Hội Cựu chiến binh tỉnh góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo

Thời gian vừa qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh thực hiện tốt việc phối hợp với các đơn vị, ban ngành, đoàn thể phát huy vai trò của CCB trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động tham mưu và tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển đảo. Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, ông Phan Anh Khoa chia sẻ với phóng viên Báo Phú Yên về vấn đề này.

Ông Phan Anh Khoa trao bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho 2 thí sinh đạt giải nhì và giải ba cuộc thi Tìm hiểu truyền thống Hội CCB Việt Nam. Ảnh: CTV

Ông Khoa khẳng định, được sự quan tâm của Đảng và chính quyền các cấp, kinh tế - xã hội khu vực biên giới biển (KVBGB) của tỉnh (gồm 4 huyện, thị xã và thành phố, với 25 xã, phường/136 thôn, khu phố) đã có những bước phát triển; hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng và từng bước hoàn thiện; nhiều dự án phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ có quy mô lớn được triển khai, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân vùng ven biển được nâng lên; sự phối hợp hoạt động chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cấp, ngành trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển đảo của Tổ quốc.

Hội CCB tỉnh tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình quốc tế và khu vực, nhất là khu vực biển Đông, để kịp thời thông tin, định hướng. Hội tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đặc biệt đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

* Phát triển kinh tế biển phải được liên kết chặt chẽ với việc đảm bảo quốc phòng - an ninh, là một chủ trương nhất quán trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thời gian gần đây, Hội CCB tỉnh đã triển khai những nội dung tuyên truyền nào để thực hiện chủ trương này?

- Xác định công tác tuyên truyền về biển đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, Hội CCB tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng cho các cấp hội kịp thời phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước, của địa phương về công tác biển đảo, nhất là tuyên truyền quyền chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Hội CCB tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; tuyên truyền sâu rộng các nội dung như: Kỷ niệm 40 năm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, 10 năm Quốc hội Việt Nam ban hành Luật Biển năm 2012; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; thực hiện khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển, du lịch biển đảo, các ngành nghề khai thác, đánh bắt xa bờ, dịch vụ, hậu cần nghề cá, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển đảo.

Thông qua bản thông tin nội bộ hàng tháng, fanpage Cựu chiến binh Phú Yên, Hội CCB tỉnh đã đăng tải nhiều bài viết định hướng cơ bản về chiến lược phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng, Nhà nước và địa phương; tuyên truyền những mô hình và điển hình tiêu biểu của hội viên trong việc phát triển kinh tế biển, đồng thời gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc.

* Làm thế nào để đạt được hiệu quả trong việc phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh để vận động ngư dân tham gia phát triển kinh tế biển, đồng thời bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc?

- Trong giai đoạn 2017-2022, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Hội CCB tỉnh đã triển khai một chương trình phối hợp hoạt động hiệu quả, nhằm thúc đẩy công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và người dân trên KVBGB. Các nội dung được đề ra đã được thực hiện thành công, góp phần quan trọng vào việc tăng cường tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân.

Hai bên đã làm tốt trong việc phối hợp tuyên truyền về các nghị định của Chính phủ liên quan đến quản lý hoạt động của người, phương tiện trong KVBGB, cũng như giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Để đạt được hiệu quả, hội đã triển khai các hoạt động tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt thôn, khu phố, các buổi sinh hoạt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo và an ninh trật tự KVBGB, Tổ sản xuất an toàn trên biển và Dòng họ tự quản về an ninh trật tự.

Hai đơn vị đã phối hợp cấp phát tờ rơi tuyên truyền để nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác của người dân ở KVBGB, khuyến khích họ tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới vùng biển. Nhờ các hoạt động này, 172 tổ sản xuất an toàn trên biển (gồm 5.643 thành viên), 96 dòng họ tự quản về an ninh trật tự (860 thành viên), 125 tổ nuôi trồng thủy sản an toàn (2.096 thành viên), và 5 bến bãi an toàn (31 thành viên) đã duy trì hoạt động hiệu quả, giúp giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở KVBGB.

* Năm 2023, nội dung thông tin và tuyên truyền về biển đảo của hội tập trung vào những vấn đề nào, thưa ông?

- Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình trên biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Do vậy, Hội CCB tỉnh tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình quốc tế và khu vực, đặc biệt là tại khu vực biển Đông, để kịp thời thông tin và định hướng. Hội cũng tiếp tục tuyên truyền về cơ sở lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đặc biệt là đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tuyên truyền về tiềm năng và thế mạnh của biển trong phát triển kinh tế - xã hội, vị trí trọng yếu của biển trong việc bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, hội tập trung phổ biến các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp, công ước quốc tế; quan điểm, lập trường về việc giải quyết các tranh chấp trên biển Đông và đóng góp của Việt Nam để xây dựng biển Đông thành vùng biển hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác, tôn trọng luật pháp.

Hội CCB tỉnh tiếp tục tập trung quán triệt việc tuyên truyền các thành tựu về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, hội nhập quốc tế, cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các vùng biển đảo trong nửa nhiệm kỳ gần đây và 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, hội cũng tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình hành động 23-CTr/TU, ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chương trình hành động 10-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển, gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Hội sẽ tập trung vào việc phổ biến các chính sách hậu phương quân đội, tuyên truyền tình yêu và trách nhiệm của cán bộ, hội viên và Nhân dân địa phương đối với các vùng biển và đảo của Tổ quốc; tích cực nắm bắt thông tin về tình hình khu vực và thế giới, để định hướng dư luận trong cộng đồng, phối hợp tham mưu, xử lý kịp thời các vấn đề quan trọng, nhạy cảm và đột xuất; đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc nhất là trong vấn đề về biển Đông, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền... từ các thế lực cơ hội, thù địch; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

* Xin cảm ơn ông!

THANH HỘI (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/367/296502/hoi-cuu-chien-binh-tinh-gop-suc-bao-ve-chu-quyen-bien-dao.html