Hội nghị lần thứ hai mươi Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội
Sáng 15-10, tại Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội (khóa XVI) tổ chức Hội nghị lần thứ hai mươi.

Quang cảnh hội nghị.
Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó bí thư Thành ủy.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng ban tổ chức Thành ủy đã trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2019; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của Thành ủy. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2019, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, Thành ủy đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh; đặc biệt là công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đồng bộ trên nhiều lĩnh vực; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động hợp tác, đối ngoại với các địa phương trong và ngoài nước tiếp tục được tăng cường, vị thế của Thủ đô tiếp tục được nâng lên.
Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn bộc lộ một số hạn chế, như: Công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số cấp ủy cơ sở, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp có nơi, có lúc chưa kịp thời; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ xã, phường, thị trấn và trong các chi bộ doanh nghiệp còn hạn chế; tiến độ thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch các bộ của một số đơn vị còn chậm, còn lúng túng trong triển khai thực hiện… 3 tháng cuối năm 2019, Thành ủy tập trung quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155 của Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị, chăm lo, phục vụ nhân dân đón Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.
Báo cáo về kết quả thực hiện phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm, Phó chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu cho biết: Kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm của thành phố đạt được kết quả toàn diện, cụ thể GRDP tăng 7,35% (cao hơn cùng kỳ là 7,01%); tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 185.031 tỷ đồng và đạt 70,3% dự toán (tăng 14,3% so với cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 12,4 tỷ USD, tăng 20,4% (cùng kỳ tăng 21,6%); kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đạt 23 tỷ USD, tăng 2% (cùng kỳ tăng 6,5%). Ngoài ra, tổng vốn đầu tư xã hội 9 tháng ước đạt 245,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% (cùng kỳ năm 2018 đạt 219,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3%). Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả nổi bật; tỷ lệ huyện, xã đạt chuẩn NTM tăng cao so với đầu nhiệm kỳ. Đến nay, có 6 huyện và 325/386 xã (đạt 84,2%) được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.
Cũng tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Phó bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn. Chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục với phiên thảo luận về dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố.