Hội LHPN huyện Hậu Lộc phát huy vai trò gìn giữ, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống

Những năm gần đây Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hậu Lộc đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia gìn giữ, bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương, góp phần thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Những hội viên Hội LHPN xã Triệu Lộc tham gia vào các hoạt động văn hóa trong Lễ hội đền Bà Triệu.

Nhận thức được vai trò của phụ nữ trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, Hội LHPN huyện Hậu Lộc đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ hiểu và yêu mến, tự hào về các giá trị trong kho tàng văn hóa của dân tộc; phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến của phụ nữ trong việc gìn giữ văn hóa. Cùng với đó, vận động hội viên thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, xóa bỏ các tập quán lạc hậu gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống thông qua các lễ hội, hoạt động văn hóa - văn nghệ.

Đến nay, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc trên địa bàn huyện đã được khôi phục và phát huy, điển hình như Hội chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh tại xã Thuần Lộc, Lễ hội đền Bà Triệu tại xã Triệu Lộc... Tại các lễ hội, hội LHPN các xã đã huy động cán bộ, hội viên, phụ nữ tập luyện, tham gia đồng diễn dân vũ, thể thao, khiêng kiệu, tham gia đội tế nữ quan, các trò chơi dân gian như kéo co, nấu cơm thi chạy thẻ, bắt chạch trong chum, bắt vịt... Điển hình như Hội chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh đã có 200 hội viên, phụ nữ tham gia đồng diễn dân vũ, thể thao chào mừng, 120 chị em tham gia các tiết mục văn nghệ khai mạc và giao lưu, 20 chị em tham gia khiêng kiệu, 50 chị tham gia đội tế nữ quan, 15 chị tham gia các trò chơi dân gian. Lễ hội đền Bà Triệu năm 2023 đã có 70 chị tham gia khiêng kiệu võng, 80 chị tham gia 8 đội kéo co, 24 chị tham gia thi nấu cơm, 95 chị tham gia văn nghệ, 300 chị tham gia đội tế nữ quan.

Chủ tịch Hội LHPN xã Triệu Lộc Nguyễn Thị Hoa cho biết: “Không chỉ tích cực tham gia vào hoạt động lễ hội, phụ nữ xã Triệu Lộc còn cùng nhau tham gia nhiều nội dung sinh hoạt phong phú như giao lưu văn hóa - văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế, nuôi dạy con cháu. Thông qua các hoạt động, phong trào công tác hội, chị em phụ nữ thường xuyên tổ chức giao lưu, biểu diễn và truyền dạy văn hóa cho thế hệ trẻ... Từ đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và phục vụ đời sống cho chị em phụ nữ, mà còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương”.

Bên cạnh việc duy trì phát huy các giá trị văn hóa, lễ hội trên địa bàn huyện, Hội LHPN huyện còn xây dựng và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ như: “Phụ nữ nuôi dạy con tốt”, “Kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên”, “Gia đình kiểu mẫu”, “Văn minh trong việc cưới, việc tang”... Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Hậu Lộc Đỗ Thị Huyền cho biết: “Xác định phụ nữ là nhân tố tích cực tham gia bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của địa phương, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo cơ sở hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc giữ gìn, bảo tồn, quảng bá truyền thống văn hóa tại địa phương, đồng thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến của phụ nữ trong việc gìn giữ văn hóa. Với nhiều việc làm thiết thực, phụ nữ toàn huyện đã và đang cùng nhau lưu giữ và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương, góp phần định hướng cho thế hệ trẻ tiếp thu các giá trị hiện đại nhưng phù hợp với truyền thống, rèn luyện đạo đức, lối sống và làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc”.

Bài và ảnh: Minh Khanh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoa/hoi-lhpn-huyen-hau-loc-phat-huy-vai-tro-gin-giu-bao-ton-net-dep-van-hoa-truyen-thong/27790.htm