Hoảng loạn khi quân đội Israel tiến vào trung tâm thành phố Gaza
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tiến vào trung tâm thành phố Gaza từ hai hướng, đẩy người dân về phía bờ biển nhằm buộc họ rời đô thị lớn nhất Dải Gaza.
Ngày 18-9 (giờ địa phương), phát ngôn viên IDF Nadav Shoshani xác nhận, xe tăng và pháo binh đang tiến vào nội thành dưới sự yểm trợ của không quân với mục đích tiếp tục gia tăng sức ép lên phong trào Hồi giáo Hamas.
Khi các lực lượng IDF tiến quân từ hướng Tây Bắc và Đông Nam, người dân đã bị đẩy về phía Tây thành phố Gaza, khu vực có đường ven biển Al-Rashid dẫn về phía Nam.
Những cuộc tấn công nhằm vào các khu dân cư đông đúc đang khiến sự hoảng loạn lan rộng tại thành phố Gaza. Các nguồn tin y tế cho biết, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong ngày 18-9.

Dân thường di tản về phía Nam khi quân đội Israel mở chiến dịch trên bộ tại thành phố Gaza. Ảnh: Tân Hoa xã
Trong bối cảnh chiến sự gia tăng, nhiều gia đình phải đối mặt với viễn cảnh tiếp tục di dời và gần như không có cơ hội trở về nhà. Thống kê mới nhất cho thấy, khoảng 740.000 người, chiếm gần 35% trong tổng số 2,1 triệu dân ở Dải Gaza, vẫn đang bám trụ ở khu vực phía Bắc vùng lãnh thổ này.
Về tình hình trên thực địa, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, 11 nơi trú ẩn khẩn cấp dành cho khoảng 11.000 người ở thành phố Gaza đã bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ trong 5 ngày qua.
Theo các báo báo, số người phải di dời đang gia tăng nhanh chóng, hiện đã vượt mốc 1 triệu người kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas sụp đổ hồi giữa tháng 3.
Nỗ lực viện trợ của OCHA và các tổ chức khác vẫn gặp nhiều trở ngại, khiến người dân không thể tiếp cận hàng hóa nhân đạo, trong khi đội ngũ nhân viên cứu trợ cũng đối mặt với những rủi ro không đáng có.
Trong bối cảnh viện trợ đến tay người dân quá ít so với nhu cầu thực tế, OCHA cảnh báo cơ hội hỗ trợ đang bị cản trở một cách có hệ thống khi những hạn chế mới lại được áp đặt mỗi tuần.
Ở diễn biến liên quan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas để thảo luận việc Israel leo thang quân sự tại Dải Gaza.
Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, cuộc xung đột đã sang một giai đoạn mới khi quốc gia Do Thái mở chiến dịch trên bộ, nhận định đây là “cuộc diệt chủng” đe dọa Palestine và sự ổn định trong khu vực.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas tại cuộc gặp ngày 18-9. Ảnh: Tân Hoa xã
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cũng đề nghị ngừng bắn ngay lập tức, gia tăng sức ép quốc tế đối với Israel và nhắc lại sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với người Palestine.
Về phần mình, Tổng thống Mahmoud Abbas đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, viện trợ không bị cản trở, Israel rút quân khỏi Dải Gaza và thành lập một nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.
(Theo Aljazeera, Tân Hoa xã)