Hai thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai cùng ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai - đã mua thành công hàng triệu cổ phiếu HAG.
Trong tuần qua, một số doanh nghiệp đã thay đổi nhân sự chủ chốt, những cá nhân liên quan đến nội bộ Hoàng Anh Gia Lai chốt giao dịch khủng là những thông tin đáng chú ý.
Bầu Đức tung trăm tỷ mua 10 triệu cổ phiếu HAG; ông Phạm Nhật Vượng góp thêm hơn 7.800 tỷ vào công ty làm đường sắt tốc độ cao; Bộ Công Thương lý giải việc hơn 5.500 cửa hàng đóng cửa... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.
Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 16-20/6 ghi nhận VN-Index quanh đỉnh 3 năm, ở mức 1.350 điểm với thanh khoản sôi động, dòng tiền luân chuyển tích cực giữa các nhóm cổ phiếu.
Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã hoàn tất mua vào 10 triệu cổ phiếu HAG trong phiên giao dịch ngày 19/6 theo hình thức thỏa thuận.
Bầu Đức và loạt lãnh đạo HAGL đăng ký mua hàng triệu cổ phiếu, trong bối cảnh công ty công bố kế hoạch kinh doanh 2025 và mở rộng đầu tư nông nghiệp.
Trong khi con gái bầu Đức vừa bán ra 1 triệu cổ phiếu HAG, hai nữ lãnh đạo chủ chốt lại mạnh tay chi hơn 13 tỷ đồng để gom hàng. Cùng lúc, chính bầu Đức cũng lên kế hoạch mua thêm 10 triệu cổ phiếu, hé lộ những toan tính mới tại HAGL...
Bà Đoàn Hoàng Anh, con gái Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức đã bán xong một triệu cổ phiếu HAG, giảm tỷ lệ sở hữu về 1,23%.
Sau giao dịch, bà Hoàng Anh giảm sở hữu cổ phiếu HAG từ 14 triệu cp xuống còn 13 triệu cp, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 1,32% xuống còn 1,23% vốn tại HAGL.
Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai (HAG) Đoàn Nguyên Đức vừa đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thỏa thuận, dự kiến từ 16/6 đến 30/6.
Thị trường chứng khoán đang trong quá trình hồi phục sau đợt giảm giá mạnh từ 'bão thuế quan'. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp có động thái mua vào lượng lớn cổ phiếu nhằm gia tăng sở hữu.
Trồng 4.000 ha cà phê arabica tại Lào, Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng đón đầu nhu cầu gia tăng tại Trung Quốc nhưng vẫn còn nhiều yếu tố mà doanh nghiệp phải tính đến khi bước vào ngành mới.
Nếu hoàn tất giao dịch mua thêm 10 triệu cổ phiếu HAG, bầu Đức sẽ nâng sở hữu tại HAGL từ 30,26% lên 31,2% vốn điều lệ.
Với mục tiêu xóa lỗ lũy kế trong năm nay, bầu Đức tiếp tục làm mới chiến lược nông nghiệp bằng mô hình '4 cây, 1 con', với 2 loại cây mới là dâu tằm và cà phê.
Nhóm cổ phiếu có thông tin mới, thông tin bất thường có thể mở ra cơ hội cho nhà đầu tư khi thị trường điều chỉnh.
Trước đây là '2 cây 1 con', giờ là '4 cây 1 con'. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai - ông Đoàn Nguyên Đức tiết lộ chiến lược mới với chuối, sầu riêng, dâu, cà phê và heo.
Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), cho biết tập đoàn dự kiến trồng thêm 2.000 ha cà phê Arabica trong năm nay và mở rộng gấp đôi diện tích vào năm 2026, nhằm đón đầu giai đoạn 'bùng nổ' nhu cầu cà phê tại Trung Quốc.
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu HAG) cho biết việc trồng dâu tằm và cà phê không chỉ mang lại lợi nhuận cao mà còn giúp công ty chủ động nguồn vốn lưu động.
Dự báo năm 2025, tiêu thụ thịt heo tại Việt Nam khoảng 4 triệu tấn; thị trường có sự tham gia của các doanh nghiệp với nguồn lực lớn, doanh thu hàng nghìn tỷ đồng.
'Bài học cũ khiến tôi cẩn trọng hơn. Nếu không có ít nhất một nghìn tỷ đồng, HAGL không thể triển khai đồng thời nhiều dự án lớn mà không gặp rủi ro. Tôi từng trả giá vì điều đó, nên bây giờ, tôi chọn cách đi chậm mà chắc,' ông Đoàn Nguyên Đức nói.
Bầu Đức nói với cổ đông về áp lực của bản thân khi công ty nợ tồn đọng nhiều năm, nợ nhiều khiến công ty mang tiếng, làm việc với các tổ chức lớn thì bị làm ngơ.
Bầu Đức khẳng định, Hoàng Anh Gia Lai cố gắng giảm nợ và xóa lỗ lũy kế 9 năm rồi, chỉ còn chút xíu nữa thôi, gần như đã thực hiện được hơn 90%, cuối năm nay sẽ có báo cáo tài chính cực đẹp. Dù hôm nay, HAG cơ bản đã ổn rồi nhưng khi đi gặp gỡ đối tác thì họ không quan tâm, thậm chí làm lơ.
Tại ĐHCĐ thường niên 2025 diễn ra ngày 6/6, ông Hoàng Xuân Thắng, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG - sàn HOSE) cho biết, nếu tình hình khả quan năm nay HAG sẽ xóa lỗ lũy kế, đủ điều kiện để cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo, có thể được cấp margin trở lại trên HOSE.
Bầu Đức khẳng định Hoàng Anh Gia Lai chỉ trung thành với nông nghiệp
Tại ĐHĐCĐ 2025 tổ chức sáng 6/6, Chủ tịch CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) Đoàn Nguyên Đức tự tin khẳng định doanh nghiệp đã hoàn thành 90% kế hoạch trả nợ, cuối năm nay sẽ có báo cáo tài chính 'cực đẹp'.
Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn tính tới ngày 13/5/2025 (sau khi loại trừ phần đã mua lại) khoảng 205.000 tỷ đồng, tương đương năm 2024 và ước tính sẽ tăng lên 262.000 tỷ đồng trong năm 2026 cho thấy áp lực tái tài trợ đáng kể đối với nhiều tổ chức phát hành.
Số lượng HAG phát hành dự kiến 210 triệu cổ phiếu cho toàn bộ chủ sở hữu trái phiếu nhóm B với giá xác định là 12.000 đồng/cp. Tổng giá trị hoán đổi trái phiếu dự kiến tối đa 2.520 tỷ đồng.
Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) dự kiến sẽ phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 2.520 tỷ đồng từ lô trái phiếu phát hành năm 2016.
Chủ tịch Trần Bá Dương cho rằng sau năm 2024 đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 3.228 tỷ đồng, Thaco sẽ dần tăng trưởng tốt và ổn định, từ 2027 sẽ lãi ít nhất 15.000 tỷ đồng/năm.
Sau bức thư đầu tiên mới đây, hôm nay (4/6), Chủ tịch HĐQT Thaco - Trần Bá Dương tiếp tục chia sẻ thêm thông tin đáng chú ý để làm rõ hơn các vấn đề mà cổ đông, đối tác và cán bộ nhân viên cũng như công chúng quan tâm.
Để xử lý nghĩa vụ nợ trái phiếu lên tới hơn 2.500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của bầu Đức dự kiến phát hành tới 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ, đồng thời hủy kế hoạch ESOP để chuyển sang phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động...
Bà Đoàn Hoàng Anh, con gái bầu Đức, đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu HAG với lý do xử lý tài chính cá nhân.