Hội nghị quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp lần thứ 45

Hiệp hội Quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp đã khởi xướng sáng kiến về di sản đô thị và đồng hành cùng các lãnh đạo địa phương trong bảo tồn di sản, thúc đẩy du lịch bền vững.

Bà Anne Hidalgo, Thị trưởng Paris, Chủ tịch Hiệp hội quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp AIMF phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Bà Anne Hidalgo, Thị trưởng Paris, Chủ tịch Hiệp hội quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp AIMF phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Ngày 29/4, tại thành phố Huế, đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp lần thứ 45, với sự tham gia của hơn 400 đại biểu đến từ hơn 100 thành phố của 57 quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, bà Anne Hidalgo, Thị trưởng Paris, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF), nhấn mạnh trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, các thị trưởng, thành viên luôn nhiệt huyết nỗ lực hành động để đưa ra giải pháp ứng phó hiệu quả, giải quyết khó khăn mà người dân đang đối mặt hằng ngày, chú trọng các dự án về về bình đẳng giới, an toàn giao thông, bảo tồn và phát huy văn hóa di sản...

Hiệp hội mong muốn truyền tải thông điệp về niềm hy vọng khi cùng đối thoại, đoàn kết quốc tế để giải quyết và chống lại những thách thức toàn cầu bằng hành động thiết thực.

 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh là một tổ chức quốc tế đô thị quan trọng, nhiều năm qua, Hiệp hội Quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF) đã khởi xướng sáng kiến về di sản đô thị và đồng hành cùng các lãnh đạo địa phương trong bảo tồn di sản, thúc đẩy du lịch bền vững, cùng nhau giải quyết thách thức toàn cầu, hướng đến sự phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Phương khẳng định thành phố Huế là thành viên có nhiều đóng góp tích cực và ý nghĩa, Huế luôn chủ động tham gia vào các hoạt động của Hiệp hội, thể hiện mong muốn, quyết tâm cao trong việc hội nhập sâu rộng vào các hoạt động hợp tác quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Cộng đồng Pháp ngữ.

Huế cũng như các thành phố thành viên luôn hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội và các đối tác quốc tế để những mối quan hệ hợp tác trở nên thực sự hiệu quả, hữu ích với mỗi thành viên và cả cộng đồng.

Diễn ra từ ngày 27-30/4, trong khuôn khổ hội nghị sẽ có nhiều hoạt động: Hội thảo “Di sản và Du lịch bền vững;” cuộc họp Mạng lưới các thành phố Đông Nam Á; các cuộc họp của Ủy ban chuyên môn; Hội thảo “Ứng phó với tình trạng khẩn cấp về khí hậu”...

Hội nghị lần này góp phần khẳng định sự hợp tác giữa các thành phố thành viên nhằm thúc đẩy đối thoại, đoàn kết quốc tế và cùng giải quyết những thách thức toàn cầu lớn bằng hành động, phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân.

Đặc biệt, các thị trưởng và chuyên gia đưa ra ý tưởng, giải pháp để giải quyết thách thức gắn liền với di sản và du lịch bền vững, thúc đẩy cam kết chung trong phòng, chống và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội nghị đã thông qua 15 chương trình, dự án sẽ được triển khai trong thời gian tới, chủ yếu ở châu Phi.

Đặc biệt, Hiệp hội sẽ hợp tác với Liên hợp quốc thực hiện với hai dự án, gồm an toàn giao thông và giảm tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông; liên minh các phương tiện xuyên biên giới cho phép kết nối với điện thoại di động máy tính xách tay. Nền tảng này có sự kết nối với nhiều nước và các thành phố thành viên của Hiệp hội về phát triển văn hóa đọc sách.

Trong mạng lưới Hiệp hội Quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp, Huế đặc biệt tích cực trong các vấn đề về văn hóa, di sản và phát triển bền vững.

Hiệp hội đã hỗ trợ thành phố nhiều dự án như thành lập Trung tâm đón tiếp sinh viên nói tiếng Pháp vào năm 1998 (một phần không gian hiện đang được dùng cho hoạt động của Viện Pháp tại Huế), cải tạo môi trường và di sản trong khu vực Thành Nội (2003-2008), xây dựng một trạm xử lý phân bùn với mục tiêu cuối cùng là phát triển ngành kinh tế nhằm sản xuất, bán phân bón cho các hoạt động nông nghiệp (trồng lúa, hoa màu, làm vườn, phục vụ chăm sóc không gian xanh đô thị...).

Huế cũng đang phát triển nhiều dự án hợp tác song phương với các thành phố nói tiếng Pháp, tập trung vào bảo tồn di sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hoi-nghi-quoc-te-cac-thi-truong-noi-tieng-phap-lan-thu-45-post1035847.vnp