HLV Hoàng Anh Tuấn không về B. Bình Dương, đội bóng đất Thủ tìm HLV trưởng như... MU

B.Bình Dương và HLV Hoàng Anh Tuấn cứ tưởng như 'ván thuyền đã ghép' khi chiến lược gia Khánh Hòa có mặt trên sân Bình Dương xem trận đội nhà tiếp MQ. Bình Định

HLV Lê Huỳnh Đức chia tay rồi đến HLV Hoàng Anh Tuấn nhưng “lắc” rồi ra đi?

Liệu chiến lược gia Velizar Popov đang dẫn dắt ĐA. Thanh Hóa có là đích ngắm tiếp của “Chelsea Việt Nam”?

HLV Hoàng Anh Tuấn không đồng ý một số điều khoản trong bản hợp đồng mà hai bên đưa ra và quyết định “lắc đầu” không ngồi vào ghế mà đồng nghiệp Lê Huỳnh Đức vừa để lại còn nóng hổi.

HLV Hoàng Anh Tuấn thừa sự tư duy lẫn hiểu biết của một nhà cầm quân lanh lẹ và trải nghiệm nhiều.

 Lượt trận 25 có HLV Hoàng Anh Tuấn ngồi xem trận B. Bình Dương tiếp MQ. Bình Định hòa 1-1. Ảnh: VPF

Lượt trận 25 có HLV Hoàng Anh Tuấn ngồi xem trận B. Bình Dương tiếp MQ. Bình Định hòa 1-1. Ảnh: VPF

Vòng đấu 25 vừa qua, HLV Hoàng Anh Tuấn có mặt ở khu VIP khán đài A sân Bình Dương thị khán trận đấu mà B. Bình Dương đang rối giai đoạn cuối mùa giải.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã từng nhìn và biết ở B. Bình Dương vốn là “Chelsea Việt Nam” ấy có nội tình cực kỳ phức tạp ở phòng thay đồ.

Những HLV giỏi, thức thời, còn sức bật giỏi như HLV Phan Thanh Hùng, Trần Minh Chiến và gần nhất là HLV Lê Huỳnh Đức còn không quản nổi hậu trường của đội “Chelsea Việt Nam” này.

HLV Hoàng Anh Tuấn thừa hiểu những đồng nghiệp trước và cùng thời từ đàn anh Phan Thanh Hùng đến những HLV Trần Minh Chiến và Lê Huỳnh Đức chưa ấm ghế, chưa có thành tích gì đã phải rời “Chelsea Việt Nam” trong thất bại.

Cũng cần nói chính xác là năm 2018, HLV Trần Minh Chiến cũng mang về một ngôi vô địch Cúp quốc gia cho B. Bình Dương.

Chắc chắn những bài học trên làm cho HLV Hoàng Anh Tuấn phải căn cơ ngay từ lúc giao kèo với nhau qua bản hợp đồng làm việc. Tuy nhiên hai bên đã không tìm được tiếng nói chung để rồi HLV Hoàng Anh Tuấn đã “lắc đầu”.

Thà phải rạch ròi ngay từ đầu để khỏi phải “sa lầy”, điều mà trước đây HLV Phan Thanh Hùng vừa làm ít vòng đấu rồi phải báo “đau tim” và ra đi. Tương tự những HLV rời B. Bình Dương đều trong trạng thái bất lực ở phòng thay đồ và ứng xử với lãnh đạo đội bóng hơn là thất bại về chuyên môn.

Mới nhất là HLV Lê Huỳnh Đức dù khởi đi mùa bóng này mới rất ấn tượng, nhiều thời điểm lên ngôi nhất bảng nhưng rồi liên tiếp 6 trận thua gần nhất, đỉnh điểm và thua Hải Phòng 1-3 tại Lạch Tray ở vòng 24 nên phải rời đi.

HLV Hoàng Anh Tuấn là “ngôi sao đang lên” ở làng HLV nội, ngoài bằng cấp, trải nghiệm dẫn dắt các đội trẻ quốc gia và kiến thức dồi dào, nhưng không dễ gì vị HLV người Khánh Hòa này mắc phải và ra đi trong thất bại từ nhiều hướng như các vị tiền nhiệm. Phải có điều gì đó nặng ký ràng buộc để thuận lợi trong công việc và nếu có “đứt gánh” giữa chừng thì phải có các khoản đền bù hợp lý.

HLV Lê Huỳnh Đức là một nhà cầm quân quyền uy và không khó “nắm chuyện hậu trường”, thậm chí là “trị” nhóm quyền lực của mỗi đội nhưng ra đi trong thất bại thì rõ ràng HLV Hoàng Anh Tuấn đã suy nghĩ nhiều và cân nhắc từng điều khoản trong đó có cách làm việc thích hợp để phát triển toàn diện.

B. Bình Dương thất bại trong chuyện mời HLV Hoàng Anh Tuấn, liệu chiến lược gia Velizar Popov có là đối tượng B. Bình Dương mời?

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-hoang-anh-tuan-khong-ve-b-binh-duong-doi-bong-dat-thu-tim-hlv-truong-nhu-mu-post797908.html