Hoạt động văn hóa, văn nghệ thời 4.0
Trong thời đại 4.0, nhờ sự tiện lợi của các thiết bị công nghệ số và sự đa dạng của các nền tảng mạng xã hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ ở các địa phương trong tỉnh ngày càng phát triển.

Người dân xã Trí Nang (Lang Chánh) biểu diễn văn nghệ dựa trên nền nhạc có sẵn từ mạng xã hội.
Khoảng 19 giờ hàng ngày nhà văn hóa bản Năng Cát, xã Trí Nang (Lang Chánh) lại rộn rã tiếng nhạc phát ra từ loa xách tay và tiếng cười nói của bà con đang tập luyện văn nghệ, dân vũ. Bà Lê Thị Tuyết, thành viên Câu lạc bộ (CLB) nhảy dân vũ Hoa Ban (bản Năng Cát) cho biết: "Nhờ các thiết bị công nghệ hiện đại mà người dân chúng tôi cũng dễ dàng được tiếp cận và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú hơn. Chẳng hạn, khi tham gia nhảy dân vũ, chỉ cần một chiếc loa xách tay nhỏ gọn có cài sẵn nhạc là mọi người đều có thể nhảy những động tác sôi động trên các nền nhạc quen thuộc như cha cha cha, tango... Do các động tác nhảy dân vũ khá dễ, các bài nhảy dân vũ được học qua mạng xã hội cũng khá đa dạng, giúp bà con nâng cao sức khỏe và làm phong phú thêm đời sống tinh thần, số người đăng ký tham gia vào CLB nhảy dân vũ Hoa Ban ngày một tăng. Đến nay, CLB đã có 30 thành viên tham gia tập luyện thường xuyên".
Chủ tịch Hội LHPN xã Trí Nang Hà Thị Vân cho biết: "Phong trào văn hóa, văn nghệ nở rộ trên các nền tảng mạng xã hội đã tạo hiệu ứng tích cực, trở thành sân chơi văn hóa lành mạnh của những người đam mê nghệ thuật. Một trong những bộ môn nghệ thuật tạo sức lan tỏa nhất trên mạng xã hội của chị em phụ nữ phải kể đến là nhảy dân vũ thể thao. Hiện hầu hết các chi hội phụ nữ trong xã đều đã thành lập được một CLB dân vũ thể thao hoạt động thường xuyên. Ngoài việc thường xuyên tập luyện, biểu diễn phục vụ bà con, hay các sự kiện của địa phương, các CLB dân vũ thể thao còn tích cực triển khai, xây dựng các video, clip về nhảy dân vũ để tham gia dự thi, tuyên truyền trên fanpange, facebook, zalo từ đó tạo hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng phong trào luyện tập dân vũ thể thao trong cộng đồng".
Nói về các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong thời đại 4.0, ông Hàn Hải Vinh, Chủ nhiệm CLB Chèo làng Phượng Mao, xã Hoằng Phượng (Hoằng Hóa), chia sẻ: "Từ xưa đến nay, với người dân ở đây, nghệ thuật chèo đã trở thành “món ăn” tinh thần không thể thiếu. Cũng xuất phát từ đó mà CLB chèo của làng đã được thành lập và thu hút ngày càng đông thành viên tham gia. Thời gian qua, để chèo có sức lan tỏa sâu rộng và được nhiều người biết đến, các thành viên trong CLB đã tích cực quay video trong các buổi tập luyện, biểu diễn đăng tải trên các trang mạng xã hội zalo, facebook... Nhất là qua các buổi livestream, người yêu chèo có thể tham khảo kinh nghiệm biểu diễn, hỏi đáp các thắc mắc về kỹ thuật hát, từ đó áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Tôi thấy tính tương tác, sự lan tỏa sâu rộng là những ưu điểm rất lớn của các nền tảng mạng xã hội hiện nay. Bởi vậy, nếu áp dụng đúng cách, đây sẽ là sân chơi nghệ thuật lành mạnh, góp phần vun đắp hạt nhân văn nghệ ở các địa phương".
Trong thời đại số hiện nay, sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội đã góp phần làm cho việc tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ ngày càng dễ dàng, thuận tiện hơn. Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, vài chiếc micro, hoặc chiếc loa cầm tay nhỏ gọn có cài nhạc sẵn... là người dân đều có thể dễ dàng tham gia ca hát, nhảy múa. Từ những chương trình văn nghệ tại chỗ, cho đến những chương trình văn nghệ online cũng dễ dàng giúp cho khán giả ở khắp nơi đều có thể thưởng thức và tương tác. Nhờ thế mà những năm gần đây hoạt động văn hóa, văn nghệ ngày càng diễn ra sôi nổi, trở thành “món ăn tinh thần” bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Thông qua không gian mạng, cũng tạo cơ hội cho những người yêu âm nhạc có cơ hội kết nối, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm biểu diễn, góp phần thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển đa dạng và bền vững.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/hoat-dong-van-hoa-van-nghe-thoi-4-0-36070.htm