Học sinh Đắk Glong 'vô tư' với xe máy trên 50 cm3

Tình trạng học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở ở Đắk Glong điều khiển xe gắn máy đến trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau giờ học, hàng chục học sinh Trường tiểu học- THCS Đắk P’lao, xã Đắk P’lao, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) vô tư điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường. Rất nhiều trường hợp chở 3 người, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, phóng nhanh gây nguy hiểm cho cả người ngồi trên xe và người tham gia giao thông khác.

Học sinh Trường Tiểu học- THCS Đắk P’lao nối đuôi nhau vi phạm khi điều khiển xe gắn máy đến trường.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đắk Nông, khoảng 10h20-11h15 là giờ tan trường của học sinh Trường tiểu học - THCS Đắk P’lao. Thời điểm này, tại bãi để xe ngay trước cổng trường, hàng loạt các xe gắn máy có dung tích 50-100 cm3 lần lượt được học sinh điều khiển rời đi. Nhiều học sinh điều khiển xe máy còn không đội mũ bảo hiểm, chở 3 rồi cứ thế rồ ga lao ra đường.

Chia sẻ về việc điều khiển xe phân khối lớn đến trường, em H.M.T, học sinh lớp 8 cho biết, em biết lái xe khi 14 tuổi. Chỉ 1 năm sau, T. được bố mẹ giao cho quản lý chiếc xe 100cm3. Dẫu biết điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi là vi phạm Luật Giao thông, thế nhưng đây là cách thuận tiện nhất để T. có thể đến trường mỗi ngày.

“Thầy cô giáo vẫn nhắc nhở là không được đi xe máy nhưng nhà em cách trường 7 km, bố mẹ cũng bận đi làm, không thể đưa đón được nên em tự đi xe máy đến trường”, T. phân trần.

Các học sinh cho biết, do đường xa, bố mẹ không thể đưa đón hàng ngày nên các em được giao xe để điều khiển đến trường.

Tương tự, T.V.C. học sinh lớp 7 cũng thường xuyên dùng chiếc xe máy 100cm3 để đi học. C. thừa nhận chưa có bằng lái xe, chưa đủ tuổi sử dụng và chưa có ý thức khi sử dụng phương tiện tham gia giao thông. “Đôi khi bố mẹ chở đi, nhưng có hôm bố mẹ bận đi làm thì đưa xe cho em tự chạy đến trường. Không chỉ em, mà rất nhiều bạn khác cũng chạy xe máy đi học. Do nhà xa nên nhiều bạn được bố mẹ giao xe máy cho đi học rồi”, nam sinh T.V.C. cho hay.

Học sinh điều khiển xe phân khối lớn đến trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho cả người điều khiển và người dân đi đường.

Chứng kiến cảnh các học sinh điều khiển xe phân khối lớn phóng nhanh, nhiều người tham gia giao thông phải dừng xe, nép vào một bên đường để nhường cho học sinh đi trước.

Anh H. một người dân sinh sống tại xã Đắk P’lao nói: “Cũng rất thông cảm cho phụ huynh vì bận đi làm nên không thường xuyên đưa đón con được. Tuy nhiên, việc giao xe cho con khi cháu còn nhỏ tuổi, điều kiện thể chất và kỹ năng xử lý tình huống không bảo đảm, không những gây nguy hiểm cho các cháu mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho những người khác. Người dân địa phương mong nhà trường và cơ quan chức năng có biện pháp để các cháu tham gia giao thông an toàn”.

Clip: Học sinh điều khiển xe phân khối lớn đến trường (dùng cho điện tử)

Cô giáo Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS Đắk P’lao thừa nhận, thực tế vẫn xảy ra tình trạng học sinh chưa đủ điều kiện vẫn đi xe gắn máy trên 50cm3 đến trường. Do nhà trường không giữ xe máy nên các em học sinh đã tập kết xe tại một bãi đất trống trước cổng trường sau đó mới vào lớp học.

“Nhà trường nhận thấy học sinh chưa đủ tuổi mà điều khiển xe phân khối lớn rất nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông nên nhà trường và thầy cô giáo đã nhiều lần nhắc nhở, giáo dục. Ngoài ra, nhà trường phối hợp với Công an xã Đắk P’lao, lồng ghép việc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ vào hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, do sự phối hợp thiếu chặt chẽ của phụ huynh, đường đi học khá xa nên vẫn xảy ra tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn đến trường”, cô giáo Vân nói.

Thanh Hằng - Quang Vũ

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/hoc-sinh-dak-glong-vo-tu-voi-xe-may-tren-50-cm3-186281.html