Hiệu quả bước đầu của mô hình bảo vệ đất cát biển và đất xám khô hạn tại Lâm Đồng

Tại xã Hàm Liêm (Lâm Đồng), Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo tham vấn và tổng kết Mô hình thí điểm Bảo vệ môi trường đất cát biển và đất xám khô hạn ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia của Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn kỹ thuật và kết quả nghiên cứu về bảo vệ môi trường đất khô hạn

Các chuyên gia của Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn kỹ thuật và kết quả nghiên cứu về bảo vệ môi trường đất khô hạn

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật, đại diện cơ quan quản lý và nông dân trực tiếp tham gia mô hình.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, nơi diện tích đất cát biển và đất xám khô hạn đang mở rộng nhanh chóng, việc tìm kiếm giải pháp canh tác bền vững, thích ứng với khô hạn và cải thiện sinh kế cho nông dân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nông dân tham gia mô hình thí điểm dự và phát biểu tại Hội thảo

Nông dân tham gia mô hình thí điểm dự và phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã chia sẻ hướng dẫn kỹ thuật và kết quả nghiên cứu về bảo vệ môi trường đất khô hạn.

Mô hình thí điểm được triển khai trên 2 loại cây trồng chủ lực là ngô và xoài đã mang lại nhiều kết quả khả quan.

Cụ thể, với cây ngô, việc che phủ rơm kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học giúp năng suất hạt khô tăng 16,5%, lợi nhuận tăng 15,8%, đồng thời giảm công tưới và làm cỏ. Độ ẩm đất được duy trì ổn định hơn, hoạt tính sinh học trong đất tăng rõ rệt.

Đối với xoài, mô hình trồng xen đậu đen, phủ rơm và bón phân hữu cơ sinh học giúp năng suất tăng 11,9%, tỷ lệ quả loại 1 đạt 64,1%, lợi nhuận tăng 12,2%. Đất trở nên tơi xốp, giữ ẩm tốt và có cấu trúc bền vững hơn.

Hội thảo không chỉ là dịp tổng kết kết quả nghiên cứu khoa học, mà còn là diễn đàn kết nối giữa nhà khoa học - nhà quản lý - nông dân, cùng tìm hướng đi thích hợp để giữ đất, giữ nước, giữ sinh kế cho vùng đất khô hạn Lâm Đồng.

Ông Trần Đức Thiện, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng

Nhiều nông dân tham gia mô hình cho biết họ thấy ngay sự khác biệt đó là đất ẩm lâu hơn, cỏ ít mọc, tưới thưa hơn, cây ra hoa và đậu quả đều hơn. Về lâu dài, đất trở nên “mềm” hơn, tơi xốp hơn, độ mùn, lượng vi sinh vật có ích tăng lên, giúp cây trồng khỏe mạnh và giảm rủi ro trong mùa khô.

Các đại biểu tham gia hội thảo

Các đại biểu tham gia hội thảo

Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm Phạm Đình Vương đánh giá: Đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực. Mô hình đã chứng minh rằng nếu biết kết hợp khoa học kỹ thuật với kinh nghiệm bản địa, vùng đất khô cằn vẫn có thể hồi sinh.

Chính quyền xã cam kết đồng hành cùng bà con và các đơn vị khoa học để nhân rộng mô hình, không chỉ ở Hàm Liêm mà ra toàn khu vực.

Đây là cách làm vừa phát triển nông nghiệp bền vững, vừa bảo vệ tài nguyên đất và nước cho thế hệ mai sau.

Ông Phạm Đình Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm

Thanh Duyên

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hieu-qua-buoc-dau-cua-mo-hinh-bao-ve-dat-cat-bien-va-dat-xam-kho-han-tai-lam-dong-395911.html