Dự luật trao cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) quyền tiến hành đánh giá an ninh mạng đối với các hệ thống nước và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục khi phát hiện lỗ hổng.
Hơn 30 hệ thống cấp nước tại Minnesota và nhiều bang khác của Mỹ bị tấn công mạng, trong đó tin tặc được cho là đã khai thác các thiết bị sử dụng mật khẩu mặc định hoặc quá yếu.
Theo truyền thông Mỹ ngày 6/8, cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống cấp nước tại 12 bang của Mỹ đang cho thấy các bang này thiếu đầu tư cho cơ sở hạ tầng trọng yếu nhiều năm qua, đồng thời cũng cho thấy các đối thủ của Mỹ có thể đe dọa những dịch vụ thiết yếu mà người dân Mỹ vốn xem là hiển nhiên.
Chuỗi sự cố tấn công mạng nhắm vào hơn 30 hệ thống cấp nước cộng đồng tại bang Minnesota (Mỹ) một lần nữa giội gáo nước lạnh vào công tác bảo đảm an toàn hạ tầng trọng yếu của quốc gia này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31-7 đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Iran đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào hơn 30 hệ thống cấp nước tại bang Minnesota.
Cơ quan An ninh mạng và An ninh cơ sở hạ tầng (CISA), Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã cảnh báo về tình trạng gia tăng đáng kể các vụ tin tặc nhắm vào hệ thống cấp nước và xử lý nước thải.
Hàng chục hệ thống cấp nước tại bang Minnesota, Mỹ đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng nghi do tin tặc có liên hệ với Iran thực hiện, làm gián đoạn nguồn cung nước tại địa phương. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tấn công vào hạ tầng trọng yếu của Mỹ.