Hồ thủy lợi ở Lâm Ðồng xuống cấp nghiêm trọng

Hồ thủy lợi Próh có dung tích 3,2 triệu m3 nằm trên địa bàn xã Próh (huyện Ðơn Dương, Lâm Ðồng) có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 600 ha rau màu trong khu vực. Ðây là một trong năm hồ có sức chứa lớn của tỉnh có nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng, cần được gia cố khắc phục khẩn cấp trong mùa mưa lũ năm 2021. Nguyên nhân là do việc đổ đất lấn chiếm tràn lan lòng hồ và xe tải chạy bừa bãi trên mặt đập.

Mặt đập thủy lợi Próh (huyện Ðơn Dương, Lâm Ðồng) bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: HÙNG DŨNG

Mặt đập thủy lợi Próh (huyện Ðơn Dương, Lâm Ðồng) bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: HÙNG DŨNG

Hồ thủy lợi Próh có dung tích 3,2 triệu m3 nằm trên địa bàn xã Próh (huyện Ðơn Dương, Lâm Ðồng) có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 600 ha rau màu trong khu vực. Ðây là một trong năm hồ có sức chứa lớn của tỉnh có nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng, cần được gia cố khắc phục khẩn cấp trong mùa mưa lũ năm 2021. Nguyên nhân là do việc đổ đất lấn chiếm tràn lan lòng hồ và xe tải chạy bừa bãi trên mặt đập.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp hiệu ứng phơn cho nên ngày 31-5, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 36-39 oC, có nơi hơn 39 oC, riêng một số nơi có khả năng hơn 40 oC như: Phù Yên (Sơn La), Mường La (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình), Tương Dương (Nghệ An), Quỳ Hợp (Nghệ An), Con Cuông (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Ðông Hà (Quảng Trị), Nam Ðông (Thừa Thiên Huế). Dự báo, phía tây Bắc Bộ từ đêm 30-5 đến ngày 3-6, có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 4 đến 9-6, có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Ðài dự báo Khí tượng - Thủy văn Lào Cai, đêm về sáng 31-5 tỉnh có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa và dông mạnh dễ phát sinh hiện tượng cực đoan gây hại, người dân các địa phương, nhất là vùng núi cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh khi trời có mưa dông; cảnh giác với mưa lớn cục bộ gây lũ quét đột ngột trên các khe lạch nhỏ, sạt lở đất đá ở các đồi núi dốc.

Nhiều năm nay, cứ đến mùa mưa lũ, hàng trăm hộ dân sống dọc bờ sông Nậm Mộ, đoạn qua thị trấn Mường Xén, huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) phải sống trong thấp thỏm, lo sợ trước nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. UBND huyện vừa có cuộc họp với UBND thị trấn Mường Xén, yêu cầu thống kê toàn bộ các hộ nằm trong diện nguy hiểm có nguyện vọng sẽ thực hiện di dời về nơi tái định cư mới.

Vào 14 giờ 30 phút ngày 30-5, người dân phát hiện đám cháy rừng bùng phát tại khu vực rú Mụa xóm 4, xã Diễn Lộc, Diễn Châu (Nghệ An). Chính quyền xã đã huy động hàng trăm người dân địa phương, công an, quân đội và lực lượng kiểm lâm khẩn trương có mặt tại hiện trường dập lửa. Ðến 16 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Lai Châu, năm 2020, thiên tai đã gây thiệt hại hơn 320 tỷ đồng, trong đó có 76 công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng. Mùa mưa lũ năm 2021, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh chủ động chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như: Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trên sông suối, hồ đập.

Năm nay Hà Giang gieo trồng 9.300 ha lúa vụ xuân, tăng 0,9% so cùng kỳ năm 2020; trong đó diện tích lúa lai chiếm hơn 60%, lúa thuần chất lượng cao chiếm 35%. Do thời tiết thuận lợi, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật cho nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, không có các đợt dịch bệnh lớn xảy ra. Năng suất lúa ước đạt 57,7 tạ/ha; sản lượng lúa ước đạt 53.661 tấn, tăng 0,9% so cùng kỳ năm 2020.

Huyện An Lão (Bình Ðịnh) tiếp tục hỗ trợ giống lúa lai cho đồng bào dân tộc thiểu số trong chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hình thức ngân sách huyện chi một nửa, người dân đối ứng một nửa. Vụ đông xuân 2020-2021, huyện mua hơn 24,7 tấn giống lúa lai gồm các giống TH 3-3, TH 3-5 hỗ trợ 2.263 hộ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất, năng suất lúa lai đạt hơn 70 tạ/ha.

Tỉnh Thái Nguyên trích ngân sách địa phương mua 55 nghìn liều vắc-xin viêm da nổi cục (VDNC), lượng vắc-xin này đã tiêm phòng cho khoảng 65% tổng đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh. Ở các địa phương có ổ dịch, vùng uy hiếp thì tỷ lệ tiêm phòng đạt 80 đến 90% tổng đàn từ đầu tháng 5-2021. Do đó, dịch VDNC trên đàn gia súc từng bước được khống chế, giảm mạnh so với từ tháng 4-2021. Ðến nay, toàn tỉnh có hơn 2.500 con trâu, bò mắc bệnh, trong đó gần 870 con đã khỏi triệu chứng, gần 500 con chết.

Tuần qua, tại các xã Hưng Ðạo, Văn Tố, Ðại Hợp, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) phát hiện khoảng 10 con trâu, bò bị bệnh VDNC. Các ổ dịch nêu trên đã được kiểm tra, xử lý kịp thời, nhưng nguy cơ bệnh tái phát là rất cao. UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/ho-thuy-loi-o-lam-ong-xuong-cap-nghiem-trong-648535/