Hoàn thiện chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách, xây dựng Pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Bich chủng Công binh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Pháp lệnh (Bộ Quốc phòng) phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Bich chủng Công binh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Pháp lệnh (Bộ Quốc phòng) phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Chủ trì Hội nghị, Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh, Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cho biết, Hội nghị nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện về các nội dung chính sách đang được đề xuất trong dự án Pháp lệnh, từ đó tạo điều kiện cho các đại biểu nghiên cứu, đóng góp ý kiến xác đáng; tăng cường sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình xây dựng chính sách, nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Đây cũng là cơ hội để Ban Chỉ đạo xây dựng Pháp lệnh (Ban Chỉ đạo) lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý từ nhiều góc độ cả về lý luận, thực tiễn và pháp lý, hoàn thiện hồ sơ chính sách bảo đảm khách quan, khoa học, khả thi.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tính đến tháng 6/2025, diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn vật nổ còn khoảng 5,54 triệu ha, chiếm 16,92% diện tích cả nước. Bom mìn vật nổ cùng với chất độc hóa học đã hủy hoại, gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường, thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe con người, tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội. Phần lớn những vùng bị ô nhiễm bom mìn vật nổ nặng không thu hút được đầu tư sản xuất kinh doanh, kinh tế kém phát triển.

Thiếu tướng Tràn Đức Thuận, Ủy ban Quốc phòng an ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Thiếu tướng Tràn Đức Thuận, Ủy ban Quốc phòng an ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Qua rà soát cho thấy, hiện còn nhiều khoảng trống pháp lý làm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân, ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong và ngoài nước, hạn chế phát triển kinh tế - xã hội khu vực ô nhiễm.

Bên cạnh đó, đối với người dân, việc tiếp cận thông tin, phản ánh, thông báo khi phát hiện nguy cơ, sự cố tai nạn bom mìn vật nổ và đề nghị hỗ trợ phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn. Thực trạng người dân hoang mang, không an tâm khi đang sống trên mảnh đất tiềm ẩn nguy hiểm sẽ làm mất ổn định việc làm, học hành, đời sống, hệ lụy kéo theo có thể làm tăng tỷ lệ hộ nghèo, nảy sinh các tệ nạn xã hội. Đồng thời, việc bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia khắc phục hậu quả bom mìn còn thiếu tính ổn định, bền vững...

Việc xây dựng chính sách dự án Pháp lệnh sẽ góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân; tạo cơ sở pháp lý hoạt động của tổ chức, cơ quan nhà nước và môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, bổ sung, hoàn thiện toàn diện về khung pháp lý trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh để giải quyết kịp thời, toàn diện các vấn đề tổ chức quản lý đối với công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam, phù hợp với các điều ước, thỏa thuận, tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu thực tiễn về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Quang cảnh hội nghị. ẢNh: Tuấn Anh/TTXVN

Quang cảnh hội nghị. ẢNh: Tuấn Anh/TTXVN

Khi các chính sách được hoàn thiện sẽ tạo cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các chính sách bảo vệ nhân dân trước nguy cơ, tác động do bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh gây nên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an sinh xã hội; bổ sung, hoàn thiện cơ chế huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; thực hiện xã hội hóa, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế tăng cường đầu tư nguồn lực và tổ chức khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam. Từ đó, có chính sách đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ, phản ánh đúng tính chất đặc thù, mức độ khó khăn, độc hại, nguy hiểm của nhiệm vụ; bảo đảm chính sách hỗ trợ nạn nhân bom mìn vật nổ đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở hồ sơ chính sách dự án Pháp lệnh, tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, trao đổi, định hướng về sự cần thiết xây dựng chính sách dự án Pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; về mục tiêu, nội dung, tác động của các chính sách và dự kiến quy phạm hóa.

Trong đó, cụ thể là góp ý vào các nội dung chính sách: Chính sách 1: Tăng cường hiệu quả quản lý, hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Chính sách 2: Bảo vệ người dân trước nguy cơ, tác động của ô nhiễm bom mìn vật nổ. Chính sách 3: Nguồn lực, chính sách bảo đảm thực hiện khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và hỗ trợ nạn nhân bom mìn vật nổ.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/hoan-thien-chinh-sach-doi-voi-luc-luong-lam-nhiem-vu-khac-phuc-hau-qua-bom-min-vat-no-20250820154912882.htm