Hàn Quốc và Đài Loan chạy đua duy trì lợi thế chip trước Mỹ

Hàn Quốc và Đài Loan, hai 'gã khổng lồ' chip của châu Á, đang nỗ lực hỗ trợ các công ty bán dẫn vì muốn duy trì sức mạnh của ngành bán dẫn, vốn đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế trong bối cảnh Mỹ đang trỗi dậy với tư cách là một cường quốc sản xuất chip.

Công nhân tập hợp cho buổi lễ đánh dấu khởi động sản xuất hàng loạt một loại chip tiên tiến ở một nhà máy của TSMC ở thành phố Đài Nam, Đài Loan. Ảnh: WSJ

Công nhân tập hợp cho buổi lễ đánh dấu khởi động sản xuất hàng loạt một loại chip tiên tiến ở một nhà máy của TSMC ở thành phố Đài Nam, Đài Loan. Ảnh: WSJ

Sản xuất chip cao cấp nhất

Tại một cuộc họp đầu tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã thẳng thắn mô tả lý do tại sao chip lại đóng vai trò tối quan trọng đối với sự tồn vong của nền kinh tế đất nước.

“Cuộc cạnh tranh bán dẫn đang diễn ra hiện nay là một cuộc chiến công nghiệp. Đây là một cuộc chiến toàn diện giữa các quốc gia”, ông nói với các quan chức chính phủ và ngành công nghiệp chip trong nước.

Hàn Quốc đã chuẩn bị ngân sách khổng lồ cho ngành sản xuất bán dẫn trong tương lai. Chỉ riêng các cam kết đầu tư của khu vực tư nhân đã lên đến 450 tỉ đô la Mỹ. Con số đó gần bằng số tiền đầu tư cho sản xuất chip ở Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc dự định, đến gần năm 2050, sẽ hỗ trợ thành lập cụm sản xuất chip lớn nhất thế giới, bao gồm 37 nhà máy, trải rộng trên 8 thành phố và tạo ra hơn 3 triệu việc làm.

Hàn Quốc và Đài Loan, hai nhà sản xuất chip hàng đầu châu Á là đồng minh của Mỹ và thường có quan điểm tương đồng về an ninh, chính trị nhưng với lĩnh vực bán dẫn thì ngày càng trở thành những đối thủ cạnh tranh. Đang nắm những lợi thế rõ ràng, Seoul và Đài Bắc sẽ không ngồi yên khi Washington tìm cách tăng cường sản xuất chip trong nước.

Hàn Quốc và Đài Loan cung cấp chi phí sản xuất thấp hơn, thời gian xây dựng nhanh hơn và chuỗi cung ứng đã được thiết lập. Trong khi một số công ty chip của Đài Loan và Hàn Quốc đang mở rộng hoạt động sản xuất sang Mỹ, công nghệ tiên tiến nhất của họ được triển khai đầu tiên ở quê nhà.

TMSC của Đài Loan dự kiến ra mặt sản phẩm chip chip nhỏ nhất nhưng mạnh nhất thế giới tại thị trường quê nhà vào năm tới. Đây được xem là sự đột phá cần thiết cho trí tuệ nhân tạo (AI) và điện thoại thông minh tiên tiến. Samsung Electronics và SK Hynix có kế hoạch sản xuất chip nhớ thế hệ tiếp theo tại Hàn Quốc. Những tập đoàn này sẽ được sự hỗ trợ của chính phủ để tiếp cận các kỹ sư, tài nguyên thiên nhiên và nhà cung cấp.

Cụm sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới đang được triển khai thi công ở phía nam Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: WSJ

Cụm sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới đang được triển khai thi công ở phía nam Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: WSJ

Chip đóng vai trò then chốt với kinh tế Hàn Quốc và Đài Loan

Duy trì sức mạnh của ngành công nghiệp bán dẫn đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Hàn Quốc và Đài Loan. Linh kiện bán dẫn chiếm khoảng 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Trong khi đó, Đài Loan dựa vào cái gọi là “lá chắn Silicon”, với niềm tin rằng lĩnh vực chip của Đài Loan rất quan trọng đối với thương mại toàn cầu đến mức có thể ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc, nước xem Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời.

“Họ (Hàn Quốc và Đài Loan) có lợi thế vì đã có sẵn hệ sinh thái các nhà cung cấp rộng lớn hơn trên tất cả các khía cạnh của chuỗi cung ứng chip”, John VerWey, nhà nghiên cứu của Trung tâm An ninh và công nghệ mới nổi ở Đại học Georgetown (Mỹ) nói.

Các công ty công nghệ của Mỹ như Nvidia, Qualcomm và Apple thiết kế ra những con chip tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây, năng lực sản xuất chúng chủ yếu tập trung ở châu Á.

Lợi ích trong tương lai của Mỹ với tư cách là nhà sản xuất chip có thể tăng lên nhờ các gói trợ cấp sản xuất chip trong nước hoặc bước nhảy vọt lớn từ Intel, công ty Mỹ duy nhất trong cuộc đua ba bên với TSMC và Samsung để sản xuất chip logic tiên tiến.

Vị trí dẫn đầu về chip của châu Á cũng có thể bị đe dọa nếu xung đột quân sự nổ ra ở eo biển Đài Loan hoặc trên bán đảo Triều Tiên.

Năm thập niên trước, Đài Loan chuyển hướng sang ngành bán dẫn như một phần của quá trình chuyển đổi công nghiệp. Chip chiếm khoảng 2/5 kim ngạch xuất khẩu của hòn đảo này vào năm ngoái. Chip kích cỡ 2 nanomet thế hệ tiếp theo của TSMC đang chuẩn bị được sản xuất hàng loạt tại Đài Loan lần đầu tiên vào năm 2025. TSMC dự kiến sản xuất loại chip này tại Mỹ vào năm 2028. Sự thống trị của TSMC bắt nguồn từ thế mạnh sản xuất chip.

Theo Cơ quan kinh tế Đài Loan, các kỹ sư ở Đài Loan luôn sẵn sàng 24/24 để khắc phục sự cố ngay lập tức tại các nhà máy chip. Tại Mỹ, TSMC cho rằng, các kỹ sư không có kiểu văn hóa làm việc như vậy. Do đó, công ty có kế hoạch tính phí nhiều hơn cho các con chip được sản xuất tại các nhà máy ở bang Arizona.

TSMC cũng thống trị trong lĩnh vực đóng gói tiên tiến, một kỹ thuật quan trọng trong đó các chip được xếp chồng lên nhau, được sử dụng để sản xuất chip hỗ trợ các chatbot như ChatGPT của OpenAI. Hiện tại, tất cả các cơ sở đóng gói tiên tiến của TSMC đều được đặt tại Đài Loan.

“Nếu TSMC gặp sự cố thì về cơ bản, toàn bộ ngành điện tử toàn cầu đều gặp vấn đề”, Handel Jones, CEO của International Business Strategies, một công ty tư vấn ngành công nghiệp chip nói.

Tích cực hỗ trợ các công ty chip

Theo một dự báo gần đây, ù thị phần sản xuất chip logic tiên tiến của Mỹ trên toàn cầu có thể sẽ tăng đáng kể nhưng Hàn Quốc và Đài Loan sẽ tiếp tục nắm giữ sức mạnh trong các lĩnh vực then chốt. Trong đó, có sản xuất chip logic tiên tiến và chip nhớ cho đến năm 2032. Giới chức trách ở Hàn Quốc và Đài Loan đang tích cực hỗ trợ cho các công ty chip.

Tháng trước, Seoul công bố gói hỗ trợ trị giá 19 tỉ đô la Mỹ để củng cố ngành công nghiệp chip trong nước. Năm ngoái, Đài Loan ban hành các ưu đãi, bao gồm khấu trừ thuế 25% cho chi phí nghiên cứu và phát triển của các công ty bán dẫn.

Ngoài gói hỗ trợ 19 tỉ đô la cho ngành công nghiệp chip, Hàn Quốc cũng thu hút các đối tác nước ngoài hàng đầu đến đặt các cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) ở cụm bán dẫn khổng lồ đang được triển khai. Trong số này có ASML Holding của Hà Lan, công ty duy nhất trên thế giới có thể sản xuất máy in thạch bản tiên tiến để sản xuất chip cao cấp.

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch bơm thêm khoảng 7 tỉ đô la để hỗ trợ các nỗ lực R&D trong lĩnh vực AI. Yun Doo-hee, người giám sát sáng kiến chip AI tại Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc, cho biết những nỗ lực R&D đó cần phải được đặt gần các cơ sở sản xuất chip nhớ cao cấp mới nhất ở Hàn Quốc.

Seoul đã cam kết nhanh chóng cấp phép sử dụng đất đai, đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn điện và mở rộng tín dụng thuế cho các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng. Các trường đại học hàng đầu ở Hàn Quốc đang hợp tác với các công ty và cơ quan quản lý để thành lập các chuyên ngành bán dẫn ở cả cấp đại học và sau đại học. Các sinh viên theo học chuyên ngành này sẽ được miễn học phí và đảm bảo có được công việc kỹ thuật tại Samsung hoặc SK Hynix sau khi tốt nghiệp.

Theo WSJ

Lê Linh

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/han-quoc-va-dai-loan-chay-dua-duy-tri-loi-the-chip-truoc-my/