Hiệu quả, lan tỏa 'Câu lạc bộ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật'

Thời gian gần đây, đến các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Kỹ thuật, Quân khu 2 điều dễ nhận thấy không chỉ là doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp mà còn nổi bật là những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được các kho, xưởng ứng dụng vào thực tiễn công tác đem lại hiệu quả thiết thực. Có được kết quả đó là do các đơn vị tổ chức thành lập 'Câu lạc bộ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật' từ 3 năm nay.

Đến Xưởng X78 một ngày cuối Thu nhưng vùng đất Trung du vẫn còn khá oi bức. Mặc dù gần hết giờ làm việc buổi sáng nhưng các phòng ban, phân xưởng, bộ phận không khí làm việc vẫn rất khẩn trương, nghiêm túc. Tại Phân xưởng vũ khí, Thiếu tá QNCN Phan Ngọc Chinh, nhân viên Phân xưởng vũ khí vẫn đang miệt mài giới thiệu sản phẩm sáng kiến của mình là “Máy hiệu chỉnh kính ngắm B41” cho một số nhân viên mới được điều chuyển về phân xưởng công tác.

Để có được sản phẩm này, Phan Ngọc Chinh đã trăn trở, suy nghĩ tìm tòi trên các sách, tạp chí, tài liệu của ngành trong một thời gian khá dài. Từ ngày có sáng kiến mới này việc hiệu chỉnh kính ngắm B41 của phân xưởng được anh em làm rất nhanh, hiệu quả, thời gian chỉ mất 30 phút thay vì hơn 1 giờ như trước kia, nhân công chỉ cần 2 người thay vì 4-5 người và cũng chỉ cần không gian nhỏ hẹp đã có thể dùng kính ngắm hiệu chỉnh B41 được. Quá trình vận chuyển lại dễ dàng, không khó khăn phức tạp và làm việc rất hiệu quả. Sản phẩm này của Thiếu tá QNCN Phan Ngọc Chinh đã từng đạt giải A hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp Quân khu.

Một giờ làm việc của nhân viên Phân xưởng vũ khí, Xưởng X78, Cục Kỹ thuật, Quân khu 2.

Đại úy QNCN Đỗ Văn Sơn, nhân viên thống kê Kho K5 mặc dù thuộc diện làm việc “bàn giấy” nhưng trong anh luôn đau đáu phải làm việc gì đó có ích cho đơn vị để giảm chi phí, công sức của bộ đội trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí trang bị, kỹ thuật, xe máy. Hằng ngày chứng kiến những người lính thợ bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy móc, thiết bị như: Ô tô, máy phát điện, máy khởi động, bơm nước, vòng bi trục cát đăng… chủ yếu làm thủ công, dùng vam tay để tháo lắp các loại vòng bi mất nhiều thời gian, công sức. Trước thực trạng đó, anh Sơn trăn trở, nghiên cứu viết bản thảo đề tài và chế tạo ra “Thiết bị tháo lắp vòng bi”. Sáng kiến này được lính thợ Kho K5 vận dụng vào thực tiễn công tác rất hiệu quả, được chỉ huy lựa chọn tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật Quân khu 2 lần thứ VII và đạt giải B.

Theo Thiếu tá Hoàng Văn Giáp, Giám đốc Xưởng X78, từ khi thành lập “Câu lạc bộ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” Xưởng X78 đã quán triệt, vận động cán bộ, nhân viên tham gia, qua đó trở thành phong trào thi đua sôi nổi. Tác phong, lề lối làm việc được đổi mới, thay vì làm theo chủ nghĩa kinh nghiệm máy móc như trước kia. Công việc bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị, kỹ thuật, xe máy được những người lính thợ luôn suy nghĩ, trăn trở, tìm ra cách làm việc hiệu quả nhất.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Kho K79 giới thiệu sáng kiến với lính thợ.

“Câu lạc bộ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” của Xưởng hiện có 24 người tham gia, được duy trì thường xuyên trao đổi, thông tin, gợi mở giải quyết những việc mới, việc khó, những gì còn vướng mắc trong làm công tác chuyên môn; được cấp ủy, chỉ huy quan tâm, tạo điều kiện hoạt động. Những sáng kiến mới có khả thi sẽ được hỗ trợ về kinh phí, vật tư để hoàn thiện ứng dụng vào thực tiễn công tác. Những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật như là “bệ đỡ” góp phần quan trọng nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị, xe máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Làm việc với Phòng Chính trị, Cục Kỹ thuật Quân khu 2 chúng tôi được biết, triển khai chủ trương cấp ủy Đảng, người chỉ huy và căn cứ vào chức năng, đặc thù nhiệm vụ của ngành kỹ thuật, cơ quan chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Cục phát động nhiều phong trào thi đua gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, tổ chức thành lập nhiều câu lạc bộ, nổi bật như: “Câu lạc bộ tiếng Anh - tiếng dân tộc”, “Câu lạc bộ tin học”, “Câu lạc bộ bóng chuyền hơi”, “Câu lạc bộ dân vũ”, “Câu lạc bộ bóng bàn”, “Câu lạc bộ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”...

Thành viên của các câu lạc bộ 100% là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Kỹ thuật. Với tinh thần ai có sở trường, năng khiếu ở lĩnh vực gì thì tham gia để cống hiến tốt nhất có thể cho đơn vị. Các câu lạc bộ luôn đoàn kết, hoạt động thường xuyên, rất hiệu quả, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, chan hòa tình đồng chí, đồng đội. Trong 3 năm qua toàn Cục đã có 42 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được làm mới và đều được ứng dụng vào thực tiễn công tác, trong đó có nhiều sáng kiến đạt giải hội thi các cấp. Từ đó phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật như nở rộ, từ người cán bộ chỉ huy đến nhân viên, thợ sửa chữa, thủ kho đều ra sức thi đua sáng kiến, giúp cho phong trào được lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực, giúp lính thợ yêu nghề, say mê công việc hơn.

Bài, ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-viet-nganh-ky-thuat-quan-doi-hanh-trinh-tien-len-hien-dai/hieu-qua-lan-toa-cau-lac-bo-sang-kien-cai-tien-ky-thuat-751089