Hoạt động đối ngoại

Trong khuôn khổ chuyến thăm Bun-ga-ri, ngày 1-10, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ hội kiến Tổng thống Bun-ga-ri R.Ra-đép.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Bun-ga-ri, ngày 1-10, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ hội kiến Tổng thống Bun-ga-ri R.Ra-đép.

Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định rất trân trọng mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc, hai nước và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Bun-ga-ri. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thông báo cho Tổng thống Bun-ga-ri về kết quả cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Bun-ga-ri T.Đôn-chép diễn ra trước đó; bày tỏ hài lòng khi hai bên đã thống nhất nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực như chính trị, quốc phòng - an ninh, thương mại - đầu tư, nông nghiệp...; đề nghị Bun-ga-ri thúc đẩy Liên hiệp châu Âu (EU) sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Tổng thống R.Ra-đép khẳng định, nhân dân Bun-ga-ri rất trân trọng mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc, hai nước và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các ngành nhằm thúc đẩy hợp tác song phương; đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở Bun-ga-ri cho quan hệ hai nước.

Hai bên trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương, đóng góp cho hòa bình, ổn định trên thế giới và khu vực, ủng hộ giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bun-ga-ri E.Da-ha-ri-ê-va.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư là những lĩnh vực hợp tác hai nước cần ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới; đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sớm ký các văn kiện hợp tác, như Thỏa thuận hợp tác giáo dục giai đoạn 2019 - 2022, Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2019 - 2021... Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao E.Da-ha-ri- ê-va nêu rõ, Bun-ga-ri ủng hộ và sẽ nỗ lực thúc đẩy để EVFTA và EVIPA sớm được phê chuẩn và đi vào thực thi, tạo động lực cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các nước EU, trong đó có Bun-ga-ri.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn quốc tế cũng như trao đổi về việc phối hợp, đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định trên thế giới và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm tôn trọng luật pháp quốc tế.

* Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gặp Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Quốc hội Bun-ga-ri A.A-lếch-xan-đa-rô-va và Nhóm nghị sĩ hữu nghị Bun-ga-ri - Việt Nam.

Tại buổi gặp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao sự đóng góp của Quốc hội Bun-ga-ri và Nhóm nghị sĩ hữu nghị Bun-ga-ri - Việt Nam cho sự phát triển quan hệ hai nước; mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục trao đổi, hợp tác, hỗ trợ triển khai những thỏa thuận và định hướng hợp tác mới giữa hai nước. Phó Thủ tướng cho rằng, Việt Nam và Bun-ga-ri có thể học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và hợp tác trong các lĩnh vực như: xây dựng và cải cách các văn bản pháp luật, tư pháp, hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền...

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Quốc hội A.A-lếch-xan-đa-rô-va khẳng định, Quốc hội Bun-ga-ri mong muốn tăng cường hợp tác, trao đổi với Quốc hội Việt Nam, đồng thời luôn ủng hộ việc tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và đưa quan hệ Việt Nam - Bun-ga-ri ngày càng đi vào thiết thực, hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của hai nước.

* Cùng ngày 30-9, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hội đàm với Phó Thủ tướng Cộng hòa Bun-ga-ri T. Đôn-chép. Hai lãnh đạo nhất trí sớm tiến hành khóa họp lần thứ 24 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Bun-ga-ri về hợp tác kinh tế; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác, tìm hiểu thị trường, nhất là trong các lĩnh vực mà Bun-ga-ri có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp, hóa dược, công nghệ thông tin... Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Nhà nước và nhân dân Bun-ga-ri đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Phó Thủ tướng Bun-ga-ri bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu Việt Nam đạt được trong những năm qua, nhất là mức tăng trưởng kinh tế cao, an sinh - xã hội ổn định, vị thế quốc tế và khu vực ngày càng tăng mạnh; khẳng định ủng hộ tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu (EU), trong đó có việc sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm hiện thực hóa lợi ích mà các hiệp định đem lại cho EU và Việt Nam.

* Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã gặp Chánh án Tòa án tối cao Bun-ga-ri L.Pa-nốp. Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam mong muốn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Bun-ga-ri trong việc đào tạo cán bộ, cải cách mô hình, tổ chức... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tòa án tại Việt Nam. Hai bên nhất trí các cơ quan chức năng hai nước sẽ tăng cường trao đổi để thúc đẩy các quan hệ hợp tác thiết thực như cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng pháp luật... Chánh án Tòa án tối cao Bun-ga-ri đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và vị thế đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời khẳng định hợp tác giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng, trong đó có các hoạt động tòa án, phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao.

* Ngày 30-9, tại trụ sở Quốc hội

Hung-ga-ri, Phó Chủ tịch Quốc hội PHÙNG QUỐC HIỂN và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Hung-ga-ri D.Ít-van. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước, kết nối hợp tác trong các lĩnh vực mà Hung-ga-ri có thế mạnh như giáo dục, y tế, hóa dược, quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến, cơ khí chế tạo... Đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả và rất thiết thực giữa Quốc hội hai nước thời gian qua, hai Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn quan hệ này ngày càng phát triển trong thời gian tới thông qua việc ký kết một khung khổ hợp tác giữa hai bên, tăng cường giao lưu giữa các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ hai nước; phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các thỏa thuận hợp tác, các dự án hợp tác chiến lược song phương; ủng hộ chính phủ, các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi.

* Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Hung-ga-ri C.La-xlô. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề cập đến nhiều nội dung hợp tác kinh tế, giáo dục song phương, quan hệ hữu nghị giữa quốc hội và nhân dân hai nước, vấn đề an ninh, an toàn và tự do hàng hải và tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông và chuyển lời mời Chủ tịch Quốc hội Hung-ga-ri sang thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm tới.

Chủ tịch Quốc hội Hung-ga-ri đã vui vẻ nhận lời mời, đồng thời nhấn mạnh, Hung-ga-ri coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở Đông - Nam Á, mong muốn có mối quan hệ hợp tác toàn diện, chặt chẽ với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, tư pháp và đề nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng Trung tâm văn hóa và cộng đồng Hung-ga-ri tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Hung-ga-ri cho biết, Hung-ga-ri quan tâm theo dõi sát sao và ủng hộ quan điểm của Việt Nam trong giải quyết bằng con đường hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41758102-hoat-dong-doi-ngoai.html