Học sinh miền núi Bắc Trà My tranh tài ở Hội thi Hoa Trạng Nguyên

Hội thi Hoa Trạng Nguyên lần thứ I năm học 2023-2024 là sân chơi trí tuệ, nhằm đa dạng hóa các hình thức giáo dục trong nhà trường...

Các thí sinh trả lời câu hỏi của Ban tổ chức đưa ra.

Ngày 30/1, Phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã tổ chức Hội thi Hoa Trạng Nguyên lần thứ I năm học 2023-2024 cho các học sinh thuộc các trường học trên địa bàn huyện.

Hội thi nhằm đa dạng hóa các hình thức giáo dục trong nhà trường, tạo khí thế sôi nổi trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện, giúp các em học sinh củng cố và biết vận dụng kiến thức đã học trên tất cả các môn học, các lĩnh vực, rèn luyện khả năng tư duy nhanh nhạy, chính xác, tâm lý vững vàng cho các em trong các cuộc thi có tính đối kháng và thử thách cao. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh THCS trong địa bàn huyện có cơ hội thể hiện khả năng hiểu biết, có cơ hội chia sẻ và học hỏi những kiến thức tổng hợp, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh có thể giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Ông Nguyễn Thanh Tú – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My, Trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết, hội thi Hoa Trạng Nguyên cũng là sân chơi trí tuệ, bổ ích nhằm phát hiện những tài năng trong học đường. Thông qua đó giúp các em chủ động, mạnh dạn, tự tin, cởi mở và có tư duy sáng tạo trong học tập và nâng cao ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống tốt hơn, đây cũng là một trong những điều kiện để đánh giá chất lượng dạy và học trong các nhà trường.

3 thí sinh tham gia Hội thi Hoa Trạng Nguyên.

Theo đó, hội thi được tổ chức mô phỏng theo chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”, gồm các phần thi: thi Hạch, thi Hương, thi Hội và thi Đình.

Các thí sinh phải trả lời câu hỏi liên quan đến những nội dung kiến thức của chương trình THCS, trên các lĩnh vực: Toán học, Văn học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Ngoại ngữ, Âm nhạc,… và những kiến thức xã hội, kiến thức về thiên nhiên, văn hóa, con người đất Quảng. Các thí sinh đã bước vào cuộc thi với tâm trạng hồ hởi, phấn khởi và với kiến thức hiểu biết trong quá trình học tập ở nhà trường và xã hội, sự thông minh, các thí sinh đã mang đến bầu không khí sôi động với những pha rượt đuổi điểm số đầy gay cấn và không kém phần hồi hộp.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao vòng Hoa Trạng Nguyên cho 2 thí sinh đạt Giải Nhất ở em Nguyễn Thái Bình – học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi và em Trần Vũ Trúc Ly - Trường THCS Nguyễn Du.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh.

Giải Nhì thuộc về em Hồ Nguyễn Ly Khả - Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Chu Huy Mân và em Phạm Thị Thủy Tuyên - Trường PTDTBT THCS Lê Hồng Phong.

Ban tổ chức cũng trao Giải Ba cho em Phạm Thị Thanh Ngân - Trường PTDTBT TH - THCS Trà Nú và em Nguyễn Thị Kim Chi - Trường PTDTBT TH-THCS Trần Phú.

Đại diện Ban tổ chức cũng cho hay, Hội thi Hoa Trạng Nguyên lần thứ I năm học 2023-2024 sẽ tổ chức làm 4 bảng và chia làm 4 lượt thi đấu vòng bảng và một lượt thi đấu chung kết. Chung kết hội thi sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2024.

Hoàng Vinh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-mien-nui-bac-tra-my-tranh-tai-o-hoi-thi-hoa-trang-nguyen-post670542.html