Hoạt động M&A khởi sắc nhờ các thương vụ lớn
Các thương vụ lớn nhắm vào các công ty chưa niêm yết cổ phiếu đã góp phần nâng tổng giá trị thâu tóm và sáp nhập (M&A) trên toàn cầu lên 1.800 tỉ đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2025, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hồi tháng Ba, Alphabet, công ty mẹ của Google mua lại công ty an ninh mạng Wiz với giá 32 tỉ đô la Mỹ. Ảnh: ceovine
Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, hơn một nửa trong số 10 thương vụ lớn nhất được công bố trong năm nay có liên quan đến mục tiêu là công ty tư nhân (doanh nghiệp chưa niêm yết cổ phiếu). Trong số này, có thương vụ sáp nhập giữa hai công ty viễn thông lớn của Mỹ Charter Communications và Cox Communications, Alphabet mua lại công ty an ninh mạng Wiz và Constellation Energy thâu tóm công ty năng lượng Calpine. Tất cả đều các thương vụ này đều được định giá khoảng 30 tỉ đô la trở lên bao gồm cả nợ.
Những thương vụ lớn như vậy và khoản đầu tư hơn 14 tỉ đô la của Meta Platforms vào công ty khởi nghiệp (startup) dán nhãn phân loại dữ liệu Scale AI đã nâng giá trị của tất cả các giao dịch M&A trên toàn cầu tăng 20%, lên năm 1.800 tỉ đô la trong nửa đầu năm, theo Bloomberg.
Trong khi đó, dữ liệu sơ bộ của Dealogic cho thấy, có 2.140 tỉ đô la trong các giao dịch M&A được ký trong năm nay, tính đến ngày 27-6, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn của sự gia tăng đó đến từ châu Á, nơi ghi nhận giá trị các thương vụ tăng gấp đôi lên gần 584 tỉ đô la.
Theo Dealogic, có 17.528 giao dịch M&A được ký kết trong nửa đầu năm nay, so với 20.583 giao dịch trong cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng, các giao dịch năm nay có quy mô lớn hơn, đẩy tổng giá trị của các giao dịch lên cao hơn. Dữ liệu cho thấy, số lượng các giao dịch trị giá hơn 10 tỉ đô la tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái.
“Sự linh hoạt mà mà chúng ta thấy trong các thương vụ M&A cho thấy nhu cầu giải phóng lượng vốn khổng lồ bị mắc kẹt trong các công ty tư nhân”, Haidee Lee, giám đốc toàn cầu về tài trợ M&A ở Goldman Sachs bình luận.
Bất chấp tình trạng bất ổn địa chính trị và thương mại hiện tại, các nhà làm giao dịch vẫn lạc quan về hoạt động M&A trong nửa cuối năm 2025 sau khi chứng kiến các điều kiện thị trường cải thiện trong quí 2. Nhiều giao dịch lớn đã được chốt trong quí vừa qua.
“Các công ty thâu tóm đã trở lại mạnh mẽ khi tìm cách đa dạng hóa cơ sở doanh thu và thúc đẩy tăng trưởng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thị trường M&A đang rộng mở, đặc biệt là trong các lĩnh vực không bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường như phần mềm, công nghệ chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu”, David Kamo, giám đốc tài chính về M&A của ngân hàng đầu tư Evercore nói.
Cho đến giữa tháng Ba, giá trị giao dịch M&A trên toàn cầu vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024, phần lớn là do sự khởi đầu không thể đoán của nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Tình hình trở nên tồi tệ hơn vào đầu tháng Tư khi ông Trump công bố áp thuế đối ứng trên toàn cầu khiến thị trường sụp đổ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chọn phương án “án binh bất động”.
Thị trường chứng Mỹ dần phục hồi và đạt mức cao kỷ lục mới sau khi ông Trump nới lỏng một số yêu cầu thương mại.
Dù tốc độ thông báo chính sách thuế quan của người đứng đầu Nhà Trắng đầu khiến nhiều chuyên gia tài chính ở Phố Wall không kịp trở tay, nhưng hiện tại, định hướng chính sách của Mỹ đã rõ ràng hơn, theo Eric Rutkoske, giám đốc toàn cầu về M&A của Guggenheim Securities.
"Nếu chúng ta tiếp tục chứng kiến lạm phát ở mức vừa phải, môi trường tài chính lành mạnh và một chút chắc chắn về địa chính trị và vĩ mô, triển vọng hoạt động M&A vào nửa cuối năm sẽ rất tốt", Rutkoske nhận định.
Theo Bloomberg, Reuters
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/hoat-dong-ma-khoi-sac-nho-cac-thuong-vu-lon/