Hiệu quả từ mô hình trồng cây sachi ở huyện Thanh Sơn
PTĐT - Những năm gần đây, bên cạnh những ngành nghề sản xuất truyền thống, các địa phương trong tỉnh khuyến khích người nông dân tìm tòi, phát triển những hướng đi mới.
PTĐT - Những năm gần đây, bên cạnh những ngành nghề sản xuất truyền thống, các địa phương trong tỉnh khuyến khích người nông dân tìm tòi, phát triển những hướng đi mới. Mô hình trồng cây sachi của hộ ông Vũ Xuân Trường (khu Đồng Tiến, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn) là ví dụ điển hình cho hướng làm kinh tế mới bước đầu mang lại kết quả khả quan.
Men theo con đường đồi vào trang trại của gia đình ông Vũ Xuân Trường, chúng tôi được chiêm ngưỡng quả đồi phủ màu xanh ngắt của cây sachi và một số loại cây trồng khác. Được người dân mệnh danh là lão nông thích tìm tòi cái mới, ông Trường bắt đầu làm kinh tế từ năm 1975. 5 năm sau, khi đất nước mở cửa, ông là người đầu tiên ở xã Hương Cần mua ô tô hành nghề vận tải. Đến năm 1997, khi dân làng đổ xô ra đường lớn thì ông Trường lại mang vợ con vào đồi núi lập nghiệp. Trải qua 24 năm gắn bó với kinh tế đồi rừng và nhiều lần trải qua thất bại, không khó hiểu khi ông Trường dám tiên phong trồng loại cây chưa ai dám trồng.

Ông Vũ Xuân Trường chăm sóc cây sachi đang trong thời kỳ sinh trưởng
Cây sachi là loại cây thuộc họ dây leo có nguồn gốc từ vùng rừng rậm châu Mỹ. Quả của cây sachi có hình ngôi sao, hạt cây sachi “soán ngôi vua” của dầu oliu về hàm lượng dinh dưỡng. “Ông vua của các loại hạt” này có tỷ lệ các chất dinh dưỡng và các axit béo không bão hòa đạt tới 96%. Ngoài ra, hàm lượng Omega 3,6,9 dồi dào cũng giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, viêm khớp, điều hòa huyết áp, nâng cao trí lực và chống lão hóa…..
Tin tưởng loại cây này sẽ cho giá trị kinh tế cao, năm 2015, ông Trường mạnh dạn ký hợp đồng với doanh nghiệp, mua hạt giống sachi về trồng tại vườn nhà mình. Hành trình trồng loại cây mới này ban đầu cũng lắm gian nan. Ông cho biết: Lúc đầu, chưa có kinh nghiệm, tôi dựng giàn bằng cọc tre và dây thép gai. Nhưng sau gần 1 năm, giàn bị gió quật đổ”. Sau đó, ông rút kinh nghiệm chuyển sang làm cọc bê tông hình chữ T, cao từ 1,5 đến 1,8m, bên trên trụ căng dây thép gai 50 – 60cm để cây leo, tạo tán và đón được nhiều ánh sáng.
Khi cây cao khoảng 1m, ông tiến hành hãm ngọn để cây phát triển cành, thân, nhanh chóng phủ trên tán. Nhưng về sau, khi cây đã phát triển thì có thể cắt cành dưới gốc, giúp cây dành chất dinh dưỡng nuôi cành mới và quả tốt hơn. Sachi là loại cây ưa ẩm nhưng không chịu được úng. Qua 6 năm trồng thử nghiệm, ông nhận thấy giống cây này ít có sâu bệnh trên diện rộng, trồng từ 6 – 8 tháng có thể cho thu hoạch. Cây sachi cho quả quanh năm và đạt tối đa năng suất thu hoạch trong 15 năm. Từ năm thứ ba trở đi, cây có thể cho sản lượng từ 3 tấn/ha. Với giá bán hiện tại từ 30.000 đồng/kg thì lợi ích kinh tế mang lại cho người nông dân là rất khả quan.

Qua một năm, ông đã thu được sản lưởng khoảng 300 kg quả khô
Bên cạnh sự nỗ lực của người dân địa phương, chính quyền địa phương đang đồng hành tích cực với bà con trong việc phát triển những mô hình sản xuất mới. Ông Khuất Hồng Quân – Phó Chủ tịch UBND xã Hương Cần cho biết: “Cùng với việc khuyến khích, xã kiến nghị với các ngành chức năng có biện pháp giúp đỡ bà con nông dân tiếp cận với các chuỗi liên kết sản phẩm để tìm kiếm thị trường tiêu thụ và gia tăng giá trị hàng hóa nông sản”.

Quả sachi sau khi thu hoạch
Tư duy tìm hướng đi mới, cách làm mới của ông Vũ Xuân Trường nói riêng và những người nông dân hiện đại nói chung cần được khuyến khích để có thêm nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao.