Hối hả sắm Tết 2019 tại chợ lớn nhất Sài Gòn

Khu vực Chợ Lớn được coi là lớn nhất Sài Gòn đang nhộn nhịp, hối hả vào xuân khi dòng người chen chúc mua sắm ngày cuối năm.

Người dân chen chúc sắm tết 2019 tại khu vực Chợ Lớn - Ảnh: BizLIVE.

Bình Tây - ngôi chợ trăm năm tuổi

Nói đến chợ truyền thống tại Sài Gòn bên cạnh biểu tượng chợ Bến Thành (quận 1) thì chợ Bình Tây (quận 6) là khu chợ sầm uất bậc nhất và kiến trúc đẹp nhất với hàng ngàn hàng hóa rất phong phú, đa dạng. Đây được coi là trung tâm của khu vực Sài Gòn Chợ Lớn từ hàng trăm năm nay.

Chợ Bình Tây tên cũ là Chợ Lớn, sau được xây dựng mới khang trang vào năm 1928, bởi một tiểu thương người Hoa tên là Quách Đàm, diện tích chợ là 25.000m2. Chợ được xây dựng theo kĩ thuật hiện đại của Pháp nhưng kiến trúc Trung Hoa theo hình bát quái, mái ngói lợp kiểu chồng lớp, có tháp chính vươn cao với đồng hồ 4 mặt để người dân đứng tại tứ phía đều có thể theo dõi thời gian.

Mặt tiền của chợ Bình Tây, bên trong là sân trời có thờ tự ông Quách Đàm, người Hoa đã có công xây dựng chợ - Ảnh: BizLIVE.

Điểm độc đáo nhất của ngôi chợ này là chính giữa chợ có khoảng sân trời thoáng mát được bao bọc xung quanh là các dãy nhà. Đây cũng chính là nơi đặt bức tượng ông Quách Đàm kể trên – người có công xây dựng chợ. Xung quanh có hồ sen nuôi cá và vài chiếc ghế đá cho khách đi chợ nghỉ chân.

Các quầy hàng bên trong ngôi chợ đã được sửa chữa mới và khai trương tháng 11/2018 để tiểu thương kịp buôn bán dịp Tết 2019 - Ảnh: Zing.

Chợ có 12 cổng phụ và 1 cổng chính trực diện bến xe Chợ Lớn và nằm giữa 4 tuyến đường Tháp Mười - Lê Tân Kế - Phan Văn Khỏe - Trần Bình (quận 6). Hiện chợ có hơn 1.000 tiểu thương kinh doanh (25% là người Hoa) và đã được UBND TP.HCM xếp hạng di tích cấp thành phố.

Quầy hàng đồ khô với nhiều đặc sản đặc trưng Nam Bộ - Ảnh: BizLIVE.

Các loại khô bò, khô nai, khô heo, khô gà, khô cá... được bày bán san sát - Ảnh: BizLIVE.

Vào chợ mua đồ, bạn chỉ cần đem tiền, cần bất kỳ hàng hóa nào để tiểu thương lo - Ảnh: BizLIVE.

Từ những mặt hàng nhỏ nhất là tăm tre nhỏ xíu 5.000 đồng cho đến vi cá thượng hạng 15 triệu đồng/kg đều được tiểu thương đáp ứng - Ảnh: BizLIVE.

Một điều quan trọng nữa, chính vì chợ Bình Tây nằm giữa 4 tuyến đường đã kéo theo hàng nghìn hộ dân sinh sống trên 4 tuyến đường đó và cả chục tuyến đường liên kế tham gia vào buôn bán tạo nên sự nhộn nhịp bậc nhất Sài Gòn và là đầu mối hàng hóa cho các tỉnh thành phía Nam.

Đây là các hộ gia đình trên đường Hải Thượng Lãn Ông cũng mở cửa hàng buôn bán theo nhịp của Chợ Lớn - Ảnh: BizLIVE.

Với những mặt hàng bán tại khu vực Chợ Lớn, nếu mặt hàng nào nhập từ Trung Quốc, tiểu thương sẽ nói rõ là hàng xuất xứ từ Trung Quốc. Điều này giúp người mua hàng yên tâm về chất lượng và giá cả.

Những ngày giáp tết, dọc con đường Hải Thượng Lãn Ông và Tháp Mười nằm trước mặt chợ hóa chất Kim Biên người dân sẽ bày bán những cây pháo hoa đăng. Giá mỗi cây pháo dao động từ 30.000 đồng - 150.000 đồng và họ sẽ bán xuyên tết đến mùng 2.

Dù giữa trưa những ngày giáp Tết Nguyên đán rất nắng, nóng nhưng người bán hàng vẫn rất vui vẻ diễn trò khi có máy ảnh chụp hình họ - Ảnh: BizLIVE.

Chợ Lớn: Trên là trời dưới là hàng hóa

Chợ Bình Tây đã rộng tới 2,5ha nhưng cũng chỉ là một trong những chợ tụ họp lại tại khu vực được coi là Chợ Lớn tại TP.HCM. Bởi Chợ Lớn bao gồm cả chợ bán trái cây sỉ bên hông bến xe Chợ Lớn, gồm cả chợ hóa chất Kim Biên.

Rau được chở về chợ từ khắp nơi, chồng chất quanh chợ - Ảnh: BizLIVE.

Đi chợ sỉ trái cây muốn giá mềm hơn người mua phải biết giá cả - Ảnh: BizLIVE.

Trái cây ngày Tết không thể thiếu: mãng cầu xiêm, mãng cầu na (Na), dừa, dứa, sung, đu đủ, sung, xoài. Người Nam bộ quan niệm mâm ngũ quả phải có: Cầu - Dừa - Sung - Đủ - Xoài... mong cho một năm mới phát tài.

Hậu Giang bán dưa hấu Long An

Tết là dịp những người dân buôn bán kiếm lời từ những chuyến hàng đánh quả, hay cũng được ví von là "bán một mùa lãi cả năm". Do đó, đường Hậu Giang (quận 6) gần khu Chợ Lớn ngày giáp tết cũng như cái chợ dưa. Dưa hấu khắp nơi đổ về. Giá từ 10.000 - 20.000 đồng/kg.

Những xe tải dưa hấu được chở về và bày bán la liệt trên vỉa hè. Trái dưa to nhất tới 15 kg - Ảnh: BizLIVE.

Năm nay, nhu cầu về dưa khắc được nhiều người chọn mua để lấy may mắn với chữ: Tài, Lộc... Giá khắc chữ là 100.000 đồng/trái.

Những "ông đồ" khắc chữ lên dưa đang miệt mài khắc để trả hàng cho khách - Ảnh: BizLIVE.

Xuân Kỷ Hợi 2019 đã về trên khắp nẻo đường, người người hối hả sắm tết mong cho một năm mới thật nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc. Người dân tiểu thương tại Sài Gòn sẽ kết thúc mua bán trước trưa ngày 30 Tết, có những tiểu thương đã đóng cửa hàng từ ngày 28-29 Tết. Những ngày lễ lớn, tiểu thương tại Sài Gòn cũng nghỉ nhiều ngày để nghỉ ngơi và bù lại cho một năm tất bật buôn bán đã qua.

HOÀNG ANH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh/anh-hoi-ha-sam-tet-2019-tai-cho-lon-nhat-sai-gon-3492297.html