Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm phía Nam được khởi công, khánh thành

Sáng 19-8, đồng loạt diễn ra lễ khởi công, khánh thành các dự án hạ tầng trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Khởi công dự án xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật). Ảnh: H.Phạm

Khởi công dự án xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật). Ảnh: H.Phạm

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã tham dự lễ khánh thành và ra mắt Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC), đánh dấu cột mốc khởi đầu cho tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tòa tháp Saigon Marina IFC gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm. Đây là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam.

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dự lễ khánh thành Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina. Ảnh: NLĐ

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dự lễ khánh thành Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina. Ảnh: NLĐ

Cùng thời điểm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công dự án xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật) và bắt đầu thi công dự án xây dựng nút giao thông Ngã tư Đình.

Dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT), tổng mức đầu tư hơn 19.600 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài 51km, đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh dài 24,7km, qua địa phận tỉnh Tây Ninh dài 26,3km.

Riêng tuyến cao tốc chính sẽ được khởi công vào tháng 1-2026 theo hợp đồng BOT và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 22, tăng cường kết nối giao thương với Campuchia, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Tại khu vực thành phố Thủ Đức cũ, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức. Với tổng diện tích sàn gần 30.000m², dự án cung cấp 209 căn hộ nhà ở xã hội được thiết kế thông minh, đảm bảo không gian sống thoáng đãng và thẩm mỹ.

Còn tại khu vực Bình Dương cũ, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.748 giai đoạn 1, đoạn từ nút giao Vành đai 4 đến giao lộ Ngã tư An Điền; dự án xây dựng hầm chui tại nút giao Ngã 5 Phước Kiến, nằm trên Đại lộ Bình Dương. Khi hoàn thành, các công trình sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Khởi công dự án mở rộng đoạn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành. Ảnh: M.Tuấn

Khởi công dự án mở rộng đoạn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành. Ảnh: M.Tuấn

Tại tỉnh Đồng Nai (đoạn Km14+200 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC, chủ đầu tư) tổ chức Lễ khởi công dự án mở rộng đoạn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, đây cũng là dự án đầu tiên được thực hiện theo hình thức đầu tư công giao cho doanh nghiệp nhà nước làm cơ quan chủ quản theo quy định của Luật Đầu tư công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: M.Tuấn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: M.Tuấn

Để bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công.

Theo VEC, dự án có tổng chiều dài khoảng 22km, mở rộng lên 8 - 10 làn xe; tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách nhà nước và vốn VEC huy động. Dự án cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026. Riêng cầu Long Thành, dự kiến hợp long cầu chính vào tháng 12-2026 và hoàn thành các hạng mục còn lại trong quý I-2027.

Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án góp phần hoàn chỉnh tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cùng với đó, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án trọng điểm khác trên địa bàn.

Cụ thể, công trình Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng chính thức được khởi công. Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Liên danh gồm 6 nhà thầu, đứng đầu là Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027. Dự án sau khi đưa vào vận hành sẽ tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, giúp giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện quốc gia.

Khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1). Ảnh: T.Tàu

Khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1). Ảnh: T.Tàu

Tại nút giao Dầu Giây (xã Dầu Giây), liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải (Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải) tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP.

Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là đoạn đầu của tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, có chiều dài hơn 60km. Tổng mức đầu tư dự án gần 8.500 tỷ đồng.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, với vận tốc thiết kế 100km/h, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường giai đoạn hoàn chỉnh là 24,75m cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ. Thời gian thi công dự kiến 24 tháng, hoàn thành vào ngày 19-8-2027. Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới đường bộ và đường cao tốc theo quy hoạch, tạo đột phá trong kết nối giao thông giữa Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Cùng thời điểm, Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) tổ chức khánh thành, đưa vào khai thác dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) thuộc đường Vành đai 3. Đây là đoạn tuyến đầu tiên của tuyến đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh được thông xe, đưa vào khai thác, góp phần phân luồng từ xa và giảm ách tắc cho các tuyến đường nội thị thành phố Hồ Chí Minh.

Khánh thành đưa vào khai thác dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) đường Vành đai 3. Ảnh: T.Tàu

Khánh thành đưa vào khai thác dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) đường Vành đai 3. Ảnh: T.Tàu

Còn tại sân bay quốc tế Long Thành, Vietjet đã khởi công trung tâm kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (hangar số 3 và số 4) với tổng vốn đầu tư gần 1.700 tỷ đồng bằng nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Vietjet. Dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6-2026.

UBND tỉnh Đồng Nai cho hay, các dự án đều đặc biệt quan trọng vì khi đưa vào khai thác sẽ kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Đông Nam Bộ.

Đây là những dự án trong 250 dự án được khởi công, khánh thành tại 80 điểm cầu của 34 tỉnh, thành trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2025).

Hà Tuấn - Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hang-loat-du-an-ha-tang-trong-diem-phia-nam-duoc-khoi-cong-khanh-thanh-713205.html