Từ 19h đến 20h ngày 9-6, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội lựa chọn chủ đề: 'Vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Thủ đô: Thông suốt, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ' là nội dung chính trong Chương trình Hà Nội chuyển động.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Trung ương kỳ vọng Hà Nội phải trở thành trung tâm đổi mới quản trị quốc gia; không chỉ là nơi thụ hưởng cơ chế mà còn là nơi đề xuất và thử nghiệm thể chế…
Chiều 9-6, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Hà Nội.
Chiều 9/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Hà Nội. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, chủ trì hội nghị.
Một năm triển khai vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong công tác quản trị, điều hành và cải cách hành chính. Không chỉ tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, mô hình mới còn tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và từng bước hình thành phương thức quản trị hiện đại của Thủ đô.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Hà Nội cần tiếp tục tiên phong hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương của Hà Nội đã cho thấy những chuyển động rõ nét trong tư duy quản trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Xã, phường phát huy sự chủ động của cấp cơ sở trong giải quyết những vấn đề khó, huy động nguồn lực phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Chiều 9-6, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn Hà Nội.
Chiều 9/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội Trần Đức Thắng dự và chủ trì hội nghị.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội từng bước khẳng định hiệu quả của cuộc cải cách tổ chức bộ máy lớn nhất từ trước đến nay. Bộ máy được tinh gọn, phương thức quản trị đổi mới, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp được nâng lên, tạo thêm động lực cho phát triển Thủ đô.
'Định vị đúng chính quyền địa phương 2 cấp và những vấn đề đặt ra', đây là chủ đề Hội thảo do Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam tổ chức ngày 9/6, với sự góp mặt của nhiều chuyên gia, nhà quản lý.
Chiều 9/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố.
Sau gần một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội đã bước đầu chứng minh tính đúng đắn của chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phân công, điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định ở các đơn vị thuộc cấp tỉnh về cấp xã.
Tại hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội chiều nay 9-6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai đã trình bày tham luận với chủ đề: 'Mặt trận Thủ đô tinh gọn bộ máy, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân'.
Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường giám sát.
Thực tiễn Hà Nội cho thấy việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là sắp xếp lại tổ chức bộ máy mà là quá trình tái cấu trúc đồng thời mô hình chính quyền, mô hình quản trị và mô hình phát triển của Thủ đô.