Hình ảnh ý nghĩa đầu năm của chiến sĩ cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy và người làm báo Công an Thủ đô

Ngày 12-2, cán bộ, chiến sỹ cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy và những người làm báo Công an Thủ đô đã có hoạt động ý nghĩa tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất - nơi có di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ kính yêu...

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn các đơn vị: Trung Đoàn cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Báo An ninh Thủ đô - CATP Hà Nội tổ chức dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ ở thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất.

Chương trình còn có sự tham gia của Huyện đoàn Thạch Thất, Đoàn Thanh niên xã Cần Kiệm và sự đồng hành của Nhóm thiện nguyện "Hiểu và Thương", Trung tâm thẩm mỹ quốc tế PD De Paris các nhà hảo tâm.

Người lính Cảnh sát PCCC kính cẩn trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh Hồ Chủ tịch, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân các đơn vị nguyện phấn đấu hết mình, không ngại gian khổ, hi sinh, phục vụ nhân dân từ việc nhỏ nhất

Tại lễ dâng hương, Thượng tá Đoàn Ngọc Hưng, Trung đoàn Trưởng trung đoàn Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội cùng đại diện nhà tài trợ tặng quà 10 em học sinh giỏi vượt khó ở xã Cần Kiệm

Lễ dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ còn là dịp giáo dục truyền thống ý nghĩa với tuổi trẻ công an các đơn vị của CATP

Câu chuyện ấm cúng, vui vẻ giữa người lính cảnh sát cơ động và PCCC Thủ đô với các em học sinh giỏi vượt khó ở xã Cần Kiệm, nơi có Nhà lưu niệm Bác Hồ kính yêu

Tiếp đó, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ các đơn vị, cùng đại biểu đã đến dâng hương tại tượng đài Núi Nứa, xã Cần Kiệm...

Tại đây năm 1953, trận chống càn núi Nứa đi vào lịch sử khi du kích xã Cần Kiệm và bộ đội huyện Thạch Thất đã đánh bại 2 tiểu đoàn lính Pháp, tiêu diệt hơn 200 tên, phá hủy 3 xe quân sự.

Tại di tích lịch sử hào hùng này, trên núi Nứa, các đơn vị đã trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, hưởng ứng phong trào “Triệu cây xanh – vì một Việt Nam xanh”.

Những hàng cây thông được trồng ngay sau tượng đài Tổ quốc ghi công núi Nứa

Thượng tá Đoàn Ngọc Hưng, Trung đoàn Trưởng trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội cùng chỉ huy các đơn vị, các đồng chí lãnh đạo cùng tham gia trồng cây đầu xuân

Chỉ huy các đơn vị và lãnh đạo địa phương cùng thanh niên cùng trồng cây như hình ảnh tiếp nối các thế hệ dưới lá cờ Tổ quốc

Những hàng cây ngay ngắn bởi bàn tay của các chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô

Cảnh sát PCCC Hà Nội trồng cây đầu xuân ngay bên tượng đài Tổ quốc ghi công ở núi Nứa...

Tiếp đó, các đơn vị đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình cụ Đặng Thị Bập ở thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm. Cụ có mẹ chồng là Mẹ Việt Nam anh hùng, em trai chồng và chồng và liệt sỹ. 2 mẹ con cụ gặp biến cố bệnh tật, gia đình khó khăn...

Thượng tá Đoàn Ngọc Hưng, Trung đoàn Trưởng trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội động viên người thân cụ Đặng Thị Bập cố gắng vượt khó, ổn định cuộc sống...

Hình ảnh ý nghĩa đầu năm của những chiến sỹ cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy và làm báo Công an thành phố Hà Nội

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hinh-anh-y-nghia-dau-nam-cua-chien-si-canh-sat-co-dong-phong-chay-chua-chay-va-nguoi-lam-bao-cong-an-thu-do-post530815.antd