Hàng chục nghìn héc-ta lúa, hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại do mưa lũ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên đã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi hơn 36 độ C. Các tỉnh Bắc Bộ có nơi có nắng nóng với nhiệt độ 35 đến 36 độ C. Từ hôm nay (11-8), nắng nóng có khả năng gia tăng và mở rộng ra các tỉnh Trung Bộ và Bắc Bộ.

Cánh đồng tại xã Buôn Tría (huyện Lắc, tỉnh Đác Lắc) bị chìm trong nước lũ. Ảnh: HOÀNG TUYẾT

Cánh đồng tại xã Buôn Tría (huyện Lắc, tỉnh Đác Lắc) bị chìm trong nước lũ. Ảnh: HOÀNG TUYẾT

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên đã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi hơn 36 độ C. Các tỉnh Bắc Bộ có nơi có nắng nóng với nhiệt độ 35 đến 36 độ C. Từ hôm nay (11-8), nắng nóng có khả năng gia tăng và mở rộng ra các tỉnh Trung Bộ và Bắc Bộ.

Ðến ngày 15-8, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 - 35 độ C. Chiều tối 15 đến 16-8, Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 12 đến 16-8, trên các sông Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1 đến 2 m. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái.

* Ngày 10-8, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-60 mm. Dự báo, hôm nay (11-8), các khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh Ðác Nông, Lâm Ðồng, Bình Phước, Ðồng Nai có mưa rất to (lượng mưa 50-100 mm/24giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

* Tính đến sáng 10-8, mực nước tại hồ thủy điện Ðăk Kar đã giảm thêm 0,7 m so với chiều 9-8 (thời điểm mực nước hồ đã về ngưỡng an toàn); nước của hồ hiện đang được xả qua ba cửa: tràn qua cửa xả lũ, ống xả lũ và đường ống áp lực với tốc độ xả khoảng 80 m3/giây. Tỉnh Ðác Nông yêu cầu lãnh đạo thủy điện Ðăk Kar ngay sau đợt mưa lũ lần này cần xử lý triệt để đối với van xả bị kẹt.

* Chiều 10-8, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ðồng Nai phối hợp chính quyền hai huyện Ðịnh Quán và Tân Phú tiếp tục thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lớn kết hợp với Thủy điện Ðồng Nai 5 xả lũ và sự cố thủy điện Ðăk Kar gây ra những ngày qua. Tại hai xã Ngọc Ðịnh và Thanh Sơn (huyện Ðịnh Quán) đã có 69 bè cá bị trôi, 474 deo bị ảnh hưởng, làm hơn 4.000 tấn cá chết và thoát ra ngoài tự nhiên, ước thiệt hại hơn 140 tỷ đồng. Tại huyện Tân Phú, thiệt hại nặng nhất là trang trại gà Miền Ðông, ở xã Nam Cát Tiên với 100.000 con gà bị chết do nước ngập. Ðối với trường hợp ông Phạm Văn Lâm, 58 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, bị nước lũ cuốn trôi, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

* Ngày 10-8, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Lâm Ðồng cho biết, do lượng mưa giảm đáng kể trên diện rộng, nước lũ đã rút tại hầu hết địa phương trong tỉnh. Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh hiện còn khoảng 30 căn nhà, một số đoạn đường bị ngập. Mưa lớn kéo dài bốn ngày qua, đã làm một người chết, bốn người bị thương; hơn 2.430 căn nhà bị ngập (trong đó 31 căn bị hư hỏng, 548 hộ dân phải di dời); hơn 2.580 ha cây trồng bị ngập; 2,3 ha nhà kính bị thiệt hại; 56,4 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, hơn 310 tấn cá tầm bị cuốn trôi; khoảng 38 vị trí đường giao thông bị sạt lở, chia cắt; bảy cầu, cống bị cuốn trôi... ước tổng thiệt hại khoảng 130 tỷ đồng.

* Chiều tối 10-8, Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Ðăk Kar Chu Văn Quyền cho biết: khoảng 15 giờ ngày 10-8, cả hai van xả lũ của công trình đã được xử lý thành công, cửa van bên trái nâng lên được 80 cm, cửa van bên phải nâng lên được khoảng 60 cm và hiện tại đơn vị đang điều tiết xả lũ hồ thủy điện Ðăk Kar theo yêu cầu của chính quyền các địa phương phía hạ du, để bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Ðể xử lý thành công, các đơn vị đã sử dụng hệ thống tời và con lăng để kéo nắp van xả lũ lên.

* Sáng 10-8, nước lụt trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã rút. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Phú Quốc, trong trận lụt ngày 8 và 9-8, có 63 km đường giao thông trên đảo bị ngập nước; tổng số nhà bị ngập nước là 8.424 căn; 22 căn tốc mái, sập, sụp nứt; nhiều vật dụng bị hư hỏng; ngoài ra còn thiệt hại về hoa màu, gia cầm… ước tổng thiệt hại khoảng 107,3 tỷ đồng.

* Chiều 9-8, trên địa bàn thôn Quán Xí, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) xảy ra mưa to cục bộ kèm sấm sét làm một người chết và hai người bị thương. Cùng ngày tại huyện Văn Bàn, Bảo Yên (Lào Cai), mưa lớn đã làm vỡ 10 m kênh thủy lợi, sạt lở
ta-luy dương tại K145+530 gây ách tắc cục bộ.

* Nhiều ngày nay, hàng trăm xác lợn đã bị người chăn nuôi vứt bỏ vào rừng tràm, kênh, rạch trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Ðiều đáng nói, số lợn chết này đều nhiễm vi-rút dịch tả lợn châu Phi gây nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng. Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu huyện Bình Chánh và các đơn vị có liên quan huy động lực lượng thu gom xác lợn đưa đi tiêu hủy theo đúng quy định, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không vứt xác lợn bừa bãi.

* Theo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ T.Ư đã quyết định trích số tiền một tỷ đồng từ nguồn của Ban Cứu trợ T.Ư quản lý để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, mức hỗ trợ là 40 triệu đồng/căn nhà bị trôi, sập hoàn toàn; năm triệu đồng đối với một người bị chết, mất tích; ba triệu đồng/người bị thương nặng. Ban Cứu trợ T.Ư giao Ban Cứu trợ tỉnh Thanh Hóa và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm tham mưu, triển khai hỗ trợ kịp thời đến các gia đình bị thiệt hại.

* Sáng 10-8, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức tiếp nhận 200 triệu đồng từ Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn; 100 triệu đồng từ Tổng công ty cổ phần Bia-rượu-nước giải khát Hà Nội (HABECO) gửi tới đồng bào Thanh Hóa bị thiệt hại do mưa lũ. Cũng trong dịp này, Công ty Thép Huy Hoàng Gia và một số nhà hảo tâm đã đến thăm, động viên, trao 350 triệu đồng trợ giúp chính quyền, nhân dân bản Sa Ná, bản Son, xã Na Mèo; bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy; hỗ trợ Trường tiểu học Tam Lư 30 triệu đồng và thăm, động viên đơn vị công binh thi công, vận hành cầu phao dã chiến, thông đường vào bản Sa Ná. Tổng Công ty cổ phần Hàm Rồng trao 300 quyển vở tặng học sinh bản Sa Ná, 30 triệu đồng tặng xã Na Mèo... Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ tỉnh Thanh Hóa về vận động quyên góp trợ giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, đến thời điểm này, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm đã ủng hộ được hơn ba tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

* Ngày 10-8, Ðoàn công tác của Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Ðồng, nhân dân địa phương đã đến phúng viếng, thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình đồng chí Phạm Minh Tú (50 tuổi, công an viên thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc), đã dũng cảm quên mình giúp người dân chống lũ.

Trước đó, ngày 8-8, trong lúc nỗ lực giúp người dân ứng phó với mưa lũ, đồng chí Phạm Minh Tú bị lũ cuốn tử vong.

Ngày 10-8, theo Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, mưa lũ tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đác Nông, Đác Lắc, Kon Tum, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận những ngày vừa qua đã làm 10 người chết, 18.382 ha lúa, hoa màu bị ngập; 703 ha cây trồng lâu năm, 2.558 ha cây trồng hằng năm, 1.083 ha cây ăn quả bị thiệt hại; 299 con gia súc, 120.741 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 125 ha cá nuôi, 4.300 m3 lồng bè bị thiệt hại. Về thủy lợi, 207 m kênh bị sạt và ba đập bị hư hỏng… Ước tổng thiệt hại 992,5 tỷ đồng.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41171902-hang-chuc-nghin-hec-ta-lua-hoa-mau-cay-an-qua-bi-thiet-hai-do-mua-lu.html