưởng thành quả phát triển.
Chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm cũng phù hợp với quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam là xác định con người làm chủ thể, trung tâm mọi chính sách, chiến lược phát triển, không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn chủ động tham gia quá trình này, thông qua các chính sách khuyến khích người dân, cộng đồng trong quá trình tăng trưởng xanh vì một tương lai bền vững hơn.
Thứ trưởng nhấn mạnh, quan trọng nhất là nâng cao nhận thức con người trong quá trình định hình tương lai xanh, chuyển đổi xanh bền vững.
Về câu hỏi tác động tích cực của Hội nghị đối với Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cho biết, Việt Nam là nước đang phát triển, có nhu cầu phát triển kinh tế hết sức mạnh mẽ. Tuy nhiên, Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Đảng, Nhà nước thúc đẩy chủ trương phát triển nhanh, bền vững.
Qua Hội nghị, Việt Nam và các nước thành viên tiếp cận được những kinh nghiệm, cách làm hay, bài học trong quá trình chuyển đổi xanh bền vững từ các quốc gia, tổ chức quốc tế, chuyên gia. Đồng thời, Việt Nam có thể tranh thủ nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, những nước thành viên trong quá trình hợp tác vì tăng trưởng xanh như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á...
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao khẳng định: "Là nước tiêu biểu khá thành thành công trong triển khai mục tiêu thiên niên kỷ, hiện nay là mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong thực hiện mục tiêu chung của nhân loại, đặc biệt là mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh".
Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) năm 2025 từ ngày 14-17/4 với chủ đề “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm” tại Hà Nội.
Hội nghị sẽ có khoảng 800-1000 đại biểu tham dự, bao gồm lãnh đạo các nước thành viên P4G và khách mời là các nước, tổ chức quốc tế và các tập đoàn, quỹ đầu tư có ảnh hưởng trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.
Cho đến nay, đã có sự khẳng định của Thủ tướng các nước Ethiopia và Lào, Phó Thủ tướng Campuchia, Bộ trưởng các nước Hàn Quốc, Indonesia, UAE và Rwanda, Thứ trưởng và Đặc phái viên các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Philippines, Colombia, Nam Phi và Italy; lãnh đạo các tổ chức quốc tế bao gồm Liên hợp quốc, Hội đồng hợp tác vùng Vịnh, Ngân hàng phát triển châu Á, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, HSBC...