Hình ảnh mỏ vàng lộ thiên lớn nhất Trung Quốc

Những hình ảnh cho thấy hoạt động thường ngày tại mỏ khai thác vàng - đồng Zijinshan, mỏ vàng lộ thiên lớn nhất Trung Quốc, nằm ở quận Shanghang, tỉnh Phúc Kiến.

Mỏ vàng lộ thiên này bắt đầu hoạt động vào năm 1993 và từng là mỏ vàng lớn nhất ở Trung Quốc.

Từ khi hoạt động tới nay, mỏ này đã cho khai thác 150 tấn quặng vàng và hơn 2 triệu tấn quặng đồng.

Theo thống kê vào năm 2012, Trung Quốc có 5 mỏ khai thác vàng lớn nhất với tổng sản lượng vàng lên gần 1,4 triệu ounce.

Trong đó, sản lượng sản xuất vàng của mỏ Zijinshan là 577.646 ounce, chiếm khoảng 41,4% tổng sản lượng của cả 5 mỏ khai thác chính ở Trung Quốc (theo số liệu năm 2012).

Tại mỏ Zijinshan, hàng ngày các xe tải khai thác vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Mỏ vàng lớn nhất Trung Quốc này năm ngoái mang về khoản lợi nhuận lên đến 2,34 tỷ NDT.

Năm ngoái, mỏ vàng đã sản xuất 5,1 triệu ounce vàng, tăng 46 % sản lượng so với năm 2013.

Sản lượng vàng và đồng tăng cao nên mỏ này vẫn duy trì hoạt động tấp nập thường ngày trong thời gian qua.

Rất nhiều tuyến đường được mở ra để phục vụ các xe tới khai thác.

Theo Kiến Thức

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/kinh-te/hinh-anh-mo-vang-lo-thien-lon-nhat-trung-quoc-884486.tpo