Hành trình tìm kiếm đại sứ văn hóa – du lịch của 54 dân tộc Việt Nam
Ban tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025' vừa chính thức công bố vương miện 'Hoa ban tím' và tổ chức vòng Sơ khảo để lựa chọn 30 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng trong.

Ban Tổ chức đã công bố vương miện chính thức của cuộc thi, mang tên “Hoa ban tím”
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 lần đầu tiên được tổ chức, mang sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ thuộc 54 dân tộc Việt Nam, trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại.
Đây không chỉ là một cuộc thi nhan sắc, mà còn là hành trình lan tỏa niềm tự hào văn hóa, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng hội nhập quốc tế của thế hệ trẻ.
Cuộc thi được kỳ vọng trở thành cầu nối gìn giữ và quảng bá di sản văn hóa, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững du lịch xanh và du lịch cộng đồng, những xu hướng tất yếu của thời đại.
Ban Tổ chức khẳng định, cuộc thi không chỉ tìm ra tân Hoa hậu, mà còn lựa chọn những “đại sứ văn hóa - du lịch” hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái, có khả năng truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng.
Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn cuộc thi góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, hiếu khách ra thế giới.

Nhà sử học Dương Trung Quốc (Giám khảo đặc biệt)
Tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, nhân văn, qua đó khuyến khích thế hệ trẻ tự hào, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc”.
Theo đó, các thí sinh tham gia sẽ có cơ hội thể hiện bản sắc dân tộc qua ngôn ngữ, trang phục, nghệ thuật và phong tục truyền thống, kết nối du lịch và cộng đồng.
Họ không chỉ được rèn luyện kỹ năng, tri thức mà còn được tiếp cận các giá trị hội nhập quốc tế, trở thành đại sứ du lịch – văn hóa của Việt Nam.
Giám khảo cuộc thi gồm: Nhà sử học Dương Trung Quốc (Giám khảo đặc biệt), NSND Lan Hương (Trưởng Ban Giám khảo), Tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương, nhà báo Ngô Bá Lục, Đại sứ Hòa bình Saleem Hammad...
Nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh: “Yếu tố dân tộc và du lịch là hai giá trị nổi trội của Việt Nam hiện nay. Việc tích hợp hai yếu tố này trong một cuộc thi sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc trong giới trẻ”.

Trưởng Ban Giám khảo NSND Lan Hương
Trưởng Ban Giám khảo NSND Lan Hương cho rằng, dù có nhiều cuộc thi nhan sắc nhưng vẫn chưa đủ để tôn vinh hết vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, từ trí tuệ, tâm hồn đến lòng nhân hậu.
Cuộc thi này đặc biệt ở chỗ thí sinh phải hiểu rõ về bản sắc của dân tộc mình, từ đó lan tỏa giá trị văn hóa ra cộng đồng và quốc tế.
Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã công bố vương miện chính thức của cuộc thi, mang tên “Hoa ban tím” – biểu tượng cho vẻ đẹp thanh khiết, lòng thủy chung và sức mạnh tái sinh của người phụ nữ Việt Nam.
Vương miện được Công ty Cổ phần Quốc tế GAM thiết kế, lấy cảm hứng từ hoa ban nở giữa núi rừng Tây Bắc và hình tượng chim phượng hoàng, biểu trưng cho sự thịnh vượng và hồi sinh.
Tâm điểm của vương miện là hình đầu chim phượng hoàng cách điệu, lồng ghép tinh tế cùng cánh hoa ban tím nở rộ, tượng trưng cho quyền năng, tình yêu và vẻ đẹp dịu dàng của người con gái dân tộc.
Phần chân vương miện mô phỏng ruộng bậc thang uốn lượn, biểu trưng cho sự cần cù và hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào vùng cao.
Những viên đá tím hồng nổi bật trên nền vàng kim loại quý gợi hình ảnh sắc hoa ban trong hoàng hôn Tây Bắc – biểu tượng của niềm tin, bản lĩnh và tình yêu quê hương.

Ban Giám khảo cuộc thi
PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi, đại diện đơn vị thiết kế, chia sẻ: “Vương miện Hoa ban tím không chỉ là phần thưởng dành cho tân Hoa hậu, mà còn là biểu tượng giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản văn hóa dân tộc và nghệ thuật chế tác đương đại”.
Ngay sau lễ công bố vương miện, vòng Sơ khảo đã diễn ra. Các thí sinh trình diễn, giới thiệu bản thân và trả lời câu hỏi trước Ban Giám khảo.
Sau vòng này, 30 thí sinh xuất sắc nhất được chọn vào “nhà chung" nơi họ sẽ tham gia bốn tập truyền hình thực tế ghi hình tại Mộc Châu.
Hành trình tìm kiếm gương mặt đăng quang được tổ chức theo hình thức truyền hình thực tế.
Các thí sinh sẽ tham gia các hoạt động khám phá, giao lưu văn hóa, sinh hoạt cùng người dân bản địa và triển khai dự án thiện nguyện do chính họ đề xuất.

Thí sinh tham gia cuộc thi
Qua đó, họ thể hiện tài năng, bản lĩnh, sự thấu hiểu văn hóa dân tộc và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.