'Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh' - Số 13 & 14 năm 2024: CẦN TÌM THÂN NHÂN VÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA CÁC LIỆT SĨ (HOẶC CCB) NGUYỄN DIÊM VÀ MAI XUÂN NGỌC TẠI HẢI PHÒNG

13. Hồ sơ CDEC Item Number F034602591721 là 'Chứng tích Chiến tranh' thuộc một cá nhân có tên là Nguyễn Diêm, quê tại Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng (chưa rõ họ tên địa chỉ của cha mẹ và người thân) nhập ngũ ngày 17/4/1968.

Hồ sơ gồm có: Giấy chứng nhận số 100933, không có ngày tháng và chữ ký, được cấp cho người có tên là Tô Văn Đích, Quận… (không rõ), Tỉnh… (không rõ) ... Đích đến “khu vực địa phương”… (khó đọc) vào tháng 12/1967.

Mục thứ hai là một bức thư, viết ngày 1/3/1969, từ Nguyễn Diêm (thuộc Trung đoàn 36 của quân Giải phóng Quảng Đà, Quân khu 5), gửi cho Bu Ba (ở miền Bắc), thông tin cho biết: "Sau gần 3 tháng đi Bê gặp nhiều khó khăn và gian khổ, đơn vị cuối cùng đã đến chiến trường. Đó là một vinh dự khi được biên chế vào một đơn vị trực tiếp tham gia chiến đấu. Đơn vị của tôi là E36” (có thể là Trung đoàn 36), một "E" nổi tiếng trong các chiến trường của Quảng Nam, trước đây là Trung đoàn Bảo vệ Thủ đô.

Mục thứ ba là một quyển sổ tay Nhật ký, được viết từ tháng 3/1968 đến tháng 4/1969, của Nguyễn Diêm thuộc một đơn vị (không xác định được). Cuốn sổ tay này chép các bài hát, thơ, và ghi chú về hành trình của Diêm cùng đơn vị.

Ảnh đính kèm do tác gtiar cung cấp: Một số trang di vật có trong các Hồ sơ nêu trên, được phóng to từ microfilm, đang lưu trữ tại VNCA..

Ảnh đính kèm do tác gtiar cung cấp: Một số trang di vật có trong các Hồ sơ nêu trên, được phóng to từ microfilm, đang lưu trữ tại VNCA..

Nguyễn Diêm được kết nạp vào Đoàn Thanh niên ngày 23/6/1968. Sau khi hoàn thành huấn luyện tân binh, Đơn vị của Diêm bắt đầu hành quân vào miền Nam ngày 7/12/1968, từ làng Tân Tiến… (khó đọc) di chuyển trên Đường số 5 đến Ga đường sắt Dự Nghĩa để chờ tàu đi qua Hà Nội, đến Ninh Bình. Từ đây, Diêm cùng đơn vị hành quân bộ đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình… Nhật ký cho biết hành trình của ông và đơn vị tóm tắt như sau:

- Ngày 24/12/1968: đến Binh trạm 22, nằm trên dãy Trường Sơn… (khó đọc).

- Ngày 30/12/1968: đến làng Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nơi đơn vị của ông dừng lại, để trải qua một quá trình chỉnh đốn chính trị và nhận thêm vũ khí như súng máy 12.7mm và súng phóng lựu.

- Từ ngày 1 đến 12/1/1969: Di chuyển qua các đỉnh núi 600, 1001, 1007...

- Ngày 13/1/1969: đến Lào và nghỉ ngơi tại Ga 7, nơi là khu vực "giải phóng"… (khó đọc) của tỉnh Quảng Trị; đến Đường 9 ở Khe Sanh; và đến sân bay Tà Cơn.

- Ngày 21/1/1969: Đơn vị hành quân rời khỏi đất Lào để đến SVN và di chuyển qua một khu vực nguy hiểm vì "biệt kích" đối phương, và nơi thức ăn khan hiếm.

- Ngày 23/1/1969: Hành quân vòng trở lại đất Hạ Lào.

- Ngày 3/2/1969: Trong khi trên đường đến các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, đơn vị của ông được ra lệnh đi theo tuyến đường trước đó...

- Từ ngày 3 đến 24/2/1969: Di chuyển trên tuyến liên lạc chung của bộ đội, nơi đơn vị của anh tổ chức lễ Tết năm 1969.

- Từ ngày 2 đến 6/3/1969: Đơn vị đến cơ sở hậu cần của một Trung đoàn bạn ở Phước Hiệp. Tại đây, Diêm phải ở lại 4 ngày, đợi địch rút lui khỏi (khó đọc) trước khi đến điểm tập kết cùng đơn vị của Diêm.

- Ngày 27/4/1969: Nguyễn Diêm cùng đơn vị đã đến Quảng Đà và bắt đầu tham gia các trận đánh.

Theo báo cáo của CDEC, hồ sơ Chứng tích này đã bị thu giữ vào ngày 25/7/1969, bởi L/3/5 Marines, Sư đoàn 1 Thủy quân lục chiến Mỹ, tại tọa độ 49PAT959398 [15.71425°, 108.15011°] ở tỉnh Quảng Nam, CTZ I.

*

14. Hồ sơ CDEC Item Number F034607072641 là “Chứng tích Chiến tranh” của ông Mai Xuân Ngọc. Ông sinh năm 1937 tại Mai Chử, xã Đồng Thái (huyện An Dương, TP. Hải Phòng?). Trước khi nhập ngũ, ông Ngọc từng làm tài xế xe tải các tuyến Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương và Nam Định từ năm 1954 - 1958. Năm 1964, ông tham gia khóa đào tạo cơ khí tại Bắc Kinh và trở về Bắc Việt Nam vào năm 1965. Mai Xuân Ngọc nhập ngũ và đi “Bê” ngày 27/7/1967. Ông từng làm Đội trưởng X18 (có thể là đơn vị vận tải, Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 của Quân đội Nhân dân Việt Nam?).

Hồ sơ bao gồm 3 mục: Một Giấy giới thiệu số 00100/SHĐ, ngày 14/12/1967, không ký tên, giới thiệu Mai Xuân Ngọc đến một đơn vị không xác định. Tài liệu tiết lộ rằng: Ông Ngọc sinh năm 1937 và được vào Đảng vào ngày 1/1/1960 , chính thức ngày 1/7/1960… Tuy nhiên, bản scan gốc quá tối để có thể đọc được thông tin trên thư.

Mục thứ hai là một bức thư cá nhân, kèm với phong bì (từ Bắc Việt Nam), ngày 16/10/1969, được gửi bởi Mai Xuân Ngạch của LBN.36.245 XP đến anh trai Mai Xuân Ngọc, LBN. 86.532 YK, X18 thông tin về các vấn đề gia đình và thông báo rằng ông Ngạch mới trở về Bắc từ chiến trường A2 (không có thông tin thêm). Đơn vị của Ngạch đóng tại Hà Nội. Bức thư cũng nói rằng hòa bình (không rõ) đang trở lại ở mọi nơi ở miền Bắc sau khi Mỹ kết thúc các cuộc ném bom.

Mục thứ ba là một “Đơn xin chuyển công tác”… (không rõ chữ), do Mai Xuân Ngọc viết năm 1970 và gửi đến X18, đề nghị được chuyển đi làm tài xế xe tải... Trước đó, tháng 7/1968, Ngọc từng được biên chế trong một đơn vị súng máy nặng 12,8mm và tham gia các trận đánh tại Đồi 177, Đồi 2A, Lộc Ninh, Lộc Tấn, Lộc Hòa, Dầu Tiếng, Làng 2 Bến Tranh, Làng 13 và Lộc Ninh. Sau đó, anh quay lại Khe Sanh để tham gia trận Bằng Đui… Ngọc cho biết anh đã gửi đơn này đến cấp trên, vì trong khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, Ngọc đã được cán bộ của Tiểu ban Quân lực và Vũ khí của đơn vị nói rằng Trung đoàn (141) đang tuyển lái xe từ các đơn vị, và cấp trên cũng đã gửi một thông báo đến X18 yêu cầu họ tìm người biết lái xe...

Theo báo cáo của CDEC, hồ sơ Chứng tích của Mai Xuân Ngọc đã bị thu giữ vào ngày 5/5/1970, bởi Sư đoàn 11/2/ H/2/ Kỵ binh bay Mỹ, tại tọa độ 48PXU557333 [12.05805°, 106.42064°] - Kratie, Campuchia. Nó liên quan đến các yếu tố của Đơn vị 18, Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

*

Bằng cách đăng tải những thông tin độc quyền, do Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ tại Đại học Texas Tech University (viết tắt là VNCA) tại Hoa Kỳ, gửi cho Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”, chúng tôi hi vọng thân nhân gia đình của các Liệt sĩ (hoặc CCB) Nguyễn Diêm và Mai Xuân Ngọc cùng đồng đội của các ông; có thể đọc được thông tin này và đăng ký tham dự tiếp nhận “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh Việt Nam”, do đại diện của VNCA trực tiếp trao tặng, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/6/2024, tại Hà Nội. Mời liên hệ với Nhà văn Đặng Vương Hưng – Thường trực Ban Tổ chức sự kiện nêu trên; hoặc để lại lời nhắn dưới phần “bình luận”.

Ghi chú thêm: Sự kiện nhân văn và ý nghĩa nêu trên, được tổ chức bằng kinh phí xã hội hóa. Chúng tôi mong nhận được sự chung tay, góp sức, ủng hộ của các tập thể và cá nhân. Những thân nhân gia đình Liệt sĩ điều kiện kinh tế khó khăn, muốn tham dự, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ tiền tàu xe đi lại… Chúng tôi cũng mong những ai quan tâm đến các hoạt động tri ân và đền ơn đáp nghĩa, hãy chia sẻ rộng rãi thông tin này!

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, 24/5/2024

Trái Tim Người Lính (Biên soạn và Giới thiệu)

Trái Tim Người Lính

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ho-so-chung-tich-chien-tranh-so-13-and-14-nam-2024-can-tim-than-nhan-va-dong-doi-cua-cac-liet-si-hoac-ccb-nguyen-diem-va-mai-xuan-ngoc-tai-hai-phong-a25027.html