Hội Doanh nhân trẻ đồng hành với tỉnh trong công tác an sinh xã hội

Cùng với đẩy mạnh liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động và tăng nguồn thu ngân sách địa phương, Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh tích cực đồng hành với tỉnh tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện. Không chỉ mang lại những giá trị vật chất mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần vào công cuộc phát triển cộng đồng địa phương.

Hội DNT tỉnh thành lập từ năm 2023, đến nay có 58 hội viên là những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, viễn thông, bảo hiểm, thương mại, dịch vụ, nhà hàng, vật tư y tế… Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Hội nghiên cứu, tìm kiếm đối tác, mở rộng quy mô hoạt động. Đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý và cải tiến công nghệ. Từ đó duy trì nhịp độ phát triển, giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động với mức lương bình quân 5 - 6 triệu đồng/người/tháng, bình quân hằng năm nộp ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh và phát triển.

Chủ tịch Hội DNT tỉnh Hoàng Mạnh Ngọc cho biết: Với phương châm “kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận mà còn vì xã hội”, chúng tôi luôn tìm kiếm cơ hội để tham gia các chương trình, hoạt động an sinh xã hội. Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ người dân ở vùng sâu, vùng xa; tiếp tục kết nối các doanh nghiệp để cùng nhau nâng cao giá trị sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp thiết thực cho xã hội và mang lại lợi ích bền vững cho cộng đồng.

Giai đoạn 2019 - 2024, Hội DNT tỉnh thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội với tổng trị giá trên 100 tỷ đồng. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, song các doanh nghiệp luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ thông qua việc kêu gọi hỗ trợ từ hội viên và các hà hảo tâm, quyên góp hơn 3 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh. Hằng năm, tổ chức chương trình “Tết yêu thương” với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng giúp đỡ; san sẻ phần nào gánh nặng với các gia đình hoàn cảnh khó khăn, để ai cũng có tết sum vầy, xuân ấm áp.

Phát huy vai trò là cầu nối để hiện thực hóa những tấm lòng nhân ái thành những hành động cụ thể, từ việc hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, người cao tuổi, trẻ em hoàn cảnh khó khăn đến những chương trình thiện nguyện giúp đỡ nạn nhân bị thiên tai, Hội tích cực kêu gọi ủng hộ từ các tổ chức nhân đạo như: Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, Chi Hội bảo vệ quyền trẻ em, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Xây dựng nông thôn mới”… Đặc biệt, khi miền Trung hứng chịu trận lũ lịch sử năm 2020, Hội kêu gọi hội viên đóng góp gần 600 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật để tổ chức đoàn cứu trợ tại tỉnh Quảng Trị, góp phần cùng đồng bào xoa dịu nỗi đau do thiên tai gây ra.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tích cực hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tích cực hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Hội tích cực tham gia các phong trào xóa nhà dột nát, hưởng ứng các hoạt động từ thiện do các tổ chức nhân đạo kêu gọi, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, phát triển. Những ngôi “Nhà tình nghĩa”, nhà “Đại đoàn kết” với tổng trị giá trên 50 tỷ đồng được xây lên tại những xã vùng sâu, vùng xa dành tặng các gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn không chỉ đảm bảo an toàn trước thiên tai, thời tiết khắc nghiệt mà còn tiếp thêm nghị lực cho người dân ổn định cuộc sống, an tâm lao động sản xuất. Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng Nguyễn Văn Phương chia sẻ: Công ty chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững đi đôi với các hoạt động cộng đồng. Đây không chỉ là trách nhiệm của công ty khi hoạt động kinh doanh tại địa bàn tỉnh mà còn là tình cảm, sự sẻ chia đối với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh cũng như những gia đình chính sách, qua đó góp phần xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ, đoàn kết.

Hội tích cực kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Điển hình là sự đóng góp từ các đơn vị: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Kim Tín, Viettel Cao Bằng, VNPT Cao Bằng, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng... Từ đó, diện mạo nông thôn dần thay đổi, các công trình cộng đồng, nhà văn hóa, trường học vững chắc, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng cao, nâng cao chất lượng giáo dục và đời sống văn hóa cho người dân. Đóng góp và ủng hộ các loại quỹ: vì người nghèo, khuyến học, nạn nhân chất độc da cam và nhiều quỹ từ thiện khác với tổng trị giá 3 tỷ đồng; hơn 3.000 suất quà và học bổng trị giá trên 7 tỷ đồng được trao tặng cho gia đình chính sách, người nghèo và học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần trách nhiệm và những hành động thiết thực, Hội DNT đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Không chỉ có bản lĩnh qua khả năng kinh doanh, phát triển kinh tế mà còn qua các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc, góp phần cùng các cấp chính quyền chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp.

Diệu Linh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/hoi-doanh-nhan-tre-dong-hanh-voi-tinh-trong-cong-tac-an-sinh-xa-hoi-3172181.html