Hẹn gặp Putin, Belarus viện dẫn tình thân với Mỹ

Lukashenko nói rằng ông sẽ gặp Putin trong một thời gian ngắn, và tuyên bố chấm dứt tình trạng lạnh lùng trong mối quan hệ giữa Belarus và Mỹ

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng, ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 7/2.

“Nhiều khả năng, vào ngày 7 tháng 2, chúng tôi sẽ gặp Tổng thống Putin. Khoảnh khắc của sự thật đã đến. Chúng tôi là những người khởi xướng mối quan hệ này, và chúng tôi có thể là người phá vỡ chúng”, ông nói với các phóng viên.

Trước đó, phát ngôn viên của điện Kremlin, Dmitry Peskov lưu ý rằng, việc liên lạc với ông Lukashenko không được lên kế hoạch trong tương lai gần, nhưng các nhà lãnh đạo của hai nước có thể nhanh chóng gặp nhau nếu cần thiết.

Tổng thống Nga và Belarus gặp nhau lần cuối vào cuối năm ngoái. Sau đó, Lukashenko nói rằng, có một vài vấn đề mà cần phải giải quyết ở mức cao nhất. Và nó chủ yếu liên quan đến nguồn cung cấp dầu. Minsk và Mát-cơ-va chưa thể thống nhất giá dầu cung cấp cho Belarus.

Alexander Lukashenko đã nhiều lần tuyên bố sẽ tìm kiếm các nguồn thay thế. Cụ thể, ông nói rằng, Minsk có thể bắt đầu nhận dầu của Mỹ hoặc Ả-rập Xê-út qua Ba Lan thông qua đường ống Druzhba.

Tuy nhiên, nhà điều hành đường ống PERN của Ba Lan cũng nói rằng, về mặt kỹ thuật không thể vừa vận chuyển dầu trong khi vẫn duy trì nguồn cung cho các nhà máy lọc dầu của mình.

Tổng thống Lukashenko thông báo về một cuộc họp tiềm năng sau khi ông gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, người đã đến thăm Minsk. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên sau 25 năm, một Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã đến thăm Belarus.

Tổng thống Belarus tuyên bố rằng, thời kỳ “lạnh lùng” trong mối quan hệ giữa Belarut và Hoa Kỳ đã kết thúc.

Lukashenko cũng cho biết, ông không hiểu những lo ngại của Nga liên quan đến chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Minsk, bởi vì ở quốc gia của họ, người dân vui mừng khi thấy người Nga và người Mỹ “ôm và hôn” nhau.

Ông Lukashenko nhấn mạnh quyền của Belarus, một quốc gia có chủ quyền theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, bao gồm việc xây dựng quan hệ với Hoa Kỳ. “Hoặc chúng ta đã làm hại Nga với điều này? Không”, Lukashenko nói.

Tổng thống Belarus lưu ý rằng, ông sẽ không gọi người Mỹ là “người bạn tuyệt vời” của người Belarus.

“Nhưng thời kỳ đóng băng, khi chúng tôi nhìn nhau qua một vài cái ôm, một bức tường dày bằng bê tông cốt thép, đã kết thúc. Và không ai cần phải rên rỉ, lo lắng và khóc nức nở”, ông Lukashenko nói. Ông nhấn mạnh rằng Belarus đang thiết lập quan hệ với quốc gia hàng đầu thế giới.

Ông Lukashenko cũng nói về những liên hệ chặt chẽ với Pompeo khi ông này vẫn còn là người đứng đầu CIA.

“Nếu chúng ta giải mật tất cả các tài liệu, thế giới sẽ hoan nghênh chúng ta. Pompeo và tôi, khi ông ta là giám đốc của CIA, đã thực hiện các hoạt động nghiêm túc. Họ liên lạc với chúng tôi, cho chúng tôi thông tin. Chúng tôi đã giữ người dân ở biên giới cùng với các vật liệu hạt nhân. Và chúng tôi đã giữ chúng mà không cần sự giúp đỡ của họ. Và đây là vấn đề với họ”, ông Lukashenko nói.

Về Nga, Lukashenko nói thêm rằng, ông muốn có mối quan hệ gần gũi và thân thiện nhất với người anh em, nhưng Nga đã không chuyển năng lượng sang Belarus với mức giá như tại nội địa của Nga, mặc dù họ đã hứa sẽ làm như vậy, khi họ mua Beltransgaz.

Như Ý

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/hen-gap-putin-belarus-vien-dan-tinh-than-voi-my-3396322/