Hỗ trợ người dân phát triển sản xuất ở Tìa Dình

Xã Tìa Dình là địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Tìa Dình đã triển khai nhiều chương trình, giải pháp thiết thực, chung tay hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Bản Háng Lìa A, Háng Lìa B, xã Tìa Dình là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông với hơn 120 hộ, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, sinh kế của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi tự phát, nhỏ lẻ.

Trong đó, diện tích khu sản xuất lúa tập trung của hai bản khoảng 39ha. Hằng năm việc gieo cấy, canh tác lúa chỉ làm một vụ từ tháng 4 - 8, những tháng còn lại người dân bỏ hoang, không canh tác gì.

Diện tích đất canh tác lúa một vụ của người dân bản Háng Lìa A, B được trồng xen canh khoai tây.

Diện tích đất canh tác lúa một vụ của người dân bản Háng Lìa A, B được trồng xen canh khoai tây.

Lý giải điều này, ông Vàng A Mua, trưởng bản Háng Lìa A chia sẻ: Dân cũng muốn làm 2 vụ lúa/năm, thêm nguồn thu để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên diện tích đất canh tác tập trung của hai bản khó khăn về nước. Trước đây, bà con đã thử trồng vụ lúa thứ hai nhưng không được thu, năng suất kém… trong khi đó, chi phí giống, phân bón, công chăm sóc cao nên người dân thử trồng một lần rồi từ bỏ.

Ngay sau sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp, phát triển kinh tế là mục tiêu được xã Tìa Dình đặt lên hàng đầu. Để thúc đẩy phát triển sản xuất khu vực lúa một vụ bản Háng Lìa A, B, tận dụng nguồn lực đất đai, thổ nhưỡng sẵn có của bà con, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xây dựng, triển khai Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trồng khoai tây tại hai bản, do Phòng Kinh tế xã Tìa Dình làm chủ đầu tư.

Cán bộ khuyến nông xã Tìa Dình cùng làm, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc khoai sau khi nảy mầm.

Cán bộ khuyến nông xã Tìa Dình cùng làm, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc khoai sau khi nảy mầm.

Ông Nguyễn Đức Đô, Phó Chủ tịch UBND xã Tìa Dình cho biết: Từ cuối tháng 10/2025, xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan và người dân tổ chức tập huấn quy trình, kỹ thuật làm đất, trồng và chăm sóc giống khoai tây. Thông qua khảo sát, xã hỗ trợ 10 hộ dân (8 hộ nghèo, cận nghèo), đồng thời giao 4 cán bộ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật và cử thêm các cán bộ là người địa phương đồng hành, giúp người dân thực hiện trồng khoai vụ đông xuân tại khu vực sản xuất lúa một vụ của người dân.

Đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích gieo trồng khoai tây thử nghiệm của hai bản đạt 2,2ha. Việc chăm sóc, kiểm tra sâu bệnh, lịch trình bón thúc… được cán bộ xã và người dân cùng thực hiện.

Chị Ly Thị Bấu, bản Háng Lìa A chia sẻ: Trước gia đình cũng thử làm thêm vụ lúa thứ hai nhưng không được thu. Đất của mình bỏ không cũng thấy tiếc, lãng phí nhưng không biết trồng gì. Cuối năm vừa qua được xã cùng trưởng bản tuyên truyền, vận động trồng thử nghiệm khoai tây nên gia đình tôi tham gia trồng 5.000m2. Ban đầu còn lúng túng chưa biết chăm sóc thế nào cho đúng nhưng trong quá trình trồng, chăm sóc, thu hoạch luôn có cán bộ cùng làm, hướng dẫn về kỹ thuật nên gia đình rất yên tâm. Nhìn từng luống khoai tây xanh mơn mởn, phát triển tốt, tôi và mọi người rất vui mừng.

Hơn một tháng sau gieo trồng, khoai tây phát triển tốt, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương.

Hơn một tháng sau gieo trồng, khoai tây phát triển tốt, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương.

Theo kết quả rà soát năm 2025, xã Tìa Dình có gần 35% hộ nghèo, 15,53% hộ cận nghèo. Là xã vùng cao, cơ sở hạ tầng chưa được đồng bộ, việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh nghiệm xây dựng mô hình phát triển kinh tế dựa vào thế mạnh sẵn có của bà con còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, công tác đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng thử nghiệm các giống cây trồng mới tại địa phương đem lại hướng đi mới, tạo đà cho sự phát triển đa dạng, bền vững về nông nghiệp của địa phương.

Anh Vàng A Lầu, cán bộ khuyến nông xã Tìa Dình cho biết: Theo đánh giá sơ bộ, sau hơn một tháng trồng thử nghiệm khoai tây tại bản Háng Lìa A, Háng Lìa B, cây trồng phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, phát triển tốt. Hiện tại đã có củ nhỏ, sau khoảng 2 tháng nữa, nếu thuận lợi sẽ cho thu hoạch. Đây là vụ đầu, nếu đạt hiệu quả sẽ là tiền đề cho người dân hai bản Háng Lìa A, B cũng như các bản khác trên địa bàn xã tận dụng diện tích đất trồng lúa một vụ xen canh thêm hai vụ màu để phát triển kinh tế.

Người dân bản Háng Lìa A chăm sóc khoai tây.

Người dân bản Háng Lìa A chăm sóc khoai tây.

Việc chung tay, hỗ trợ người dân thử nghiệm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng bước đầu đã đem lại những tín hiệu khả quan tại Tìa Dình. Có thể thấy, việc đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương tạo chỗ dựa vững chắc cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển đa dạng nông sản, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển ổn định, bền vững.

Trần Nhâm

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/kinh-te/ho-tro-nguoi-dan-phat-trien-san-xuat-o-tia-dinh