Số liệu từ cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, ứng viên Cộng hòa Donald Trump đang giành lợi thế sít sao từ phiếu bầu sớm ở các bang chiến địa trước đối thủ Dân chủ Kamala Harris.
Kết quả thăm dò biến động trong bối cảnh Đảng Dân chủ lo ngại rằng bà Harris đang gặp khó trong việc giành được sự ủng hộ của một số nhóm cử tri chủ chốt của đảng này.
Ngày 14/10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố một kế hoạch nhằm mang lại cho nam giới là người da màu có thêm nhiều cơ hội kinh tế hơn để phát triển, trong nỗ lực giành được thêm sự ủng hộ từ khối cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới.
Số liệu thăm dò gần sát ngày bầu cử tổng thống 5/11 khiến chiến dịch tranh cử của bà Harris thấp thỏm và bối rối, khi ông Trump đang dần cải thiện ở những bang dao động quan trọng.
Cuộc đua vào Nhà Trắng càng lúc càng 'nóng bỏng' hơn sau khi kết quả khảo sát gần đây cho thấy sự ủng hộ đối với ông Trump và bà Harris cực kì sít sao.
Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Mỹ - bà Kamala Harris tuyên bố sẽ lập hội đồng cố vấn lưỡng đảng về các vấn đề chính sách nếu đắc cử.
Nhà Trắng đã công bố báo cáo y tế cho thấy ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Dân chủ - bà Kamala Harris 'có sức khỏe tuyệt vời' và đủ sức khỏe để làm tổng thống.
Một cuộc khảo sát về các bang chiến trường cho thấy cử tri ủng hộ ông Trump về chính sách kinh tế và nhập cư, và ủng hộ bà Harris về luật phá thai.
Hôm 12/10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố báo cáo sức khỏe và tiền sử bệnh của bà, trong đó chứng minh bà có sức phục hồi về thể chất và tinh thần cần thiết để thực hiện thành công nhiệm vụ của Tổng thống nếu bà đắc cử vào tháng 11.
Bà Harris công bố báo cáo cho thấy bà đủ sức khỏe để làm Tổng thống, đồng thời hối thúc ông Trump - người đã 78 tuổi, làm điều tương tự.
Thăm dò dư luận mới đây cho thấy cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ghi điểm tốt hơn Phó Tổng thống Kamala Harris về việc ai sẽ điều hướng đất nước tốt hơn qua các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông.
Ông Joshua R. Simmons - bác sĩ của Phó Tổng thống Kamala Harris - khẳng định nữ chính khách đang có thể trạng sức khỏe tốt.
Những buổi phỏng vấn trong tuần này phần nào thể hiện phong cách của bà Harris: Ứng biến câu hỏi khó bằng cách lảng tránh trọng tâm và xoay chuyển theo hướng có lợi cho mình.
Tin thế giới ngày 12-10 gồm những nội dung chính sau: Israel tấn công trung tâm Beirut, hàng trăm người thương vong; Ukraine mất một nửa thành phố chiến lược ở Donetsk; Cuộc đua gay cấn ở bang chiến địa, ông Obama 'xung trận' giúp bà Harris;...
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa có bài diễn thuyết trong khuôn viên trường đại học ở Pittsburgh, nhằm vận động những người trẻ đi bỏ phiếu vào ngày 5/11.
Có những lý do để giải thích tại sao bà Harris lại không tập trung vào vấn đề này, dù tình hình Ukraine là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết sẽ 'không có trận tái đấu' trong cuộc tranh luận của ông với đối thủ Đảng Dân chủ Kamala Harris.
Sau kiểm tra liên ngành, Bộ Công Thương công bố EVN lỗ gần 22.000 tỷ đồng, Dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích Làng Nủ; Ông Trump tiếp tục từ chối tranh luận với bà Harris; Siêu bão thế kỷ Milton 'quần thảo' bang Florida gây thiệt hại nặng nề...
Chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris đã làm nên lịch sử khi gây quỹ được 1 tỷ USD trong vòng chưa đầy 80 ngày song họ vẫn lo lắng số tiền này là chưa đủ để giành chiến thắng.
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tiết lộ đã sở hữu một khẩu súng Glock từ khá lâu và từng mang nó đến trường bắn - điều bà từng úp mở trong cuộc phỏng vấn hồi tháng trước.
Việc ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ nêu tên Iran, thay vì Nga hay Trung Quốc, cho thấy cuộc xung đột ở Trung Đông có thể khiến Mỹ thay đổi ưu tiên về chính sách đối ngoại.
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đã loại trừ khả năng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin để giải quyết xung đột Ukraine, trừ khi Kiev tham gia quá trình này.
Chuyên gia nhận định, chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris có thể đối mặt với trở ngại lớn nếu Israel tấn công trả đũa Iran, đặc biệt là nhằm vào cơ sở dầu khí Tehran.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris né tránh câu hỏi, rằng liệu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể được coi là 'đồng minh thân cận' của Mỹ hay không.
Bà Harris từ chối trả lời liệu bà có coi Thủ tướng Israel Netanyahu là 'đồng minh thân cận' hay không, nhưng khẳng định Mỹ vẫn nỗ lực vì một lệnh ngừng bắn ở Trung Đông.
Mới đây, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, đồng thời là ứng cử viên tổng thống Mỹ 2024 và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có những phát biểu về quan hệ của hai nước này với Israel, nhân một năm nổ ra xung đột ở Dải Gaza (7/10/2023-7/10/2024).
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã từ chối trả lời liệu bà có coi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là 'đồng minh thân cận' hay không, sau khi ông Netanyahu phớt lờ lời kêu gọi ngừng bắn ở Liban của chính quyền Biden-Harris.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ vận động cho ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris tại các tiểu bang chiến địa trước thềm bầu cử.
Tin thế giới ngày 29-9 gồm những nội dung chính sau: Bà Harris dẫn trước ông Trump tại 6 bang chiến địa; Nga liên tiếp phóng tên lửa siêu vượt âm vào thành phố miền tây Ukraine; Iran tuyên bố sẵn sàng đưa quân đến Liban và Syria; Liên hiệp quốc hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Liban;…
Tin thế giới ngày 27-9 gồm những nội dung sau: Bà Harris nới cách biệt với ông Trump trong khảo sát toàn quốc; Bác ngừng bắn, Israel 'dốc toàn lực đánh Hezbollah'; Mỹ thông báo gói viện trợ 8 tỷ USD cho Ukraine;...
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho rằng, một thỏa thuận buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột là 'sự đầu hàng', không phải hòa bình.
Tin thế giới ngày 23-9 gồm những nội dung chính sau: Lý do ông Trump từ chối tranh luận lần hai với bà Harris; Trực thăng Nga tấn công quân Ukraine ở biên giới Kursk; Ukraine kêu gọi phương Tây gỡ bỏ hạn chế vũ khí tầm xa; Hezbollah và dân quân Iraq phóng rocket, tên lửa vào Israel;…
Tin thế giới ngày 21-9 gồm những nội dung sau: 'Nữ hoàng' truyền hình Mỹ Oprah Winfrey tiếp sức cho bà Harris; Nga tuyên bố sẽ giành lại Kursk, bác 'kế hoạch chiến thắng' của Ukraine; Virus gây bệnh đậu mùa khỉ lây lan khắp 5 khu vực ở châu Phi;…
Một sự kiện trực tuyến quy tụ nhiều người nổi tiếng do nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey dẫn dắt để vận động sự ủng hộ cho Phó Tổng thống Kamala Harris đã thu hút hàng trăm ngàn người xem trên mạng xã hội, với nhiều khoảnh khắc rơi nước mắt.
Bản tin thế giới ngày 20-9 gồm những nội dung sau: Bà Harris dẫn trước ông Trump ở 3 bang chiến trường; Nga tuyên bố giành lại thêm 2 ngôi làng tại tỉnh Kursk; Tổng thống Ukraine khẳng định kế hoạch hòa bình đã sẵn sàng; Li Băng cấm mang máy nhắn tin, bộ đàm lên máy bay...
Ban vận động tranh cử của bà Harris đã tiến hành một chiến dịch lớn tại các tiểu bang với hàng trăm nhân viên.
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có vóc dáng khiêm tốn, nhưng trong mắt người ủng hộ, bà thường mang lại ấn tượng cao hơn so với thực tế nhờ có 'Tall Energy' (Năng lượng cao lớn).
Bà Harris 'chơi chiêu phủ đầu' đối thủ trong trận so găng, Nga 'chặn đứng' hàng loạt UAV hướng vào Moskva... là những tin thế giới đáng chú ý ngày 11/9/2024.
Lật xe khách ở Đắk Lắk, 4 người tử vong; Lũ miền Bắc liên tiếp lập kỷ lục 'chưa từng thấy'; Bà Harris tố ông Trump đã để lại mớ hỗn độn sau 4 năm làm tổng thống… là những thông tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 11/9/2024.
'Tôi sẽ bỏ phiếu cho Kamala Harris và Tim Walz trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024', ca sĩ Taylor Swift viết trong một bài đăng trên Instagram hôm 10/9 (giờ địa phương).
Ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris đang tích cực chia sẻ thông tin về thời thơ ấu, việc bếp núc và món ăn yêu thích, để cử tri thấy khía cạnh khác của bà.