Hàng chục nước đồng minh lên tiếng về Dải Gaza, Israel bác bỏ
Một nhóm gồm 28 quốc gia, chủ yếu là đồng minh phương Tây của Israel, ra tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt xung đột ở Dải Gaza 'ngay bây giờ'. Tuy nhiên, Israel đã lập tức bác bỏ.
DW dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Anh cho biết, nước này cùng Pháp, Nhật Bản, Australia, New Zealand và 23 quốc gia châu Âu khác ngày 21/7 đã ra tuyên bố chung về Dải Gaza, trong đó "cùng nhau đưa ra một thông điệp đơn giản và cấp bách: cuộc chiến ở Gaza phải chấm dứt ngay bây giờ".

Người dân Gaza đưa người bị thương vì hỏa lực Israel ra khỏi một đống đổ nát. Ảnh: Reuters
"Nỗi thống khổ của người dân Gaza đã lên đến đỉnh điểm. Mô hình viện trợ của Israel rất nguy hiểm, gây ra bất ổn và tước đoạt nhân phẩm của người Gaza. Chúng tôi lên án việc cung cấp viện trợ nhỏ giọt và hành vi tàn bạo nhắm vào người dân, bao gồm trẻ em", tuyên bố chung nhấn mạnh.
Tuyên bố cho hay, 800 dân thường Dải Gaza đã thiệt mạng khi "đang đi tìm kiếm những nhu cầu cơ bản nhất về nước uống và lương thực". "Việc Israel từ chối hỗ trợ nhân đạo thiết yếu cho người dân là không thể chấp nhận được. Israel phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế", tuyên bố nêu rõ.
"Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Israel ngay lập tức dỡ bỏ các hạn chế đối với dòng viện trợ; khẩn trương tạo điều kiện cho Liên hợp quốc (LHQ) và các tổ chức nhân đạo thực hiện công tác cứu người một cách an toàn và hiệu quả", tuyên bố chung khẳng định.
Anh, Pháp và các nước ký tuyên bố chung cũng chỉ trích việc Hamas bắt giữ con tin Israel, đẩy họ vào cảnh "chịu đựng đau khổ khủng khiếp". Các nước nhấn mạnh, "một lệnh ngừng bắn thông qua đàm phán mang lại hy vọng tốt nhất để đưa họ trở về và chấm dứt nỗi đau khổ của gia đình họ".
Cùng ngày, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trầm trọng ở Dải Gaza do xung đột Israel-Hamas, đồng thời cảnh báo "những hành lang cứu sinh cuối cùng giúp người dân (Gaza) sống sót đang sụp đổ".
"Tổng thư ký lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực đang diễn ra, bao gồm cả việc nổ súng, giết hại và làm bị thương những người đang cố gắng kiếm thức ăn cho gia đình", phát ngôn viên LHQ thông tin.
Hamas chưa bình luận về các tuyên bố nêu trên. Bộ Ngoại giao Israel ngày 22/7 đã bác bỏ tuyên bố chung mà Anh, Pháp cùng các nước phương Tây đồng minh đưa ra, cho rằng tuyên bố chung đó "không phù hợp với thực tế và gửi thông điệp sai tới Hamas".
Phía Israel đổ lỗi cho Hamas là "bên duy nhất phải chịu trách nhiệm cho việc tiếp diễn chiến tranh và gây ra đau khổ cho cả hai bên". Tel Aviv đồng thời nhấn mạnh, "vào những thời điểm nhạy cảm trong các cuộc đàm phán đang diễn ra, tốt hơn hết là nên tránh những tuyên bố như thế này".
Israel và Hamas từ vài tuần qua tham gia đàm phán gián tiếp ở Doha (Qatar) về khả năng ngừng bắn-trao đổi con tin, nhưng chưa đạt tiến triển. Truyền thông quốc tế cho biết, Israel đang mở rộng chiến dịch tấn công Dải Gaza và từ ngày 21/7 đã lần đầu tiên điều bộ binh đổ bộ vào thành phố Deir Al-Balah, miền Trung Dải Gaza.