Hội chợ mùa Thu 2025: 'Bệ phóng' kết nối, lan tỏa thương hiệu Việt trên nền tảng số
Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 không chỉ là không gian trưng bày hàng hóa, mà còn trở thành 'bệ phóng' kết nối thương mại điện tử, lan tỏa thương hiệu Việt trên nền tảng số.
Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 là một công trình quy mô lớn nhất và trở thành biểu tượng mới của ngành triển lãm Việt Nam.
Hội chợ lập kỷ lục về số lượng gian hàng, với hơn 3.000 gian hàng trên diện tích hơn 130.000m², với sự tham gia của trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp từ 34 tỉnh, thành phố và doanh nghiệp quốc tế.
Các ngành hàng đa dạng từ công nghiệp, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), đến dịch vụ, công nghệ cao.

Lễ khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025 diễn ra tối ngày 25.10
Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) nói về Hội chợ mùa Thu 2025 và cho biết: "Điểm khác biệt lớn nhất của hội chợ lần này chính là tính chất quốc gia và là điểm nhấn xúc tiến thương mại được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo. Mục tiêu là nhằm thúc đẩy sản xuất, kích cầu, tăng trưởng tiêu dùng, qua đó đóng góp vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GDP là 8% trong năm 2025 và 10% trong các năm tiếp theo".
Theo ông Phú, đây là cách tiếp cận mới trong công tác xúc tiến thương mại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số toàn cầu.
Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất không chỉ là không gian trưng bày hàng hóa, mà còn trở thành "bệ phóng" kết nối thương mại điện tử, lan tỏa thương hiệu Việt trên nền tảng số hiện đại. Điểm mới nổi bật của hội chợ năm nay là sự kết hợp giữa không gian truyền thống và không gian số, giữa giao thương trực tiếp và truyền thông trực tuyến.
"Hiện nay, xúc tiến thương mại số và chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, rất nóng và thu hút sự quan tâm rộng rãi. Trong xu thế đó, có sự lồng ghép và tham gia mạnh mẽ của các Tiktoker, KOL, KOC, những người có sức ảnh hưởng lớn trên môi trường mạng. Chính vì vậy, ban tổ chức đã mời nhiều KOL, KOC nổi tiếng đến tham dự để lan tỏa hình ảnh Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-năm 2025 trên các nền tảng số", ông Vũ Bá Phú cho biết.
Không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục, Hội chợ cũng là cơ hội thuận lợi để công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được kết hợp nhịp nhàng, hiệu quả; là nơi nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối - hợp tác đầu tư được mở rộng - thương mại được thúc đẩy - tiêu dùng được khơi thông.
Là nơi không chỉ để trải nghiệm mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao mà còn để thưởng thức nền ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật phong phú, sáng tạo, đặc sắc của Việt Nam và hàng hóa của bạn bè quốc tế.
Hội chợ cũng là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nhất là về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm - vì một nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục, Hội chợ cũng là cơ hội thuận lợi để công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam...
Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 diễn ra từ ngày 25.10-4.11.2025 do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng UBND TP.Hà Nội.
Trong suốt thời gian diễn ra, dự kiến hội chợ sẽ đón trung bình khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày, thể hiện sức hút mạnh mẽ của một sự kiện mang tầm vóc quốc gia và khu vực.











