Hiểu truyền thống, thêm hào hứng tìm hiểu lịch sử

Đầu năm 2016, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Cần Thơ triển khai nhân rộng mô hình 'Mỗi Hội CCB xã, phường, thị trấn kết nghĩa với một trường học'. Mô hình hoạt động đạt kết quả tốt, góp phần tích cực trong công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

Khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu lịch sử

“Các cháu cho biết chiếc xe tăng húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975 mang số hiệu bao nhiêu?”. Câu hỏi của ông Lương Công Tiên, Chủ tịch Hội CCB phường An Thới, quận Bình Thủy vừa dứt thì hàng trăm cánh tay của các em học sinh Trường THCS An Thới giơ lên xung phong trả lời. “Dạ thưa bác, đó là chiếc xe tăng mang số hiệu 390 do Trung úy Vũ Đăng Toàn, trưởng xe chỉ huy ạ!”. Câu trả lời của em Lê Thị Kiều My, học sinh lớp 9 nhận được tràng pháo tay tán thưởng và một phần quà. Đó là không khí sôi nổi hào hứng trong buổi tuyên truyền giáo dục truyền thống do Hội CCB phường An Thới và Trường THCS An Thới phối hợp tổ chức mới đây.

Sinh viên, học sinh TP Cần Thơ tham quan, tìm hiểu truyền thống lịch sử tại Bảo tàng LLVT Quân khu 9.

Theo ông Lương Công Tiên, từ năm 2013 đến nay, mỗi tháng hai lần, vào tiết sinh hoạt dưới cờ của Trường THCS An Thới, Hội CCB phường đều cử hội viên đến tuyên truyền, nói chuyện truyền thống, lịch sử cho giáo viên, học sinh nhà trường.

Chúng tôi được biết, trước đây, công tác tuyên truyền, nói chuyện truyền thống cho các trường học trên địa bàn quận Bình Thủy chưa có sự thống nhất, phối hợp thiếu chặt chẽ, nên hiệu quả không cao. Với cách làm của Hội CCB phường An Thới, từ năm 2016 đến nay, các phường còn lại trong quận Bình Thủy đã ký kết phối hợp tuyên truyền với 10 trường THCS và THPT trên địa bàn. Hội CCB phường thường xuyên phối hợp với các nhà trường xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, thống nhất nội dung, phương pháp tổ chức tuyên truyền. Đến nay, các cấp hội CCB ở quận Bình Thủy đã tổ chức hơn 30 cuộc nói chuyện truyền thống với gần 7.200 học sinh tham gia.

Theo bà Nguyễn Thị Thái, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thủy, Đảng ủy, Ban giám đốc trung tâm đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo từng tháng, từng chủ đề gắn với các sự kiện lịch sử nhân các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Mỗi buổi sinh hoạt dưới cờ, trung tâm đều dành thời gian cho các CCB tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cho học viên. Các học viên hào hứng tiếp nhận kiến thức lịch sử thông qua hình thức tuyên truyền này. Học viên Trần Thị Trang, lớp 11, Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thủy chia sẻ: “Môn học Lịch sử có nhiều sự kiện, dữ liệu nên rất khó nhớ, nhưng qua cách kể chuyện sinh động, gắn với thực tế chiến đấu của các bác CCB giúp chúng cháu hiểu hơn về truyền thống quê hương, đất nước”.

Lan tỏa mô hình hay

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vào mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của quân đội cho học sinh, sinh viên là việc làm thường xuyên của các cấp hội CCB TP Cần Thơ, nhưng tổ chức các hoạt động đó vào những buổi sinh hoạt dưới cờ là việc làm mới của các cấp hội. Theo ông Trần Hùng, Phó chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ, từ hiệu quả của Hội CCB quận Bình Thủy, đến thời điểm này, đã có 100% hội CCB xã, phường ở thành phố ký kết tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử với các trường THCS và THPT trên địa bàn. Năm qua, mô hình này đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam đánh giá là việc làm thiết thực hiệu quả, có chiều sâu, cần được nhân rộng.

Bà Nguyễn Lê Thảo Nguyên, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ cho biết: “Để những buổi tuyên truyền sinh động, hấp dẫn, chúng tôi cùng với các hội viên CCB soạn và lồng ghép nhiều câu đố về lịch sử để các em trả lời. Ngoài ra, vào các ngày lễ lớn của đất nước, nhà trường còn tổ chức giờ học lịch sử tại các khu di tích, viếng nghĩa trang liệt sĩ, gặp gỡ nhân chứng lịch sử… cung cấp kiến thức, giúp các em hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống, cũng như trách nhiệm của mình, tích cực học tập, rèn luyện”.

Ngoài việc cung cấp cho học sinh về kiến thức lịch sử, hiện nay, các cấp hội CCB TP Cần Thơ còn lồng ghép tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ; phòng, chống bạo lực học đường, an toàn thực phẩm trong nhà trường; thực hiện Phong trào “cổng trường em xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Ông Trần Tấn Phong, Chủ tịch Hội CCB phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều cho biết: “Qua các buổi tuyên truyền, Hội CCB phường còn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các cháu học sinh để từ đó phối hợp với nhà trường, góp phần giúp các em ngày càng hoàn thiện nhân cách, chấp hành tốt pháp luật và nội quy của nhà trường”.

Lãnh đạo Hội CCB TP Cần Thơ khẳng định: Việc tổ chức ký kết để tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử với các trường học trên địa bàn giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội CCB, khẳng định vai trò gương mẫu của CCB. Hội CCB TP Cần Thơ đang nghiên cứu xây dựng chương trình tuyên truyền để nhân rộng mô hình này tới các trường tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Bài và ảnh: LƯU QUANG ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/hieu-truyen-thong-them-hao-hung-tim-hieu-lich-su-604558