Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc
Ngày hội Xuân hồng là hoạt động ý nghĩa được Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức thường niên vào dịp đầu năm mới nhằm tuyên truyền, vận động mọi người tham gia HMTN để khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân sau dịp tết. Với thông điệp 'Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc', Ngày hội Xuân hồng năm nay đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và nhân dân hưởng ứng tham gia.

Trong không khí hân hoan, vui vẻ những ngày đầu năm mới, ngay từ sáng sớm nhiều cán bộ, công chức, viên chức, ĐVTN và người dân đã có mặt tại Nhà Thiếu nhi tỉnh tham gia hiến máu tại Ngày hội Xuân hồng năm nay. Là một trong những người đầu tiên đăng ký tham gia hiến máu, chị Nguyễn Thị Liên, công tác tại Sở Nội vụ chia sẻ: Lần đầu chị tham gia HMTN là năm 2018 và cũng tại Lễ hội Xuân hồng. Từ đó đến nay, năm nào chị cũng tham gia hiến máu 1 lần vào dịp đầu xuân năm mới. Mỗi lần hiến máu chị cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì mình đã làm được một việc ý nghĩa, góp phần cứu sống nhiều người bệnh đang cần truyền máu.

Có chung niềm vui khi tham gia HMTN, anh Nguyễn Văn Thế, cán bộ Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, cho biết: Đợt HMTN tại Ngày hội Xuân hồng lần này, Công ty tôi không được huy động, phân bổ số lượng người tham gia hiến máu. Nhưng qua nắm bắt thông tin, tôi biết được thời gian, địa điểm tổ chức Ngày hội nên đã chủ động có mặt tham gia. Đây là lần thứ 6 tôi HMTN, mỗi lần hiến máu tôi thấy không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe mà tinh thần còn thoải mái, vui tươi, cuộc sống có ý nghĩa hơn vì mình đã làm được một việc tốt cho xã hội.

Sau vài lần kiểm tra không đủ điều kiện hiến máu, tại Ngày hội Xuân hồng năm nay, chị Đào Thị Kim Ngân, cán bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh đã đảm bảo sức khỏe để tham gia hiến máu. Chị Ngân tâm sự: Chị có một người em trai bị bệnh tim bẩm sinh nên thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị. Trong thời gian điều trị, em trai chị đã được nhiều người giúp đỡ cho máu. Tận mắt chứng kiến hình ảnh nhiều người sẵn sàng cho đi những giọt máu đào của mình để cứu sống người bệnh dù không phải người thân của mình, chị Ngân hết sức xúc động và càng hiểu rõ hơn ý nghĩa cao đẹp của hành động hiến máu. Từ đó, chị luôn sẵn sàng tham gia hiến máu khi sức khỏe cho phép, đồng thời tích cực vận động bạn bè, người thân và đồng nghiệp tham gia hiến máu cứu người để lan tỏa hơn nữa hành động tốt đẹp này. Trong Ngày hội năm nay, cơ quan chị có 11 người đăng ký tham gia hiến máu, trong đó có 9 người đủ điều kiện cho máu.

Không chỉ sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người, một số cán bộ, ĐVTN và người dân đã chủ động đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết. Vừa viết xong đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết, chị Trần Thị Thủy, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên chia sẻ: Tôi đã tìm hiểu, đọc nhiều thông tin về việc hiến tặng mô, tạng sau khi chết. Tôi thấy đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp cứu sống nhiều người không may mắc bệnh hiểm nghèo. Vì thế, sau khi được tư vấn, tôi đã tự nguyện đăng ký hiến tặng các mô, bộ phận cơ thể nếu không may gặp rủi ro bị chết do tai nạn hoặc bệnh lý. Khi đó, tôi hi vọng phần mô, tạng mình hiến tặng sẽ cứu sống nhiều người bệnh. Chung mục đích cứu người, với tấm lòng nhân ái của mình, anh Ngô Duy Tuấn, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên đã tự nguyện đăng ký hiến tặng các bộ phận: Giác mạc, tim, van tim, thận, gan, phổi, xương… nếu không may bị chết, chết não để cứu sống những bệnh nhân đang chờ đợi nguồn tạng hiến.

Ông Lò Văn Đức, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh khẳng định: HMTN là nghĩa cử hết sức cao đẹp thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” của người dân Việt Nam. Hiến máu không có hại cho sức khỏe mà còn mang lại nhiều lợi ích như: Giúp tăng tạo máu mới, giảm quá tải sắt trong cơ thể, giảm nguy cơ xuất hiện đột quỵ, tim mạch, đồng thời cũng là cách để mỗi người kiểm tra, theo dõi và tự giám sát sức khỏe của mình; tạo trạng thái tinh thần tích cực, tâm lý thoải mái.
Với thông điệp hết sức ý nghĩa “Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc”, Ngày hội Xuân hồng năm nay thu hút đông đảo người dân tham gia. Ban Tổ chức đã tiếp nhận được 297 đơn vị máu và vận động được 5 người đăng ký tham gia hiến tặng mô, tạng sau khi chết. Đây là những món quà vô giá có ý nghĩa hơn bao giờ hết vào dịp đầu xuân năm mới, giúp cứu sống nhiều bệnh nhân đang cần truyền máu, khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị. Ngày hội Xuân hồng đã dần hình thành nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người vào dịp đầu xuân năm mới.