Hành trình 'Tháng 3 biên giới- Biên cương tổ quốc tôi'

ANTĐ- Trong 2 ngày 22 và 23/3/2024, tại Quảng Ninh, chương trình 'Tháng 3 biên giới- Biên cương tổ quốc tôi' do một số đơn vị trong Công an TP Hà Nội tổ chức đã được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-CAHN-PX03 ngày 06/02/2024 của Công an Thành phố Hà Nội về tổ chức Chương trình “Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an Thành phố (26/3/1956- 26/3/2024), các đơn vị của CATP Hà Nội gồm: Trung đoàn CSCĐ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Thanh Xuân, Chuyên đề An ninh Thủ đô phối hợp cùng Thành đoàn Móng Cái, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ; Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội phát động và tổ chức chương trình. Đặc biệt, đồng hành cùng “Tháng 3 biên giới- Biên cương tổ quốc tôi” còn có sự tham dự của Mrs Grand International Phan Kim Oanh và Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022 Bích Hạnh.

Đại tá Đoàn Ngọc Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động-CATP Hà Nội trao tặng quà lưu niệm cho CBCS Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia

Tại đảo Vĩnh Thực, đoàn đã có chuyến thăm và tặng quà lưu niệm tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia. Đồn BPCK Cảng Vạn Gia được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo trên địa bàn xã Vĩnh Thực, Vĩnh Trung và cửa khẩu cảng Vạn Gia (TP Móng Cái). Cùng với đó, đoàn công tác đã tham dự khánh thành sân chơi cho thiếu nhi tại xã Vĩnh Trung. Sân chơi với tổng kinh phí khoảng 70 triệu đồng được đặt tại Nhà văn hóa thôn 1.

Khánh thành sân chơi cho thiếu nhi tại xã Vĩnh Trung

Sân chơi được hoàn thiện, với sự hỗ trợ và đóng góp kinh phí của: Thành đoàn Móng Cái, Trung đoàn CSCĐ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CAQ Thanh Xuân - CATP Hà Nội, ĐTN - HPN Nhà hát ca múa nhạc Quân đội và Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ. Cũng tại đảo Vĩnh Thực, đoàn đã thăm và tặng cờ tại hải đăng Vĩnh Thực.

Sân chơi được hoàn thiện, với sự hỗ trợ và đóng góp kinh phí của: Thành đoàn Móng Cái, Trung đoàn CSCĐ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CAQ Thanh Xuân - CATP Hà Nội, ĐTN - HPN Nhà hát ca múa nhạc Quân đội và Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ

Đảo Vĩnh Thực là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía Nam thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, cách trung tâm chừng 20km. Diện tích đảo Vĩnh Thực chỉ khoảng 5.000ha, bao gồm 2 xã Vĩnh Thực và Vĩnh Trung, dân số khoảng hơn 4000 người.

Buổi chiều cùng ngày, tại Di tích lịch sử Quốc gia Pò Hèn, Lễ dâng hương, hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc đã được tổ chức với sự tham dự của toàn bộ thành viên Đoàn công tác và CBCS Đồn biên phòng Pò Hèn.

Lễ dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia Pò Hèn

Các thành viên của Đoàn công tác đã xúc động ôn lại lịch sử dân tộc, những tấm gương chiến đấu anh dũng, hào hùng của quân và dân ta trong trận chiến bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc vào ngày 17/2/1979

Di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn thuộc xã Hải Sơn, TP Móng Cái là một địa danh đã đi vào lịch sử như bản anh hùng ca về cuộc chiến đấu và hy sinh anh dũng, ý chí kiên cường của cán bộ chiến sĩ Đồn 209 Công an nhân dân vũ trang (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn) cùng công nhân lâm trường Hải Sơn, nhân viên thương nghiệp Móng Cái, trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới Tổ quốc.

Năm 2022, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2288/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích cấp quốc gia Khu di tích lịch sử Pò Hèn. Khu di tích hiện nay được khoanh vùng bảo vệ gồm các khu vực: đài tưởng niệm, chốt đồi Quế, đài quan sát đồi Tây, Chốt trạm kiểm soát cửa khẩu Pò Hèn với tổng diện tích khoanh vùng bảo vệ 165.692,22m2.

Đồng hành cùng chương trình có sự tham dự của Mrs World Bích Hạnh và Mrs Grand International Phan Kim Oanh.

Đây không chỉ là nơi ghi lại những chiến công, tưởng nhớ những người con ưu tú của tổ quốc đã anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất biên cương tổ quốc mà còn là biểu tượng cho tình đoàn kết quân dân máu thịt. Đây cũng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ ngày hôm nay.

Hoa hậu Phan Kim Oanh tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên

Hoa hậu Phan Kim Oanh và Hoa hậu Bích Hạnh tặng quà 10 học sinh vượt khó học giỏi của xã Hải Sơn

Ca khúc “Màu hoa đỏ” được ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) đệm guitar và hát dưới chân tượng đài, trong một buổi chiều biên giới mưa như một lời tri ân đối với các thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống để bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc.

CEO Phương Dư - Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ PD và đại diện Trung đoàn CSCĐ tặng quà 10 học sinh vượt khó học giỏi của xã Hải Sơn

Thiếu tá Phạm Thị Huệ - Trưởng Ban tài chính, Chủ tịch Hội phụ nữ Nhà hát ca múa hát Quân đội tặng quà cho các học sinh của xã Hải Sơn

Trong không khí vô cùng xúc động đó, thông qua BCH Đồn Biên Phòng Pò Hèn, Đoàn công tác đã có những món quà trao tặng cho 2 học sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh của xã Hải Sơn cùng với đó là các phần quà cho 20 học sinh vượt khó học giỏi của xã Hải Sơn.

Trung tá Đỗ Thị Vân Quế, Chủ tịch Hội Phụ nữ An ninh Thủ đô trao tặng Tủ sách cho CBCS Đồn Biên phòng Pò Hèn

Đoàn cũng đã trao tặng cho đồn Biên phòng Pò Hèn 1 tủ sách bao gồm sách văn học, pháp luật và sách thiếu nhi. Toàn bộ số sách nói trên do NXB Văn học, NXB Hội Nhà văn, NXB Trẻ, Công ty Văn hóa Truyền thông Liên Việt, Công ty Sách Đinh Tỵ thông qua Đoàn công tác gửi tặng đến CBCS đồn Biên phòng Pò Hèn và chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Trong những năm qua, các NXB và Công ty sách nói trên đã và đang đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của An ninh Thủ đô nói riêng và một số đơn vị trong CATP Hà Nội nói chung để chung tay góp phần nâng cao văn hóa đọc, một số tủ sách đã được xây dựng tại Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa (Thanh Hóa), Chiềng On (Sơn La) cùng các tủ sách được xây dựng tại các trường học ở ngoại thành Hà Nội, Trung tâm bảo trợ xã hội, Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn…

Tháng 3 biên giới ở Lạng Sơn

Cũng trong khuôn khổ chương trình “Tháng 3 biên giới”. Ngày 17/3/2024, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn Trung đoàn Cảnh sát cơ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn An ninh Thủ đô và Công ty TNHH Bell Đức tặng 1.600 túi xà phòng Bell Đức cho 450 em học sinh trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn nhân dịp các em đến thăm lăng Bác Hồ, học tập tham quan trải nghiệm các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử của Hà Nội như: Văn miếu Quốc Tử Giám, Chùa một cột, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hoàng Thành Thăng Long, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc… Tổng số quà tặng trị giá 45 triệu đồng.

Thượng úy Lương Thị Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động trao tặng quà cho học sinh trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Cũng trong ngày 17/3/2024: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Công đoàn Trung đoàn CSCĐ phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn An ninh Thủ đô tặng 30.000 xuất quà (100 thùng) kẹo sữa Milkita, 16.000 gói xà phòng thuộc nhãn hàng Bell Đức cho Phòng GĐ&ĐT huyện Lộc Bình để trao tặng cho các em học sinh dân tộc miền núi trị giá 120 triệu đồng.

Cùng với đó, chương trình cũng trao tặng 800 gói xà phòng, 2.500 thùng kẹo sữa Milkita cho các em học sinh và bà con tại xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trị giá 68 triệu đồng.

Ngày 20/3/2024, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và An ninh Thủ đô tặng 2.560 gói xà phòng Bell Đức, 350 thùng kẹo sữa Milkita cho các em học sinh mồ côi cha mẹ, đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Hy vọng huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn trị giá 65 triệu đồng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hanh-trinh-thang-3-bien-gioi-bien-cuong-to-quoc-toi-post570982.antd