Hình ảnh ấn tượng của Công an Hà Nội trong buổi tổng hợp luyện sáng 1-8
Dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, các lực lượng của Công an Hà Nội đã tổng hợp luyện, sẵn sàng bảo an ninh trật tự cho những ngày lễ lớn sắp diễn ra của đất nước.

Ngày 1-8, tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, Công an Hà Nội tổ chức tổng hợp luyện, sẵn sàng bảo an ninh trật tự cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và Ngày hội Vì thủ đô bình yên.

Dẫn đầu đoàn diễu binh, diễu hành là khối rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng và ánh sáng tư tưởng của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Thủ đô nói riêng nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững phẩm chất cách mạng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân.

Tiếp bước là khối rước Hồng kỳ – Lá cờ đỏ thắm, thiêng liêng, biểu tượng cho hồn thiêng sông núi, cho ý chí bất khuất và niềm tin sắt son vào Đảng, vào con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn; thể hiện niềm kiêu hãnh và ý chí thép của người chiến sĩ Công an nhân dân, nguyện trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Khối An ninh nhân dân Công an Thủ đô. Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân Thủ đô luôn là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhiều đơn vị được trao tặng các phần thưởng cao quý, có đơn vị vinh dự 2 lần nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Khối Cảnh sát kinh tế – lực lượng nòng cốt của Công an Thủ đô giữ vai trò chủ lực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường. Đây là mặt trận đặc thù nhưng có ý nghĩa chiến lược, góp phần ổn định kinh tế và phát triển Thủ đô.

Với bản lĩnh vững vàng, trí tuệ sắc bén và tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát kinh tế luôn chủ động, linh hoạt trong công tác, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm. Nhiều chuyên án lớn đã được đấu tranh, triệt phá thành công, thể hiện hiệu quả chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố trong kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Buổi hợp luyện diễn ra trong không khí khẩn trương, nghiêm túc.

Toàn bộ 33 khối, bao gồm các khối diễu binh, diễu hành đại diện cho các lực lượng tinh nhuệ của Công an Thủ đô và khối quần chúng, cùng với các khối phương tiện, xe cơ giới hiện đại đã thực hiện đội hình theo đúng kịch bản.

Khối Cảnh sát cơ động mang dùi cui lá chắn. Những công cụ này không chỉ là phương tiện tác chiến mà còn là biểu tượng của sự kiên cường, sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy. Trong những thời khắc cam go nhất, khi bình yên của nhân dân bị đe dọa bởi các loại tội phạm, bạo loạn, hay gây rối trật tự công cộng, họ luôn là lực lượng đầu tiên có mặt tại các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự; dũng cảm trấn áp tội phạm, ổn định tình hình, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của Thủ đô và đất nước.


Khối nữ Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội.

Khối xe bọc thép, chống đạn dược trang bị cho lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội.

Xe bọc thép phục vụ công tác đấu tranh với các đối tượng khủng bố, sử dụng vũ khí nóng.

Đội hình gồm 45 xe mô tô phân khối lớn CB500 – một trong những phương tiện hiện đại, có tính cơ động cao và khả năng vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau, đặc biệt là tại khu vực nội đô đông đúc.

Những chiếc xe này không chỉ phục vụ công tác tuần tra kiểm soát thường xuyên mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn đoàn, đảm bảo trật tự và an toàn tuyệt đối cho các đoàn xe ưu tiên di chuyển trong nội thành như các đoàn ngoại giao, lãnh đạo cấp cao hoặc các sự kiện quan trọng của quốc gia và thành phố. Sự hiện diện của đội hình xe CB500 trong lực lượng CSGT không chỉ nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp, tinh nhuệ và hiện đại hóa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự giao thông đô thị.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Thủ đô -mang trong mình sứ mệnh “ngược chiều bình an” để giành giật sự sống từ trong khối lửa và đổ nát. Với tinh thần “Vì nước vì dân, quên thân phục vụ”, lực lượng này luôn là điểm tựa tin cậy của nhân dân trong những thời khắc sinh tử. Không chỉ được biết đến qua hàng trăm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thành công, họ còn là biểu tượng của lòng dũng cảm, tận tụy và tinh thần thép giữa đời thường.


Những màn trình diễn võ thuật đầy ấn tượng của các cán bộ, chiến sỹ.

Buổi hợp luyện không chỉ nhằm rà soát đội hình, thống nhất các nội dung, quy trình thực hiện, mà còn thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng cao độ của toàn lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Tổng kết lại buổi hợp luyện, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đối với các khối đi đầu và hàng biên phải đạt độ chuẩn mực cao nhất. Nhiều vấn đề nhỏ như cự ly giữa các xe, sửa chữa bạt che trên xe tải của công an phường cũng được yêu cầu khắc phục ngay để đảm bảo hình ảnh hoàn hảo nhất trong ngày lễ.

Theo Đại tá Quyền, màn diễu binh, diễu hành không chỉ là dịp biểu dương sức mạnh mà còn là lời khẳng định quyết tâm của Công an Thủ đô trong việc xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Thủ đô và cuộc sống bình yên của nhân dân.