Học sinh Singapore, Thái Lan đi học không cần đeo khẩu trang đến trường

Học sinh các trường học ở Singapore, Thái Lan vẫn đến trường và không cần phải đeo khẩu trang.

Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lần đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Theo số liệu hiện tại thế giới có 76.777 người mắc, 2.247 người tử vong. Việt Nam có 16 người dương tính với COVID-19 và đã chữa khỏi 15 người.

Ở các nước dù dịch COVID-19 nhưng nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan vẫn đi học bình thường và không cần đeo khẩu trang.

Bộ Giáo dục Singapore đã hỏi ý kiến các chuyên gia y tế và được nhận lời khuyên rằng nước này không có nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng cao như các nơi khác.

Học sinh ở Singapore không cần đeo khẩu trang đến trường và phải tuân thủ việc rửa tay giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: Strait Times

Do đó, các trường ở Singapore vẫn giảng dạy bình thường nhưng áp dụng một số biện pháp phòng tránh lây nhiễm. Chẳng hạn ngừng các hoạt động ngoại khóa đến hết tháng 3, tổ chức thêm giáo viên giám sát các lớp tiểu học và hướng dẫn các em cách rửa tay thường xuyên.

Dù trước đó, có nhiều phụ huynh tự tin cho biết họ đủ năng lực và điều kiện để cho con học ở nhà. Tuy nhiên, có 3 lý do khiến chính phủ Singapore chưa có kế hoạch đóng cửa. Thứ nhất việc lây nhiễm có thể xảy ra ngay tại nhà nếu phụ huynh mang mầm mống bệnh từ bên ngoài về. Trong khi đó, các trường học thường xuyên được vệ sinh và khử trùng để giữ an toàn cho môi trường học đường.

Nhược điểm thứ 2 của việc đóng cửa trường học được ông Ong Ye Kung nêu ra trái ngược với điều thứ nhất: Trẻ em có thể sẽ không ở nhà mọi lúc trong thời gian trường học đóng cửa.

Theo Bộ trưởng Giáo dục Singapore, lý do thứ 3 thường bị đánh giá thấp đó là: "Sự gián đoạn lớn đối với cuộc sống của nhiều phụ huynh và học sinh. Lúc đầu chúng ta có thể cảm thấy an toàn, nhưng khi các trường học kéo dài việc đóng cửa, sau một thời gian, sự bình thường sẽ bị phá vỡ. Cha mẹ đang làm việc sẽ phải sắp xếp thời gian xen kẽ để chăm sóc con…

Tại Thái Lan, nước có 33 ca nhiễm, các trường vẫn hoạt động bình thường. Bộ Giáo dục cũng kết hợp với Bộ Y tế Thái Lan thông báo cụ thể đến phụ huynh, trấn an tâm lý lo lắng khi cho con đi học trong thời điểm hiện tại.

Các thông báo này thường hướng dẫn luôn cách phòng tránh, chẳng hạn học sinh nên dùng muỗng và nĩa để ăn thay vì bốc tay và phải thường xuyên rửa tay, biến nó thành thói quen mỗi ngày.

Học sinh Singapore được hướng dẫn cách phòng ngừa dịch COVID-19

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/hoc-sinh-singapore-thai-lan-di-hoc-khong-can-deo-khau-trang-den-truong-20200221160847172.htm